| Hotline: 0983.970.780

Khách mời của U19 bị nghi ngờ

Thứ Sáu 27/12/2013 , 09:58 (GMT+7)

Trình độ của các đội bóng quốc tế tham dự những giải đấu ở Việt Nam luôn bị nghi ngờ không đúng với “quảng cáo”. Giải U19 quốc tế tới đây được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh cũng không ngoại lệ.

Trình độ của các đội bóng quốc tế tham dự những giải đấu ở Việt Nam luôn bị nghi ngờ không đúng với “quảng cáo”. Giải U19 quốc tế tới đây được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh cũng không ngoại lệ.

Theo thông báo của BTC, giải diễn ra từ ngày 6-10/1/2014, với sự tham dự của các đội U19 AS Roma (Italy), U19 Nhật Bản, U19 Tottenham Hospur (Anh) và U19 Việt Nam. Trong thành phần U19 Việt Nam chiếm phần đa vẫn là các cầu thủ thuộc biên chế Học viện HA.GL, với 15 người. HLV trưởng vẫn là ông Guillaume người Pháp.

Theo Chủ tịch HA.GL Đoàn Nguyên Đức, đây là giải đấu nhằm giúp các cầu thủ U19 có cơ hội cọ xát, tích luỹ kinh nghiệm để chuẩn bị cho việc giành vé tham dự VCK U19 châu Á. Ông Đức thậm chí đặt mục tiêu xa hơn cho đội bóng của mình.


U19 VN được người hâm mộ kỳ vọng rất nhiều

"SEA Games chỉ là giải khu vực mà chúng ta cứ mong ngóng hoài việc giành huy chương. Đội tuyển U19 của tôi phải hướng tới những mục tiêu lớn hơn, tầm châu lục và còn có thể hơn nữa. Tôi không tiếc tiền đầu tư cho đội U19, và tin là các cháu sẽ gặt hái được thành công”, bầu Đức tuyên bố.

Tuy nhiên, chất lượng khách mời ở giải đấu này hiện đang là vấn đề khiến nhiều người lo lắng. Dự kiến ban đầu của HA.GL, hai “quân xanh” quan trọng của U19 Việt Nam sẽ là U19 Barcelona và U19 Ajax. Không phải ngẫu nhiên đây lại là hai đội bóng được lựa chọn. Cả Barcelona và Ajax đều là những lò đào tạo cầu thủ trẻ nổi tiếng của bóng đá thế giới, từng tạo ra nhiều tên tuổi lừng lẫy. Sự tham dự của hai đội bóng này vì vậy được hy vọng sẽ giúp U19 Việt Nam “vỡ” ra nhiều điều. Việc cả hai không thể tham dự phần nào khiến cho giải U19 quốc tế trở nên kém hấp dẫn hơn.

Trong 3 đội khách mời kể trên, Tottenham Hospur và AS Roma đều không phải những đội bóng nổi tiếng về đào tạo trẻ. Đại diện Anh chỉ nhận lời tham dự vào phút chót, tránh cho BTC một bàn thua trông thấy.

Một vấn đề khác, các đội bóng châu Âu khi tham dự giải ở Việt Nam thường không thể thi đấu hết sức do thời gian gấp gáp, không thích ứng được với điều kiện thời tiết thay đổi. Việc bị lệch múi giờ cũng ảnh hưởng tới thể lực của các cầu thủ. Gần nhất ở giải đấu giao hữu của U23 Việt Nam trước thềm SEA Games 27, các CĐV đã phải thất vọng trước màn trình diễn của các đội quốc tế khi U23 Việt Nam thắng như chẻ tre. Thế nhưng bước vào SEA Games, đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc đã thua thảm, bị loại ngay từ vòng bảng.

Đây chính là lý do tại cuộc họp báo vừa qua ở TP Hồ Chí Minh, rất nhiều câu hỏi đã tập trung vào vấn đề chất lượng các đội khách. “Do các đội Barcelona và Ajax bận tham dự các giải trẻ châu Âu nên chúng tôi buộc phải mời các đội bóng hàng đầu khác. Danh sách khách mời đều đã được bộ phận chuyên môn thông qua. Lò trẻ của Roma và Tottenham Hospur cũng đào tạo rất tốt. Chúng tôi tin tưởng U19 Việt Nam sẽ có giải đấu chất lượng để tích luỹ kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn”, đại diện BTC giải phân trần tại cuộc họp báo.

BTC cũng cho biết, kinh phí để tổ chức giải đấu lên tới 600.000 USD. Riêng tiền thưởng cho các đội bóng đã hơn 200.000 USD. Các đội khách được đài thọ toàn bộ chi phí di chuyển, ăn ở tại Việt Nam. “Rất nhiều nhà tài trợ sẵn sàng vào giúp sức cho U19 Việt Nam vì đội nhận được sự quan tâm lớn của dư luận và người hâm mộ”, Chủ tịch HA.GL Đoàn Nguyên Đức cho biết.

Tuy nhiên, chất lượng khách mời của U19 Việt Nam có thật sự tốt như quảng cáo hay không vẫn cần chờ câu trả lời từ màn trình diễn trên sân bóng.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm