| Hotline: 0983.970.780

Khoai mì rớt giá thê thảm

Thứ Tư 17/12/2014 , 10:14 (GMT+7)

Hiện nông dân trồng khoai mì (sắn) đang bước vào vụ thu hoạch, song giá đang ở mức thấp, khiến người trồng ai cũng thở dài vì thua lỗ.

Nhiều người trồng khoai mì ở Sóc Trăng buồn bã nói: “Chưa bao giờ giá khoai mì xuống thấp như năm nay.

Trước đây, người trồng khoai mì phấn khởi nhờ bán được giá từ 200.000 – 250.000đ/tạ (60 kg), nay rớt xuống còn 40.000đ/tạ. Có nơi thương lái mua tại rẫy chỉ với giá 1.000đ/kg”.

Ông Huỳnh Văn Năng ở ấp Phước Hòa A, thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) cho biết: “Vụ này tôi trồng 4 công khoai mì chỉ bán được hơn 5 triệu đồng, trừ hết các chi phí như phân bón, thuốc BVTV, thuê nhân công thu hoạch coi như công sức mấy tháng trời chẳng thu được đồng nào. Người trồng càng nhiều càng lỗ nặng hơn”.

Được biết, thế mạnh của Cù Lao Dung là cây mía với diện tích 8.000ha, cây màu gần 600ha. Nay người trồng mía đang điêu đứng vì rớt giá, giờ đến lượt cây khoai mì cũng cùng số phận, khiến bà con nông dân không biết trồng cây gì.

Xem thêm
Hơn 15 tỷ USD sản phẩm nông nghiệp đã được xuất khẩu

Lũy kế tới 15/4, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nghiệp của Việt Nam đã đạt hơn 15 tỷ USD. Trong đó, có 6 mặt hàng đạt giá trị tỷ USD.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên

Chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên 2024 sẽ được tổ chức tại TP Nha Trang từ ngày 23 – 24/5.

Bình luận mới nhất