| Hotline: 0983.970.780

Khuyến nông Hải Dương gấp rút hỗ trợ nông dân tái sản xuất

Thứ Tư 18/09/2024 , 18:32 (GMT+7)

Các khuyến nông viên tỉnh Hải Dương được phân công theo từng khu vực phụ trách để tư vấn, hỗ trợ bà con nông dân tái sản xuất sau thiệt hại do bão số 3.

Bà Phạm Thị Đào - Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Hải Dương (bìa phải) và Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hải Dương - bà Trần Thị Hải (thứ 2 từ phải qua) hướng dẫn bà con nắm bắt kỹ thuật tái sản xuất chăn nuôi trong tài liệu của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia. Ảnh: Tùng Đinh.

Bà Phạm Thị Đào - Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Hải Dương (bìa phải) và Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hải Dương - bà Trần Thị Hải (thứ 2 từ phải qua) hướng dẫn bà con nắm bắt kỹ thuật tái sản xuất chăn nuôi trong tài liệu của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia. Ảnh: Tùng Đinh.

Sau bão số 3 và mưa lũ, Sở NN-PTNT, Trung tâm Khuyến nông Hải Dương đã tổ chức kiểm tra thiệt hại nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, đồng thời phối hợp hỗ trợ, dướng dẫn bà con tái sản xuất.

“Theo đánh giá sơ bộ của tỉnh, đến thời điểm hiện tại, thiệt hại của ngành nông nghiệp Hải Dương sau bão số 3 ước tính hơn 2.100 tỷ đồng, trong đó nặng nề nhất là trồng trọt và thủy sản”, bà Phạm Thị Đào, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Hải Dương cho biết.

Trước tình hình đó, các cơ quan chuyên môn ngành nông nghiệp tỉnh đã gấp rút thực hiện các giải pháp hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả, sớm khôi phục sản xuất.

Với vai trò hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật cho nông dân, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hải Dương đã sớm nắm bắt thiệt hại tại cơ sở để đưa ra giải pháp tuyên truyền, phổ biến về các biện pháp kỹ thuật, quy trình xử lý môi trường phục vụ sản xuất.

Để công tác này được triển khai thuận lợi, Trung tâm Khuyến nông Hải Dương đã có quyết định phân công lực lượng khuyến nông viên tham gia chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật để khôi phục sản xuất nông nghiệp sau bão số 3 và mưa lũ tại các địa phương.

Cán bộ khuyến nông Hải Dương hỗ trợ bà con tiêu độc, khử trùng trang trại nuôi gà tại thành phố Chí Linh sau bão số 3. Ảnh: Tùng Đinh.

Cán bộ khuyến nông Hải Dương hỗ trợ bà con tiêu độc, khử trùng trang trại nuôi gà tại thành phố Chí Linh sau bão số 3. Ảnh: Tùng Đinh.

Theo bà Trần Thị Hải, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hải Dương, các khuyến nông viên đã và đang phối hợp với trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố và chính quyền địa phương chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật cho các hợp tác xã, chủ trang trại, hộ gia đình khôi phục sản xuất.

“Sau khi bà con khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra như vệ sinh chuồng trại, lồng nuôi thủy sản, chúng tôi sẽ hỗ trợ công tác khử trùng, tiêu độc cũng như hướng dẫn lựa chọn đối tượng, kỹ thuật sản xuất phù hợp với điều kiện và nhu cầu thị trường”, bà Hải cho biết.

Với chủ trương từ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, các tờ rơi, tờ gấp hướng dẫn kỹ thuật khôi phục sản xuất nông nghiệp đã được in ấn và chuyển đến tay bà con nông dân. Nội dung của các tờ rơi, tờ gấp này bao gồm nhiều lĩnh vực như trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản… Trước đó, các nội dung này đã được đăng tải trên cổng thông tin của Sở NN-PTNT cũng như Trung tâm Khuyến nông tỉnh để bà con sớm tiếp cận.

Ngoài hướng dẫn kỹ thuật, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hải Dương cũng kết nối, hỗ trợ bà con nuôi cá lồng ở huyện Nam Sách và thành phố Chí Linh tiêu thụ sản phẩm bị ảnh hưởng bão số 3. Trong 2 ngày ra quân thực hiện hỗ trợ, lực lượng khuyến nông tỉnh đã kết nối, tiêu thụ được hơn 10 tấn cá các loại, bao gồm chép, trắm, lăng… cho người nuôi thủy sản.

Chủ trang trại gà ở thành phố Chí Linh, Hải Dương khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra trước khi tái sản xuất. Ảnh: Tùng Đinh.

Chủ trang trại gà ở thành phố Chí Linh, Hải Dương khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra trước khi tái sản xuất. Ảnh: Tùng Đinh.

Trước đó, nhằm giúp bà con nông dân nhanh chóng khôi phục sản xuất, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã ban hành quy trình hướng dẫn đối với từng cây trồng, vật nuôi và chuyển tải đến lực lượng khuyến nông các tỉnh bị ảnh hưởng bão lũ để phổ biến, truyền tải đến các hộ nông dân tại địa phương.

Có thể thấy, công tác khắc phục sản xuất cũng cấp bách như chống bão lũ. Chính vì vậy, cần giải quyết càng sớm càng tốt với tinh thần nhanh, hiệu quả, đúng quy trình.

Hiện nay, lực lượng khuyến nông ở nhiều địa phương đã vào cuộc, hỗ trợ nông dân xây dựng các mô hình sản xuất cây vụ đông ngắn ngày, chăn nuôi gia cầm, nuôi thuỷ sản nước ngọt… để đảm bảo nguồn thực phẩm tại chỗ giúp bà con nông dân ổn định cuộc sống.

Xem thêm
Loại mật ong xứng đáng 9 điểm: [Bài 1] Sáng kiến thay chúa kế vương

HẢI PHÒNG Một lần dự hội nghị ở Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tại Hà Nội tôi được nếm thử thứ mật ong xứng đáng được chấm cho 9 điểm.

Xử lý nghiêm buôn lậu lợn qua biên giới Tây Nam

TÂY NINH Trước tình hình buôn lậu lợn qua biên giới Tây Nam diễn ra phức tạp làm gia tăng nguy cơ xâm nhiễm, lây lan dịch bệnh, Tây Ninh đặt ra nhiều giải pháp ngăn chặn.

Hải Phòng tạo điều kiện tốt nhất vốn vay để tái sản xuất nông nghiệp

HẢI PHÒNG Hơn 90 người trong tổng số hơn 100 thành viên Câu lạc bộ đại điền ở Hải Phòng có diện tích lúa bị thiệt hại sau bão, ít thì 20 mẫu, nhiều thì 80 mẫu.

Chuyển giao giống cà phê chất lượng cao phục vụ tái canh

ĐẮK LẮK Bên cạnh công tác nghiên cứu, việc chuyển giao giống cà phê cho người dân, doanh nghiệp được Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên chú trọng.