| Hotline: 0983.970.780

Khởi tố nhóm đối tượng hỗn chiến trong đêm ở Hà Tĩnh

Thứ Bảy 01/08/2020 , 18:05 (GMT+7)

Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa khởi tố 5 đối tượng dùng dao, kiếm hỗn chiến trong đêm khiến 3 người nhập viện.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, khoảng 22h ngày 8/7, Hồ Bảo Chung (21 tuổi), Nguyễn Văn Trường (22 tuổi), Nguyễn Hoàng Hà (19 tuổi) và 4 thanh niên khác đang ngồi uống bia tại một quán nhậu ở thị xã Kỳ Anh. Vài chục phút sau có Trần Hồng Sơn (29 tuổi), Lê Thanh Sơn (23 tuổi) cùng 2 người khác đến uống cùng.

5 đối tượng trong vụ hỗn chiến bị khởi tố. Ảnh: Công an TX Kỳ Anh.

5 đối tượng trong vụ hỗn chiến bị khởi tố. Ảnh: Công an TX Kỳ Anh.

Nguyễn Văn Trường ngồi trong quán nhìn thấy cốp xe máy của Hồng Sơn đang mở, bên trong có một thanh kiếm dài thì hỏi “mang kiếm để chém ai đó?”. Thanh Sơn ngồi bên cạnh nghe vậy liền chạy lại xe máy cầm kiếm lao tới chém Trường một nhát vào bả vai, dù trước đó không có mâu thuẫn.

7 người bên phía Trường cùng 4 thanh niên thuộc nhóm của Thanh Sơn sau đó cầm dao, kiếm thủ sẵn từ trước lao vào rượt đuổi, chém loạn xạ trên các khu phố ở phường Hưng Trí. Hậu quả, Lê Thanh Sơn bị chém vào mắt và đùi, Chung và Hồng Sơn bị thương ở tay, phải đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh cấp cứu.

Sau khi điều tra, thu thập đầy đủ chứng cứ, Công an thị xã Kỳ Anh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 đối tượng: Hồ Bảo Chung (trú phường Hưng Trí), Lê Thanh Sơn, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Hoàng Hà (cùng trú huyện Kỳ Anh) về tội “Cố ý gây thương tích” và Trần Hồng Sơn (trú huyện Kỳ Anh) tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Công an thị xã Kỳ Anh đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ đối với 6 thanh niên còn lại để xử lý theo quy định pháp luật.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất