| Hotline: 0983.970.780

Khai mạc Hội chợ Nông sản và TCMN khu vực phía Bắc năm 2012

Thứ Năm 27/09/2012 , 10:44 (GMT+7)

Hội chợ Nông sản và TCMN khu vực phía Bắc là hoạt động quảng bá và xúc tiến thương mại quan trọng được Bộ NN-PTNT tổ chức thường niên.

Hôm nay (27/9) tại khu Hội chợ triển lãm giao dịch Kinh tế và Thương mại (số 489, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội), Hội chợ Nông sản và Thủ công mỹ nghệ (TCMN) khu vực phía Bắc năm 2012 sẽ được chính thức khai mạc. Hội chợ sẽ diễn ra từ ngày 27/9 đến 01/10/2012.

Hội chợ Nông sản và TCMN khu vực phía Bắc là hoạt động quảng bá và xúc tiến thương mại quan trọng được Bộ NN-PTNT tổ chức thường niên vào cuối tháng 9, đầu tháng 10 hàng năm. 

Theo BTC, hội chợ năm nay sẽ có sự tham gia của khoảng hơn 100 đơn vị với 200 gian hàng. Các đơn vị tham gia bao gồm: Sở NN-PTNT, Sở KH-CN, Trung tâm khuyến công, Trung tâm Khuyến nông Trung tâm Xúc tiến thương mại đầu tư và Du lịch, Chi cục PTNT... các tỉnh; các Hiệp hội, Tổng Cty; các trang trại, HTX, các làng nghề truyền thống; các tổ chức, Cty, DN vừa và nhỏ, các cơ sở SX hàng TCMN truyền thống.

Bên cạnh hoạt động chính là trưng bày, giao thương và giới thiệu sản phẩm, bên lề hội chợ năm nay sẽ có nhiều hoạt động gồm:

- Diễn đàn “Tư vấn thiết kế mẫu mã và tìm đầu ra cho sản phẩm TCMN Việt Nam” với sự tham gia của khoảng 200 đại biểu (diễn ra từ 8h30 – 12h00 ngày 28/9/2012 tại Phòng Hội thảo tầng III, Nhà triển lãm Nông nghiệp Việt Nam, số 489, đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội).

- Chương trình trình diễn một số nghề tiêu biểu diễn ra tại Khu gian hàng Tầng I, Nhà triển lãm Nông nghiệp Việt Nam, thời gian từ 27/9 – 30/9/2012.

- Chương trình biểu diễn văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian, tổ chức tại Đại sảnh Nhà triển lãm Nông nghiệp Việt Nam, thời gian từ 19h30 – 20h30 các ngày 27; 28; 29/9/2012 (khách tham quan sẽ được đắm mình trong không khí ngày hội văn hóa dân tộc như: nghe hát quan họ Bắc Ninh; tham gia trò chơi dân gian nặn tò he...)

- Ngoài ra, trong khuôn khổ Hội chợ còn tổ chức một số hoạt động khác như: Tổ chức ngày văn hóa Thể thao người cao tuổi – Chương trình dưỡng sinh kinh lạc vì sức khỏe cộng đồng, diễn ra trong ngày 28/9/2012 tại sân triển lãm hội chợ); hoạt động của khoảng 300 – 500 người tham gia đồng diễn Dưỡng sinh – Kinh lạc, đến từ các địa phương như Hà Nội; Thái Nguyên; Nghệ An, Thái Bình...Tổ chức rước đèn Trung thu và sản vật làng nghề (Thời gian từ 15h00 – 21h00 ngày 29/9/2012 tại sân triển lãm hội chợ, với sự tham gia của các cháu thiếu nhi Nhà văn hóa Quận Cầu Giấy, học sinh trường Tiểu học Nghĩa Tân, người cao tuổi Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy).

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm