Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, sáng 19/2, nhiều khu vực của TP.HCM và các tỉnh lân cận trời nhiều mây, có giông mưa tại một số nơi. Tại một số khu vực có sương mù và bụi mịn khá dày tạo thành một lớp màu trắng ngầu đục bao phủ thành phố, nhiệt độ trong khoảng 24 độ C. Cơn mưa buổi chiều xảy ra tại các quận 1, 2, 3, 7, Bình Thạnh, Bình Tân, và các huyện Bình Chánh, Nhà Bè, Hóc Môn, Củ Chi.
Bầu trời TP.HCM sáng 19/2.
Theo dự báo trước đó, mưa trái mùa sẽ bắt đầu từ khoảng ngày 19 đến 23/2, nhưng thực tế đã xảy ra mưa sớm hơn và có thể kéo dài hơn. Từ chiều tối 18/2, mưa đã bắt đầu xuất hiện với lượng lớn ở một số nơi trên khu vực Nam Tây nguyên và Đông Nam bộ, bao gồm TP.HCM.
Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam (VNDMS) cho biết, mưa lớn xuất hiện ở một số địa phương như: tại Cát Tiên, Lâm Đồng lượng mưa đo được là 58mm, Đắc Lua, Đồng Nai là 63,4mm, Minh Tâm, Bình Phước là 64,6mm…
Đài Nam bộ dự báo đợt mưa trái mùa kéo dài đến đầu tuần sau thay vì kết thúc vào cuối tuần này như các dự báo sớm trước đó. Ngoài TP.HCM, mưa trái mùa có khả năng xuất hiện ở nhiều nơi trên khu vực Nam bộ do mây đối lưu phát triển mạnh; các tỉnh Đông Nam bộ và khu vực ven biển miền Tây là những nơi có thể xuất hiện mưa trái mùa nhiều hơn các nơi khác.
Mưa trên diện rộng tại TP.HCM chiều 19/2.
Trước đó, từ ngày 13 - 16/2, một đợt mưa trái mùa với lượng mưa rất lớn đã xuất hiện tại TP.HCM, một số tỉnh miền Đông và cả Tây Nam bộ. Theo số liệu của Đài Nam bộ, thì ngày 13/2, lượng mưa đo được tại khu vực Nhà Bè, TP.HCM và Long Thành, Đồng Nai lần lượt là 124,4 và 126,6mm. Ngày 16/2, lượng mưa ghi nhận tại khu vực Gò Quao của tỉnh Kiên Giang là 74,2mm.