| Hotline: 0983.970.780

Khơi dậy sức dân: [Bài 1] 'Ngày Chủ nhật nông thôn mới' ở Bến Tre

Thứ Ba 25/06/2024 , 08:55 (GMT+7)

Triển khai thực hiện chương trình 'Ngày Chủ nhật nông thôn mới' theo chủ trương của Tỉnh ủy, diện mạo nông thôn mới ở Bến Tre có nhiều thay đổi tích cực.

LTS:  Các địa phương ĐBSCL đang tiến lên nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, với những cách làm hay, phát huy những giá trị văn hóa, sức sống làng nghề, phát triển du lịch cộng đồng, khơi dậy sức dân nhằm phát huy tốt nội lực trong xây dựng nông thôn mới.

Nhẹ nhàng huy động sức dân

Dịp chủ nhật cuối tháng Giêng năm 2019 đến nay, người dân 7 ấp của xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách lại xúm xít bên nhau để thực hiện các hoạt động “Ngày Chủ nhật nông thôn mới”.

Trên những cung đường quen thuộc uốn lượn quanh các ấp đông đảo bà con nhân dân cùng “ra quân” “Ngày Chủ nhật nông thôn mới” để chuẩn bị đón ngày lễ lớn của đất nước. Đúng 7 giờ, nhóm bạn đoàn viên “rải quân” để cùng các cô, các bác dọn dẹp vệ sinh dọc theo các tuyến đường trong ấp. Nhóm bạn trẻ nhanh nhạy, xông xáo cùng phụ phát hoang các bụi cỏ ven đường rồi cùng chung tay cầm chổi quét, thu gom rác, nhặt rác bỏ vào túi mang đến điểm tập kết. Các chú hội nông dân có kinh nghiệm cầm máy phát cỏ. Các chị phụ nữ cầm chổi quét đường, các chú cựu chiến binh treo cờ nước.

Các bạn đoàn viên thanh niên cùng ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường trong Ngày Chủ nhật nông thôn mới ở Bến Tre. Ảnh: Minh Đãm.

Các bạn đoàn viên thanh niên cùng ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường trong Ngày Chủ nhật nông thôn mới ở Bến Tre. Ảnh: Minh Đãm.

Tôi đến ấp Phú Hòa, gặp ông Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng ấp cũng đang hăng say cùng người dân quét dọn, phát hoang bụi rậm, cây cối trên các cung đường liên Tổ trong ấp. Ông Trưởng ấp cũng lẹ tay lẹ chân không kém các bạn trẻ là mấy. Ông cũng cầm chổi, nhặt rác, nhặt cỏ… rồi làm chỉ huy luôn. Nhóm làm việc có đầu có đuôi, nhịp nhàng đâu ra đấy dưới sự chỉ huy của ông.

“Tháng nào cũng có Ngày Chủ nhật nông thôn mới hết, cứ chủ nhật cuối tháng là chúng tôi ra quân. Khi họp chi bộ, chúng tôi triển khai đến các đoàn thể, đảng viên, các tổ nhân dân tự quản cùng tập trung làm. Thí dụ hôm nay, chúng tôi làm ở Tổ 8-9-13 thì bà con ở 3 tổ cũng như các đoàn thể ở đây ra phụ giúp. Đến tháng sau thì xoay vòng làm ở các tổ khác. Ngoài dọn dẹp môi trường, hàng tháng Chi bộ cùng với đoàn thể, mặt trận phân công đi từng tổ, hội phụ nữ nhắc lại phong trào “5 không 3 sạch”, cựu chiến binh vận động làm hàng rào cây xanh, bảo vệ môi trường, có phân công rõ ràng từng mảng. Ban phát triển nông thôn mới phải nhắc nhở thường xuyên cho bà con…”, ông Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng ấp Phú Hòa chia sẻ.

Ông Đặng Văn Nhanh, Chi hội phó, Chi hội Cựu chiến binh ấp Phú Hòa ở Tổ 13 ấp Phú Hòa cũng tiếp lời: “Phong trào thực hiện tốt nên bà con mình rất đồng tình ủng hộ. Khi vận động bà con đóng tiền điện để thắp sáng đèn đường bà con ủng hộ mau lẹ. Bây giờ ở đây đèn đuốc sáng trưng, đường sá sạch đẹp lắm”.

Những công trình, những con đường nông thôn được tạo ra từ kết của chương trình 'Ngày chủ nhật nông thôn mới'. Ảnh: Minh Đãm.

Những công trình, những con đường nông thôn được tạo ra từ kết của chương trình "Ngày chủ nhật nông thôn mới". Ảnh: Minh Đãm.

Mọi người vừa làm việc vừa trò chuyện rôm rả, không khí thật náo nhiệt. Chị Hồ Thị Đỗ Uyên, Bí thư xã đoàn Hưng Khánh Trung B chia sẻ: “Những lần khác, bên cạnh hỗ trợ phát hoang bụi rậm, dọn dẹp cảnh quang cho 7 ấp, nhóm bạn đoàn viên thanh niên còn phát các tờ bướm tuyên truyền, vận động người dân xử lý rác thải, cùng phụ nạo vét mương vườn trữ nước ngọt chống hạn - mặn…”.

Cũng theo chị, tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới bạn bè đồng trang lứa gắn kết giúp đỡ nhau vươn lên trong học tập, đời sống. Hiện nay, ở Hưng Khánh Trung B có mô hình Câu lạc bộ Cây giống hoa kiểng do xã đoàn phụ trách. Các hội viên hỗ trợ kỹ thuật sản xuất cây giống. Ngoài ra, còn chia sẻ kỹ thuật chăn nuôi bò, hỗ trợ vốn sản xuất cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng làm cùng hưởng thành quả

Bà Huỳnh Thị Bích Thủy, Bí thư Đảng ủy xã Hưng Khánh Trung B cho biết: Từ khi tỉnh phát động phong trào Ngày Chủ nhật nông nông thôn mới đến nay xã vẫn duy trì đều đặn không ngưng tháng nào. Tuần thứ 2 trong tháng, xã sẽ cho các ấp đăng ký các chủ đề thực hiện hoạt động như: dọn dẹp cảnh quan môi trường, treo cờ nước, sửa đèn đường, vận động tiền sửa chữa lộ giao thông, vận động cài các app.

Đặc biệt, xuyên suốt mấy tháng làm mã định danh, xã hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ đạt kết quả tốt. Hiện, Hưng Khánh Trung B nằm trong nhóm xã có tỷ lệ cao về đăng ký mã số định danh. Bên cạnh đó, còn có các đợt hỗ trợ cài sổ khám sức khỏe điện tử. Bây giờ, phần lớn người dân trong ấp đã có sổ khám sức khỏe điện tử, rất thuận tiện trong việc khám, chữa bệnh.

Mọi người đồng lòng ra quân Ngày Chủ nhật nông thôn mới, làm sạch môi trường sống. Ảnh: Minh Đãm.

Mọi người đồng lòng ra quân Ngày Chủ nhật nông thôn mới, làm sạch môi trường sống. Ảnh: Minh Đãm.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Hưng Khánh Trung B Huỳnh Thị Bích Thủy, sau khi đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, hiện xã đang dồn sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, từng bước sẽ tập trung với các nhóm chỉ tiêu như: văn hóa, y tế, giáo dục. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 78 triệu đồng/người, tỷ lệ trẻ đến lớp đạt 100%. Nhận thức về xây dựng nông thôn mới của bà con địa phương chuyển biến tích cực. Người dân tự dọn dẹp cảnh quan môi trường xung quanh nhà, chăm sóc hàng rào cây xanh, phân loại, xử lý rác thải đúng quy định…

“Ngày Chủ nhật nông thôn mới” được triển khai từ tháng 1/2019 ở tất cả các địa phương trong tỉnh Bến Tre. Các hoạt động được tổ chức định kỳ vào ngày Chủ nhật cuối cùng của tháng như: Ra quân phát quang bụi rậm, dọn vệ sinh, trồng cây xanh, xây dựng, sửa chữa đường giao thông nông thôn, nhà ở… Trong đó, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các tổ chức, đoàn thể làm nòng cốt cùng với người dân địa phương thực hiện. Đến nay, phong trào đã thu hút trên 1 triệu lượt người tham gia, trong đóng người dân chiếm trên 50%. Tổng kinh phí huy động hàng chục tỷ đồng.

Chỉ tính riêng trong tháng 1 và 2 năm 2024, có 193 xã thực hiện chủ đề môi trường, 2 xã thực hiện chủ đề giao thông, 38 xã thực hiện cả hai chủ đề giao thông và môi trường, 45 xã còn lại thực hiện các chủ đề khác. Số người tham gia là 63.386 người, trong đó quần chúng nhân dân chiếm 63,7%. Tổng kinh phí thực hiện Ngày Chủ nhật nông thôn mới cả 2 tháng là 4,68 tỷ đồng.

Hội nông dân, cựu chiến binh cùng phát hoang bụi rậm, tạo nên những con đường nông thôn mới thông thoáng, sạch đẹp. Ảnh: Minh Đãm.

Hội nông dân, cựu chiến binh cùng phát hoang bụi rậm, tạo nên những con đường nông thôn mới thông thoáng, sạch đẹp. Ảnh: Minh Đãm.

Theo Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Bến Tre, sau hơn 4 năm triển khai chương trình “Ngày Chủ nhật nông thôn mới” theo chủ trương của Tỉnh ủy, diện mạo nông thôn mới ở Bến Tre có nhiều thay đổi tích cực, giúp các địa phương trong tỉnh sớm hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới. Tính đến cuối tháng 4/2024, tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 102 xã, 20 xã đạt 15 - 18 tiêu chí, 17 xã đạt 10 - 14 tiêu chí và không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí. Trong 102 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 33 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện Chợ Lách đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Với những kết quả đạt được, ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre khẳng định, trong thời gian tới, tỉnh Bến Tre sẽ chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả “Ngày Chủ nhật nông thôn mới”.

Xem thêm
Ra mắt Hội quán Nông dân huyện Châu Thành và dự án 'Đọc sách cùng Xích Lô'

Kiên Giang Hội quán Nông dân huyện Châu Thành và dự án 'Đọc sách cùng Xích Lô' là nơi học tập, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp.

Bến Tre phát động công trình 'Hàng cây nông dân'

Bến Tre Tại xã Ngãi Đăng, các đại biểu thực hiện trồng 700 cây me chua tại địa điểm phát động chương trình 'Hàng cây nông dân'.

Tổ chức Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP vùng ĐBSCL năm 2024

Kiên Giang Từ ngày 28/9 - 2/10, tại TP Rạch Giá sẽ tổ chức 'Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP vùng ĐBSCL năm 2024' với Chủ đề 'Liên kết cùng phát triển – Kiên Giang 2024'.

Bình luận mới nhất