Các địa phương ĐBSH cần tuân thủ lịch thời vụ mà Bộ NN-PTNT đề ra, tập trung gieo mạ xung quanh lập xuân, cấy tập trung trong tháng 2/2021 (sau Tết Tân Sửu).
Ngày 29/1, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh đã kiểm tra công tác lấy nước đổ ải đợt 2 và công tác chuẩn bị gieo cấy vụ đông xuân 2020 – 2021 tại một số địa phương vùng ĐBSH.
Tại tỉnh Hà Nam, hiện diện tích đã lấy được nước đổ ải chuẩn bị gieo cấy vụ đông xuân 2020 – 2021 toàn tỉnh ước đạt gần 25 nghìn ha. Trong đó, diện tích đã lấy đủ nước trên 24 nghìn ha, đạt gần 80% kế hoạch. Diện tích bừa ngả đạt gần 20 nghìn ha, đạt khoảng 70% tổng diện tích gieo cấy.
Thứ trưởng Lê Quốc Doanh (giữa) kiểm tra công tác phòng chống rét cho mạ tại huyện Kim Bảng (Hà Nam). Ảnh: Lê Bền
Tại huyện Kim Bảng (tỉnh Hà Nam), hiện nông dân đang khẩn trương thu hoạch các diện tích rau vụ đông để giải phóng đất chuẩn bị gieo cấy vụ đông xuân. Hiện công tác làm đất, chuẩn bị sản xuất đang tiếp tục được khẩn trương thực hiện. Các diện tích mạ được nông dân gieo tập trung thành khu vực, che phủ ni-lon...
Nông dân đã tập trung tranh thủ gieo mạ trong vòng 5-7 ngày gần đây khi thời tiết nắng ấm nên mạ phát triển rất thuận lợi. Hiện các đơn vị thủy nông cũng đang tập trung lấy nước đợt 2 (từ 26/1 - 2/2), phấn đấu cơ bản lấy nước làm đất vụ xuân xong trước Tết Nguyên đán.
Tại huyện Kim Bảng, việc lấy nước đổ ải của huyện này dựa chủ yếu thông qua 2 trạm bơm: Một là Trạm bơm Giáp Ba (lấy nước từ sông Nhuệ) phục vụ cho khoảng 3.000 ha gieo cấy của 13 xã trong huyện. Bên cạnh đó, Trạm bơm Tân Sơn lấy nước từ sông Đáy phục vụ gieo cấy cho khoảng 5 xã trong huyện.
Nông dân xã Nguyễn Uý (Kim Bảng, Hà Nam) chăm sóc mạ, chuẩn bị cấy vụ đông xuân. Ảnh: Lê Bền
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Hà Nam cho biết: Những vụ đông xuân trước đây, việc lấy nước từ hệ thống sông Nhuệ và sông Đáy của huyện Kim Bảng thường gặp rất nhiều khó khăn do cốt nước sông Nhuệ, sông Đáy thấp. Đặc biệt, đây là hệ thống sông bị ô nhiễm rất nghiêm trọng nên nguồn nước bơm lên đồng ruộng thường gây rất nhiều khó khăn cho sản xuất…
Năm nay, trong đợt lấy nước đợt 1 (từ ngày 12 – 15/1/2020), các đơn vị vận hành thủy nông của huyện Kim Bảng đã chủ động lấy nước vào hệ thống kênh mương để thau rửa. Bên cạnh đó, hệ thống nước sông Đáy, sông Nhuệ cũng đã bớt ô nhiễm hơn sau lấy nước đợt 1. Vì vậy hiện các địa phương trong huyện Kim Bảng đang triển khai lấy nước khá thuận lợi, nguồn nước lấy lên đồng ruộng tương đối trong và sạch.
Kiểm tra công tác lấy nước đổ ải đợt 2 và công tác chuẩn bị gieo cấy vụ đông xuân 2020 – 2021 tại tỉnh Hà Nam, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh đánh giá cao sự chủ động, công tác chuẩn bị và triển khai lấy nước được thực hiện đảm bảo tiến độ.
Công tác làm đất đang được nông dân các tỉnh ĐBSH khẩn trương triển khai. Ảnh: Lê Bền
Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đề nghị tỉnh Hà Nam cũng như các tỉnh vùng ĐBSH bên cạnh việc triển khai lấy đủ nước phục vụ gieo cấy trong đợt 2, cần tranh thủ tích trữ nước tối đa vào hệ thống kênh mương, ao hồ chứa, hạn chế tối thiểu lãng phí. Bên cạnh đó, đặc biệt chú trọng bảo vệ các diện tích mạ vừa gieo, nhất là khuyến cáo, giám sát bà con nông dân thực hiện che phủ ni-lon cho mạ đúng kỹ thuật để phòng chống rét khi có rét đậm, rét hại.
Về lịch thời vụ, các địa phương cần tuân thủ đúng lịch thời vụ mà Bộ NN-PTNT đã đề ra, đó là tập trung gieo mạ xung quanh lập xuân, cấy tập trung trong tháng 2/2021 (sau Tết Tân Sửu). Các địa phương cần đẩy mạnh tối đa diện tích cấy (nhất là khuyến khích cấy mạ non), hạn chế gieo sạ…
Vụ đông thắng lớn
Theo Sở NN-PTNT Hà Nam, tổng diện tích cây rau màu vụ đông gieo trồng toàn tỉnh năm nay đạt gần 11.400 ha, vượt kế hoạch đề ra. Hiện nay cây rau màu vụ Đông đã thu hoạch cơ bản xong đạt 99,8% diện tích(huyện Thanh Liêm còn 15ha cây khoai tây chưa thu hoạch).
Nông dân huyện Kim Bảng (Hà Nam) cho biết vụ đông năm nay giá các loại rau màu ở mức cao hơn từ 20-30% so với năm trước. (Trong ảnh: Nông dân xã Nguyễn Úy, huyện Kim Bảng đã triển khai xuống giống rau vụ xuân 2021). Ảnh: Lê Bền
Vụ đông năm nay, bên cạnh diện tích gieo trồng vượt kế hoạch đề ra, giá rau màu vụ đông cũng rất cao, nông dân rất phấn khởi.
Điển hình các cây trồng có giá trị kinh tế cao như: Cây dưa xuất khẩu, dưa thương phẩm có giá bán 10.000-12.000đ/kg, điển hình đã có hộ trồng dưa vụ đông thu được 140-150 triệu đồng. Cây bí đỏ, bí xanh với giá bán bình quân từ 6.000-10.000đ/kg cao hơn 3000-5000đ/kg so năm trước.
Cây ngô ngọt, ngô nếp với giá bán từ 8.000 - 15.000đ/kg; các loại rau khác như cây bắp cải, xu hào... đều có giá cao và ổn định đã mang lại giá trị thu nhập, hiệu quả kinh tế cao cho người sản xuất. Đây chính là động lực để thúc đẩy nông dân duy trì và phát triển cây trồng vụ đông trong những năm tiếp theo…
Ngày 22/2, tại TP.HCM, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến chủ trì buổi gặp mặt báo chí đầu năm, đồng thời phát động Giải Báo chí Kinh tế Nông nghiệp lần VI-2025.
Hồ Dầu Tiếng là hồ nhân tạo lớn nhất Đông Nam Á, tiềm năng du lịch rất lớn, UBND tỉnh Bình Dương đang xem xét thông qua phê duyệt Quy hoạch phát triển du lịch.
Bộ trưởng Warren Kaeding sẵn sàng trao đổi với Việt Nam các ứng dụng khoa học và công nghệ vào nông nghiệp nhằm tăng hiệu quả sản xuất và bảo vệ môi trường.
Tiền Giang Dự án khai thác mỏ cát Bình Đức có tổng trữ lượng 1.305.500m3 tại xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đại Hưng Thịnh làm chủ.
Kiên Giang Trong vụ đầu, 8 doanh nghiệp đăng ký tham gia dự án TRVC sản xuất lúa giảm phát thải, đã được nhận thưởng 200.000 AUD, tương đương hơn 3,18 tỷ đồng.
Bạc Liêu Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến nhấn mạnh rằng, để ngành tôm nước lợ bứt phá và phát triển bền vững cần phải thay đổi tư duy và cách làm.
TP Cần Thơ Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp đang mở ra nhiều cơ hội đầu tư vào công nghệ số, chuyển đổi xanh trong sản xuất lúa gạo.
HUẾ Ông Hồ Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ được chỉ định đến nhận nhiệm vụ tại Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huế, giữ chức vụ Phó Trưởng ban.
Vĩnh Long Đợt này, Trường Đại học Cửu Long được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng 2 chương trình đào tạo đại học và 1 chương trình đào tạo thạc sĩ.
Câu chuyện kinh tế trang trại, làm giàu nhờ trang trại từ vùng Trà Sơn, Can Lộc, minh chứng hùng hồn, không có gì tuyệt vời bằng làm giàu ngay chính trên quê hương mình.