| Hotline: 0983.970.780

Khởi tố vụ án giả mạo chữ ký Hoa hậu doanh nhân Diệu Thúy

Thứ Ba 16/07/2019 , 11:03 (GMT+7)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa có quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu liên của cơ quan, tổ chức” liên quan đến việc bán đất xảy ra tại số nhà 68-70 Thợ Nhuộm (Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm).  

Ngày 12/7, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) có Văn bản số 133 thông báo về việc giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với Nguyễn Thị Diệu Thuý (Hoa hậu doanh nhân, SN 1972, HKTT phường 4, quận Tân Bình, TP HCM) tố giác ông Nguyễn Bá Thành (SN 1950), bà Nguyễn Thị Liệu (SN 1941), Nguyễn Vân Anh (SN 1992) cùng trú tại 70 Thợ Nhuộm, phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm có hành vi giả mạo chữ ký của bà Thúy trong đơn đề nghị xin mua diện tích ngoài hợp đồng tại 70 Thợ Nhuộm.

Vệ việc này, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã ra Quyết định phục hồi số 11 về việc giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm theo Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm số 120 ngày 13/11/2018 của Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đối với đơn tố giác tội phạm của bà Nguyễn Thị Diệu Thúy (ở Tân Bình, TP. HCM).

Thông báo của CA Quận Hoàn Kiếm về việc Khởi tố vụ án hình sự

Cụ thể, bà Diệu Thúy tố giác ông Nguyễn Bá Thành và bà Nguyễn Thị Liệu (ở 70 Thợ Nhuộm, phường Trần Hưng Đạo, Hà Nội) có hành vi giả mạo chữ ký của bà Thúy trong đơn đề nghị xin mua diện tích ngoài hợp đồng của ông Thành và bà Liệu là trái quy định pháp luật.

Liên quan sự việc, ngày 7/9/2018, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an TP Hà Nội đã kết luận toàn bộ các chữ viết, chữ ký của bà Nguyễn Thị Diệu Thúy trong các đơn đề nghị mua diện tích ngoài hợp đồng có xác nhận của UBND phường Trần Hưng Đạo không phải của một người.

Tuy nhiên, ngày 13/11/2018 Công an quận Hoàn Kiếm đã ra Quyết định 120 tạm đình chỉ giải quyết đơn tố giác tội phạm của bà Thúy vì cho rằng đã vào cuộc điều tra xác minh nhưng không xác định được người giả mạo chữ ký của bà này.

Được biết, một phần nhà riêng của bà Nguyễn Thị Diệu Thuý nằm trong biệt thự cổ tại 70 phố Thợ Nhuộm. Bà Thuý sinh sống ổn định tại đây từ năm 2005 cùng với 10 hộ dân khác. Do đây là biệt thự cổ, các hộ có một phần diện tích dùng chung. Một số hộ ở đây bằng cách này, cách khác đã biến diện tích dùng chung thành của riêng và quá trình mua bán qua nhiều người.

Ngày 4/1/2013, bà Nguyễn Vân Anh, ở tại số 70 phố Thợ Nhuộm nộp hồ sơ mua nhà theo Nghị định số 61/CP. Theo hồ sơ này, bà Vân Anh có “Đơn đề nghị mua diện tích ngoài hợp đồng” thuê nhà với diện tích 63,8m2. Đơn được các hộ trong cùng biển số nhà ký tên và được UBND phường Trần Hưng Đạo (Hà Nội) xác nhận hiện trạng không có tranh chấp khiếu kiện.

Diện tích dùng chung của khu biệt thự cố đã bị hợp thức bằng chữ kí giả

Dựa trên hồ sơ đó, bà Nguyễn Vân Anh được UBND quận Hoàn Kiếm cấp sổ đỏ và bắt đầu xảy ra tranh chấp, tố cáo.

Trong đó, Cty TNHH MTV Dịch vụ XNK Nông sản Hà Nội lập tức khiếu nại về diện tích 27,7m2 trong số 63,8m2 đã được cấp sổ đỏ cho bà Vân Anh là đất do Cty tự quản. Qua kiểm tra, ngày 16/12/2013, Phòng TN&MT quận Hoàn Kiếm đã có Văn bản số 426/TNMT về việc thu hồi sổ đỏ đã cấp cho bà Vân Anh.

Hồ sơ của các gia đình ông Nguyễn Bá Thành và bà Nguyễn Thị Liệu tại 70 Thợ Nhuộm cũng được lập và được cấp sổ đỏ tương tự trường hợp của bà Vân Anh.

Ngày 18/4/2013, ông Thành có đơn đề nghị gửi lãnh đạo Cty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội và UBND phường Trần Hưng Đạo về việc có diện tích 35,2 m2 ngoài hợp đồng. Một phần diện tích ngoài hợp đồng mà ông Thành xin mua nói trên đang được các hộ sử dụng chung. Tiếp đó, bà Liệu có đơn đề nghị mua diện tích 65,3 m2 ngoài hợp đồng. Thế nhưng ngày 28/5/2013, gia đình ông Thành và bà Liệu lại tiếp tục được UBND quận Hoàn Kiếm cấp sổ đỏ.

Cả 3 đơn đề nghị mua diện tích ngoài hợp đồng đều liên quan đến diện tích sử dụng chung của các hộ gia đình tại 70 Thợ Nhuộm. Đáng chú ý, kể từ khi các trường hợp trên nộp đơn đến khi được cấp sổ đỏ chỉ hơn 1 tháng.

Sau khi được cấp sổ đỏ, các hộ ông Thành và bà Liệu đã chuyển nhượng lại cho bà Nguyễn Thị Minh Tuyết. Đến ngày 5/2/2015, bà Tuyết chuyển nhượng lại toàn bộ diện tích nêu trên cho bà Nông Hải Vân. Còn trường hợp bà Vân Anh, ngày 25/4/2013, bà này đã chuyển nhượng cho ông Nguyễn Trọng Hiếu.

Về vụ việc này, bà Nguyễn Thị Diệu Thúy khẳng định bà không ký vào bất cứ “Đơn đề nghị mua diện tích ngoài hợp đồng” nào đối với 3 hồ sơ xin cấp sổ đỏ trên, nhưng điều lạ là cả 3 hồ sơ vẫn có đầy đủ chữ ký của bà Thúy. Vì vậy, bà Thúy đã có đơn tố giác tội phạm gửi Công an TP Hà Nội về hành vi giả mạo chữ ký của bà.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm