| Hotline: 0983.970.780

Khởi tố vụ án liên quan 3 công nhân thủy điện tử vong do ngạt khí

Thứ Bảy 13/07/2024 , 17:54 (GMT+7)

Công an tỉnh Lai Châu khởi tố vụ án vi phạm các quy định về an toàn lao động liên quan việc 3 công nhân thủy điện Nậm Củm 1 tử vong do ngạt khí.

Cửa hầm thủy điện Nậm Củm 1. Ảnh: D.D.

Cửa hầm thủy điện Nậm Củm 1. Ảnh: D.D.

Ngày 13/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã khởi tố vụ án hình sự “vi phạm các quy định về an toàn lao động” xảy ra ngày 11/7/2024 tại công trình thủy điện Nậm Cuổi 1 khiến 3 công nhân tử vong.

Công an tỉnh Lai Châu đã yêu cầu chủ đầu tư dự án thủy điện Nậm Cuổi 1 dừng thi công hạng mục công trình hầm; phối hợp cơ quan liên quan tiến hành niêm phong cửa hầm phục vụ công tác điều tra; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định tạm dừng thi công đối với hạng mục công trình xảy ra sự cố đến khi có phương án kỹ thuật, biện pháp đảm bảo an toàn lao động theo đúng quy định.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang triệu tập làm việc, lấy lời khai đối với ông Đoàn Trọng Đạt (sinh năm 1986), Giám đốc; ông Nguyễn Xuân Trường (sinh năm 1966), Phó Giám; ông Lê Văn Duẩn (sinh năm 1986), Chỉ huy trưởng công trường thuộc Công ty TNHH T&Đ 86 (đơn vị thi công thủy điện)...

Kết quả khám nghiệm hiện trường loại trừ các nguyên nhân các nạn nhân tử vong do nổ mìn và do sập hầm, cơ quan pháp y chẩn đoán sơ bộ cho thấy cả 3 nạn nhân bị tử vong do suy hô hấp cấp/trụy tuần hoàn.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lai Châu sử dụng thiết bị chuyên dụng đưa nạn nhân ra khỏi hầm thủy điện Nậm Củm 1. Ảnh: D.D.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lai Châu sử dụng thiết bị chuyên dụng đưa nạn nhân ra khỏi hầm thủy điện Nậm Củm 1. Ảnh: D.D.

Các tài liệu khác xác định nguyên nhân xuất phát từ việc người sử dụng lao động, chỉ huy trưởng công trường không tuân thủ các quy định, quy trình về an toàn lao động, buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra đôn đốc không đánh giá hết nguy cơ tiềm ẩn rủi ro, tai nạn.

Cụ thể, việc đưa máy phát điện công suất lớn vào chạy phát điện trong hầm với thời gian dài; hệ thống máy tạo ô xy chỉ hoạt động được khi nổ mìn, xúc thải; hệ thống thông gió không hoạt động thường xuyên (chỉ hoạt động đươc khi có điện lưới); trang bị an toàn lao động cho công nhân không đầy đủ.

Trước đó, ngày 9/7/2024, tại công trình thi công hầm đã xảy ra sự cố tương tự, công nhân Thào A Chứ đã bị ngất do ngộ độc khí phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phong Thổ nhưng đến chiều ngày 10/7 đơn vị sử dụng lao động vẫn tiếp tục để công nhân vào làm việc trong đường hầm mà không có biện pháp đảm bảo an toàn.

Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu cho biết, căn cứ các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được trong quá trình điều tra ban đầu, cho thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật phải khởi tố hình sự để điều tra theo tố tụng.

Xem thêm
Người dân chặn xe vào bãi rác An Hiệp vì ô nhiễm môi trường

Hiện có 5 xe chở rác phải xếp hàng trên đường vào bãi rác An Hiệp để đợi cơ quan chức năng xử lý.

Bắt khẩn cấp tài xế xe 7 chỗ gây tai nạn

Lâm Đồng Tối ngày 1/9, Công an thành phố Bảo Lộc ra quyết định bắt khẩn cấp một tài xế vì hành vi Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.