| Hotline: 0983.970.780

Khởi động nhà máy điện mặt trời giai đoạn hai 3.000 tỷ đồng

Thứ Ba 15/09/2020 , 13:32 (GMT+7)

Ngày 15/9, Tập đoàn Sao Mai (ASM) đã khởi động lắp đặt hệ thống thiết bị chính của nhà máy điện mặt trời giai đoạn II tại huyện Tịnh Biên, An Giang.

Lãnh đạo tỉnh An Giang cùng Tập đoàn Sao Mai bấm nút khởi động lắp đặt nhà máy điện năng lượng mặt trời giai đoạn hai 3.000 tỷ đồng tại xã An Hảo, huyện Tịnh Biên. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Lãnh đạo tỉnh An Giang cùng Tập đoàn Sao Mai bấm nút khởi động lắp đặt nhà máy điện năng lượng mặt trời giai đoạn hai 3.000 tỷ đồng tại xã An Hảo, huyện Tịnh Biên. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ông Lê Thanh Thuấn, Tổng giám đốc Tập đoàn Sao Mai cho biết: Giai đoạn II của Nhà máy điện mặt trời Sao Mai có công suất 106Mwp, vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng. Trong thời gian qua nhờ sự quan tâm, chia sẻ, đồng thuận cao của chính quyền các cấp và người dân địa phương nên việc thương thảo thống nhất về giá chuyển nhượng đất giữa người dân và nhà đầu tư rất nhanh chóng.

So với năm 2019, thì mức giá đền bù cho người dân có đất trong dự án đã tăng gấp nhiều lần. Bên cạnh đó, đại dịch Covid và khủng hoảng kinh tế cũng tác động đến chi phí vận chuyển thiết bị tăng cao, dẫn đến đội vốn đầu tư. Vượt qua khó khăn đó, Sao Mai Group đã thực hiện cam kết đúng thời hạn phát điện thương mại (COD) với EVN vào cuối năm 2020. 

Với tất cả sự quyết tâm và khẩn trương cao độ cả hai giai đoạn 1 và 2, Sao Mai sẽ hoàn thành tổng thể nhà máy điện mặt trời có tổng công suất 210 MWp, trên diện tích khoảng 270ha, vốn đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng vào cuối năm 2020.

Đến dự lễ khởi động nhà máy điện năng lượng mặt trời, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho rằng: Có thể nói ngày hôm nay Sao Mai khởi công dự án thứ 2 này góp phần rất quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của An Giang 2015-2020. Đây là sự kiện trước thềm chào mừng Đại hội Đảng bộ lần thứ 11 của tỉnh đem lại nhiều ý nghĩa thiết thực.

Nhà máy điện mặt trời Sao Mai giai đoạn 1 ở xã An Hảo đi vào hoạt động từ năm 2019 đến nay đang mang lại hiệu quả cao cho người dân An Giang. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Nhà máy điện mặt trời Sao Mai giai đoạn 1 ở xã An Hảo đi vào hoạt động từ năm 2019 đến nay đang mang lại hiệu quả cao cho người dân An Giang. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Hiện nay, Tập đoàn Sao Mai có nhiều lĩnh vực kinh doanh, trong đó lĩnh vực phát triển năng lượng mặt trời là lĩnh vực khá mới mẻ. Từ khi nhà máy năng lượng mặt trời Sao Mai giai đoạn 1 đi vào hoạt động đã góp phần phát triển cho ngành công nghiệp điện năng lượng sạch trên địa bàn rất lớn. Hơn nữa, góp phần phát triển loại hình du lịch sinh thái kết hợp với năng lượng mặt trời tại vùng Bảy Núi. Hiện tại, dự án này có đóng góp rất đáng kể cung cấp điện ổn định cho tỉnh An Giang và ĐBSCL.

Xem thêm
Khẩn trương hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật thi hành Luật Đất đai

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh khẩn trương hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật để sớm đưa Luật Đất đai số 31/2024/QH15 vào cuộc sống.

Những công trình vá 'lỗ hổng' hệ thống thủy lợi bờ Nam Sông Hậu

Đồng bào bờ Nam Sông Hậu mong chờ âu thuyền Rạch Mọp vận hành ngăn mặn vào cuối 2024, cùng với những công trình đã được đầu tư để khép kín hệ thống thủy lợi.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Trạm bơm 'giữ nhiều kỷ lục nhất' của ngành Thủy lợi vận hành chính thức

Sau 3 ngày thử nghiệm, trạm bơm dã chiến Xuân Quan đã chính thức đi vào hoạt động, góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm hệ thống Bắc Hưng Hải.

Bình luận mới nhất