| Hotline: 0983.970.780

Khánh thành 'Cầu nối yêu thương' số 104 ở vùng ven biển huyện An Minh

Thứ Ba 05/12/2023 , 08:38 (GMT+7)

Kiên Giang 'Cầu nối yêu thương' số 104 có chiều dài 54m, chiều rộng 3,5m, tải trọng 3 tấn, do Công ty Nhựa Tiền Phong và Nhóm Thiện nguyện Từ tâm tài trợ.

Cuối tuần qua, tại ấp 9A, xã Thuận Hòa, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong và Nhóm Thiện nguyện Từ tâm phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng “Cầu nối yêu thương” số 104.

Đại diện nhà tài trợ Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong, Nhóm từ thiện Từ Tâm và lãnh đạo địa phương cắt băng khánh thành 'Cầu nối yêu thương' số 104, bắc qua Kênh Thứ 9, xã Thuận Hòa, huyện An Minh. Ảnh: Trung Chánh.

Đại diện nhà tài trợ Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong, Nhóm từ thiện Từ Tâm và lãnh đạo địa phương cắt băng khánh thành "Cầu nối yêu thương" số 104, bắc qua Kênh Thứ 9, xã Thuận Hòa, huyện An Minh. Ảnh: Trung Chánh.

“Cầu nối yêu thương” số 104 bắc qua kênh Thứ Chín (thuộc địa bàn ấp 9A, xã Thuận Hòa) có chiều dài 54m, chiều rộng 3,5m, tải trọng 3 tấn. Kinh phí xây dựng 860 triệu đồng, trong đó Công ty Nhựa Tiền Phong và Nhóm Thiện nguyện Từ Tâm tài trợ 610 triệu đồng, phần còn lại do một số cá nhân và địa phương đối ứng.

Là người dân ấp 9A, ông Đinh Ngọc Nghĩa vui mừng cho biết: “Xây dựng nông thôn mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư, đi lại thuận tiện. Đường giao thông nông thôn được đầu tư theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm. Còn cầu thì được Nhóm Thiện nguyện Từ Tâm kết nối các doanh nghiệp đóng góp xây dựng. Qua đó, tạo điều kiện cho 692 hộ dân trong ấp đi lại thuận tiện, lưu thông hàng hóa, các em học sinh đến trường an toàn”.

'Cầu nối yêu thương' số 104 bắc qua kênh Thứ Chín, tạo điều kiện cho hàng trăm hộ dân xã Thuận Hòa đi lại thuận tiện, lưu thông hàng hóa và các em học sinh đến trường an toàn. Ảnh: Trung Chánh. 

“Cầu nối yêu thương” số 104 bắc qua kênh Thứ Chín, tạo điều kiện cho hàng trăm hộ dân xã Thuận Hòa đi lại thuận tiện, lưu thông hàng hóa và các em học sinh đến trường an toàn. Ảnh: Trung Chánh. 

Chủ tịch UBND xã Thuận Hòa Nguyễn Văn Thắng cho biết, là xã ven biển, xa trung tâm, địa bàn nhiều kênh, rạch, người dân chủ yếu sống bằng nghề nuôi trồng thủy sản, thu nhập bấp bênh nên đời sống còn nhiều khó khăn. Vì vậy, xã được Công ty Nhựa Tiền Phong và Nhóm Thiện nguyện Từ Tâm chọn tài trợ xây cầu, giúp nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Ông Nguyễn Văn Tâm, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam cho biết, chương trình “Cầu nối yêu thương” bắt đầu triển khai từ 2019 đến nay, với mục đích xây dựng những cây cầu dân sinh cho người dân địa phương trên cả nước, tạo điều kiện để trẻ em đến trường an toàn, người dân đi lại giao thương mua bán được thuận tiện. Qua hơn 6 năm triển khai, chương trình đã xây dựng 120 cây cầu trên khắp cả nước và lan tỏa kêu gọi sự đóng góp đến từ nhiều tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cùng tham gia đồng hành.

Tại địa bàn tỉnh Kiên Giang, Chương trình “Cầu nối yêu thương” cùng Nhóm Thiện nguyện Từ Tâm đã xây dựng 19 cây cầu, trong đó riêng Nhựa Tiền Phong tài trợ xây dựng 8 cây cầu, ở các huyện Gò Quao, An Biên, Hòn Đất, Giồng Riềng, An Minh, Châu Thành và U Minh Thượng.

Trước đó, ngày 2/12, Chương trình “Cầu nối yêu thương” và Nhóm Thiện nguyện Từ Tâm cùng chính quyền địa phương đã tiến hành khởi công cầu từ tâm số 174, cầu nối yêu thương số 113 trên địa bàn ấp Phước Hòa, xã Vĩnh Phước A (Gò Quao) và ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Lộc (Giồng Riềng) với tổng kinh phí xây dựng 609 triệu đồng.

Đại diện Chương trình 'Cầu nối yêu thương' cùng chính quyền địa phương trao tặng 20 phần quà đến các gia đình chính sách, hộ dân khó khăn và 20 suất học bổng cho các em học sinh giỏi vượt khó tại xã Thuận Hòa. Ảnh: Trung Chánh.

Đại diện Chương trình “Cầu nối yêu thương” cùng chính quyền địa phương trao tặng 20 phần quà đến các gia đình chính sách, hộ dân khó khăn và 20 suất học bổng cho các em học sinh giỏi vượt khó tại xã Thuận Hòa. Ảnh: Trung Chánh.

Dịp này, Đại diện Chương trình “Cầu nối yêu thương” cùng chính quyền địa phương đã trao tặng 20 phần quà đến các gia đình chính sách, hộ dân khó khăn và 20 suất học bổng cho các em học sinh giỏi vượt khó tại xã Thuận Hoà, với tổng trị giá 36 triệu đồng.

Xem thêm
Thái Nguyên có thêm 2 Phó Giám đốc Sở

Sở Lao Động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên vừa có tân Phó Giám đốc.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Khát vọng Huổi Khon

13 năm trước, bản vùng cao này là một điểm nóng về trật tự xã hội, nhưng giờ thay da đổi thịt như một lời hứa nguyện theo Đảng, theo chính quyền của bà con.