| Hotline: 0983.970.780

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thứ Bảy 17/10/2020 , 10:01 (GMT+7)

Nghệ An phấn đấu đến năm 2025 trở thành tỉnh khá khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước…

Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX nhận được nhiều kỳ vọng.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX nhận được nhiều kỳ vọng.

Sáng 17/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội còn có các ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương… 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Đại hội.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Đại hội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội. Ông Trung nhấn mạnh, Đại hội tiến hành kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, đánh giá đúng thành tựu, ưu điểm, khuyết điểm; rút ra bài học kinh nghiệm; xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị trình Đại hội khóa XIX, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý khẳng định, nhiệm kỳ 2015 – 2020 bên cạnh những mặt thuận lợi vẫn tồn tại những vấn đề khó khăn.

Song nhờ phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, văn hóa và quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị và nhân dân đoàn kết, phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng.

Bí thư tỉnh ủy Thái Thanh Quý nêu bật tình hình của tỉnh trong nhiệm kỳ qua và mục tiêu trong giai đoạn mới.

Bí thư tỉnh ủy Thái Thanh Quý nêu bật tình hình của tỉnh trong nhiệm kỳ qua và mục tiêu trong giai đoạn mới.

Trong đó, lĩnh vực kinh tế phát triển khá nhanh, toàn diện, chuyển dịch theo hướng bền vững đã tạo nền tảng vững chắc, thuận lợi cho giai đoạn tới.

Tốc độ tăng trưởng GRDP khá cao, đạt bình quân 7,20%. GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2020 ước đạt 44,01 triệu đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2015.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt dự toán. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt hơn 314.000 tỷ đồng, tăng hơn 1,7 lần so với nhiệm kỳ trước.

Phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) ngày càng lan tỏa sâu rộng, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đến hết năm 2019, toàn tỉnh có 265 xã cán đích NTM, đạt 61,48%, ước đến hết năm 2020 đạt 68,37% số xã (bình quân cả nước 54%). 6 đơn vị cấp huyện được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 674 thôn, bản được công nhận đạt chuẩn…

Cùng với đó, tình hình văn hóa, xã hội có nhiều khởi sắc, đời sống của nhân dân được nâng lên. Ngược lại, tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 giảm xuống còn 3%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra…

Xem thêm
Thái Nguyên có thêm 2 Phó Giám đốc Sở

Sở Lao Động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên vừa có tân Phó Giám đốc.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cơn mưa bất chợt 'giải nhiệt' ở Bình Dương

Sau nhiều ngày nắng nóng liên tục, cơn mưa bất chợt xuất hiện đã làm dịu đi cái nóng gay gắt cho người dân ở Bình Dương.