| Hotline: 0983.970.780

Không vì mục tiêu lợi nhuận

Thứ Ba 19/03/2013 , 08:47 (GMT+7)

Agribank Hà Tĩnh không vì mục tiêu lợi nhuận mà luôn đồng hành với nông dân để cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Bà Nguyễn Thị Diên, Giám đốc Chi nhánh Agribank Hà Tĩnh

Hòa chung trong khí thế kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Ngân hàng NN&PTNT (AGRIBANK) Việt Nam, những ngày giữa tháng ba lịch sử, CB, CNVC Chi nhánh NHNo Hà Tĩnh đang hối hả hoàn tất các công đoạn cuối cùng chuẩn bị cho lễ kỷ niệm ngày truyền thống của ngành và đón nhận Huân Chương Lao động hạng Nhì, phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng.

Nhìn lại chặng đường 25 năm hình thành và phát triển, mặc dù phải đối mặt với bao phen thăng trầm của nền kinh tế khủng hoảng, tỷ lệ lạm phát luôn ở mức cao nhưng Agribank Hà Tĩnh không vì mục tiêu lợi nhuận đã luôn đồng hành với nông dân cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, góp phần thúc đẩy nông nghiệp, nông dân, nông thôn Hà Tĩnh phát triển lên một tầm cao mới, bền vững.

Giám đốc Agribank Hà Tĩnh Nguyễn thị Diên, tâm sự: Sau khi được tách ra từ Agribank Nghệ Tĩnh về  Hà Tĩnh, chúng tôi xác định phải chuyển đổi mạnh mẽ cơ chế hoạt động, kinh doanh sao cho phù hợp với tỉnh nghèo, thường xuyên gắn kết chặt chẽ với nông dân, góp phần thúc đẩy nền kinh tế tỉnh nhà tăng trưởng năm sau phải cao hơn năm trước. Và cũng từ đó, CB, CNVC toàn đơn vị luôn đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, cùng nhau xây dựng chiến lược phát triển với nhiều sản phẩm mới như Huy động tiền gửi tiết kiệm trả lãi trước; tiết kiệm dự thưởng; tiết kiệm gửi góp…; đồng thời, bám sát công cuộc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi của tỉnh đề ra, kịp thời đón đầu cùng đồng hành với bà con nông dân phát triển kinh tế mô hình trang trại, mô hình cánh đồng mẫu, mô hình giống cây trồng, vật nuôi trong XD nông thôn mới.


Agribank Hà Tĩnh là “bà đỡ” số một của bà con nông dân

Ông Võ Kim Cự, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh: Agribank Hà Tĩnh là một trong những “bà đỡ” đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ, giúp đỡ toàn bộ nông dân trên địa bàn phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Đặc biệt, trong giai đoạn toàn tỉnh chung sức XD nông thôn mới, Agribank là đơn vị chính, thực hiện nhiệm vụ cho vay vốn ưu đãi mở rộng sản xuất, chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Tỉnh Hà Tĩnh đánh giá rất cao về sự đóng góp tích cực của Agribank Hà Tĩnh thời gian qua và mong rằng đơn vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng nông dân Hà Tĩnh những năm tới, góp phần xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ phát triển.

Cũng theo Giám đốc Nguyễn Thị Diên, nhìn lại chặng đường 25 năm Agribank Việt Nam, 22 năm Agribank Hà Tĩnh mới thấy mình đã thực sự trưởng thành. Bởi tính từ những ngày đầu mới thành lập (tháng 8/1991) nguồn vốn hoạt động chỉ có 37,8 tỷ đồng và 43 tỷ dư nợ, trong đó nợ quá hạn chiếm tới 18,9%. Sau 22 năm hoạt động đến cuối tháng 2/2013 tổng nguồn vốn huy động và quản lý của Agribank Hà Tĩnh đạt trên 9.000 tỷ đồng, tăng 224 lần so với năm 1991; tổng dư nợ gần 7.000 tỷ (chiếm 40% dư nợ các ngân hàng trên địa bàn), trong đó cho vay nông nghiệp, nông dân, nông thôn chiếm 90%.

Hoạt động kinh doanh giỏi, đời sống CBNV luôn đảm bảo, nhưng làm từ thiện cũng chẳng thua kém gì ai. Trong suốt mấy năm qua, Agribank Hà Tĩnh thường xuyên quan tâm đến công tác từ thiện, nhân đạo. Riêng năm 2012, CB, CNVC đơn vị đóng góp hàng chục tỷ đồng xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào bị thiên tai; trao tặng bò, lợn cho hộ nghèo; hỗ trợ XD nông thôn mới…

Có được những thành tựu đáng kể trên, NHNo Hà Tĩnh không thể quên được sự quan tâm giúp đỡ của Ngân hàng nhà nước VN, NN&PTNT Việt Nam, Tnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các Sở ngành địa phương, đặc biệt là bà con nông dân đã không quản gian lao vất vả, luôn đồng hành cùng Agribank Hà Tĩnh vì sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội quê hương Hà Tĩnh mến yêu.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên

Chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên 2024 sẽ được tổ chức tại TP Nha Trang từ ngày 23 – 24/5.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm