| Hotline: 0983.970.780

Khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa lớn gây ra tại khu vực biên giới

Thứ Bảy 10/08/2019 , 16:44 (GMT+7)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Đức Hoàng vừa ký công văn số 1721/UBND-NL chỉ đạo các cấp ngành về việc khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa lớn gây ra ở khu vực biên giới.

Từ đêm 6/8 đến sáng ngày 7/8, tại các Đồn biên phòng 725 (huyện Đức Cơ), 727, 729, 731 (huyện Chư Prông) xảy ra mưa lớn gây ngập lụt, chia cắt cục bộ. Chốt Suối Đen (Đồn 731) ngập trên 1m, phải tổ chức di dời người và vũ khí quân trang; chốt Suối Pa bị chia cắt; Đồn 729 bị cô lập hoàn toàn; trạm 383 (Đồn 727) bị chia cắt.


16-01-53_nh_bo_doi_bien_phong_gi_li_cuu_nguoi_bi_ket_do_mu_lu_1
Bộ đội biên phòng Gia Lai cứu người bị kẹt do mưa lũ

Tại làng Náp xã Ia Mơ (huyện Chư Prông), có 36 hộ gia đình bị ngập lụt, 1 cháu bé 7 tuổi bị chết đuối do ngã xuống cống nước; ngập lụt cục bộ 50 ha lúa. Ở khu vực biên giới đối diện Đồn biên phòng 731, có 11 người dân Campuchia đề nghị Đồn 731 cứu trợ.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Đồn 731 tổ chức di dời người và vũ khí quân trang tại chốt Suối Đen; tổ chức lực lượng phương tiện phối hợp với nhà chức trách địa phương ứng cứu 11 người dân Campuchia đến nơi an toàn.

 Đồn 729 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương sơ tán 36 hộ dân ở làng Náp về nơi an toàn. UBND huyện Chư Prông và UBND xã Ia Mơ đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình có con bị chết; chỉ đạo các đơn vị thi công trên địa bàn hỗ trợ khơi thông một số điểm ngập úng cục bộ ở xã Ia Mơ.

Để chủ động ứng phó và khẩn trương khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng mưa lớn gây ra, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện thăm hỏi hỗ trợ hộ gia đình có người thân bị chết, hộ gia đình có nhà bị ngập nước, di dời do mưa lũ gây ra. Huy động các đơn vị lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, dân quân và các đơn vị liên quan cùng vật tư, phương tiện tại chỗ để kịp thời triển khai công tác khắc phục thiệt hại do mưa lớn gây ra; tổ chức cứu hộ, cứu nạn, trợ giúp hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu, nước uống, chăm sóc y tế... nhằm đảm bảo điều kiện sinh hoạt, ổn định đời sống cho nhân dân; tổ chức tiêu độc, khử trùng, vệ sinh môi trường, phòng dịch tại vùng bị ngập nước.

Các địa phương cần chủ động sử dụng nguồn ngân sách, tổ chức rà soát, thống kê, đánh giá xác định thiệt hại do ảnh hưởng của mưa lớn gây ra trên địa bàn, đề xuất giải pháp để khắc phục thiệt hại.

16-01-53_nh_cong_vn_cu_ubnd_tinh_gi_li_1
16-01-53_nh_cong_vn_cu_ubnd_tinh_gi_li_2
Công văn của UBND tỉnh Gia Lai

 

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm