| Hotline: 0983.970.780

Khai trương Văn phòng đại diện Báo Nông nghiệp Việt Nam khu vực Đông Bắc

Thứ Sáu 14/06/2019 , 12:09 (GMT+7)

Trụ sở Văn phòng được đặt tại phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Sáng 14/6, tại thành phố Hạ Long, Báo Nông nghiệp Việt Nam tổ chức lễ khai trương Văn phòng đại diện Báo Nông nghiệp Việt Nam khu vực Đông Bắc. Đây là Văn phòng đại diện thứ 7 của Báo Nông nghiệp Việt Nam trên cả nước.

Tổng biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam Nguyễn Ngọc Thạch

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam Nguyễn Ngọc Thạch cho biết, Văn phòng khu vực Đông Bắc sẽ phụ trách địa bàn các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng và Lạng Sơn.

Theo đó, Văn phòng Đông Bắc có nhiệm vụ: Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch phát triển của ngành NN-PTNT và các địa phương Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn. Đặc biệt là tuyên truyền về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới gắn với Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; công tác xúc tiến thương mại xuất khẩu nông - lâm - thủy sản...

 

Trao quyết định thành lập Văn phòng cho ông Nguyễn Văn Ngọ (bìa phải), Phó trưởng Văn phòng (phụ trách) Đại diện khu vực Đông Bắc

Đảm bảo thông tin được thường xuyên, liên tục, trung thực, mang tính định hướng, thực hiện mục tiêu nâng cao vai trò, uy tín của Báo Nông nghiệp Việt Nam tại các địa phương, thúc đẩy phát hành, quảng cáo, góp phần phát triển Báo Nông nghiệp Việt Nam thành cơ quan báo chí đa phương tiện về NN-PTNT.

Thay mặt Báo Nông nghiệp Việt Nam, Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Thạch cảm ơn lãnh đạo Bộ NN-PTNT, các đơn vị trực thuộc Bộ; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TT-TT, Sở NN-PTNT và các Cơ quan, Ban, ngành, địa phương của tỉnh Quảng Ninh đã tạo điều kiện, giúp đỡ, cho phép Báo Nông nghiệp Việt Nam được đặt Văn phòng đại diện tại tỉnh Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ NN-PTNT.

Nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Ngọ, Phó trưởng Văn phòng (phụ trách) Đại diện khu vực Đông Bắc khẳng định, Văn phòng sẽ đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Từ đó, giúp Báo Nông nghiệp Việt Nam sớm trở thành cơ quan báo chí đa phương tiện về lĩnh vực tam nông.

Ông Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ NN-PTNT, gửi lời chúc mừng tới tập thể Báo Nông nghiệp Việt Nam. Ông Trường mong muốn, Văn phòng Đông Bắc Báo Nông nghiệp Việt Nam sẽ phát huy vai trò báo chí, tuyên truyền sâu rộng hơn tình hình kinh tế của các địa phương phụ trách.

"Chúng tôi mong muốn các nhà báo luôn đề cao ý thức nâng cao năng lực, thực hiện đúng tôn chỉ của tờ báo. Đi sâu hơn, phản ánh chân thật hơn đời sống của người dân khu vực Đông Bắc", ông Trường nhấn mạnh.  

Ông Nguyễn Văn Hồi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Văn Hồi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chia sẻ, mong muốn Báo Nông nghiệp Việt Nam tiếp tục đồng hành, phản ánh sâu hơn tình hình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh Quảng Ninh cũng như khu vực Đông Bắc. Giúp khu vực Đông Bắc có thêm động lực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa của người dân.  

Nghi thức khai trương Văn phòng đại diện khu vực Đông Bắc Báo Nông nghiệp Việt Nam.

Cũng tại buổi lễ, Báo Nông nghiệp Việt Nam đã cùng nhiều đơn vị ký kết bản ghi nhớ hợp tác truyền thông.

 
Các đơn vị ký biên bản ghi nhớ hợp tác truyền thông với Báo Nông nghiệp Việt Nam.

Xem thêm
Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

'Điểm danh' những mỏ lộ thiên cần tăng cường phòng chống mưa bão

QUẢNG NINH Các đơn vị của TKV đang rà soát kế hoạch phòng chống mưa bão năm 2024, xác định vị trí trọng điểm, xung yếu có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão.

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.