Thông tin chính thức chưa được HAGL công bố. Kiatisuk cũng chưa đưa ra bất cứ tuyên bố nào về tương lai. Tuy nhiên, tờ báo uy tín Siam Sport cho biết, "Zico Thái" sẽ nhận mức lương lên đến 800.000 bath/tháng, tương đương 600 triệu đồng. Đây là con số kỷ lục của bóng đá Việt. Tính tổng cộng trong hai năm, số tiền bầu Đức phải chi cho huyền thoại người Thái lên tới gần 15 tỷ đồng.
Theo một số nguồn tin, HAGL chậm trễ thông báo về vị tân HLV bởi Kiatisuk phải cách ly hai tuần khi nhập cảnh vào Việt Nam, theo quy trình phòng chống dịch Covid-19. Ít nhất tới ngày 17/12, HLV 47 tuổi mới bắt tay vào công tác huấn luyện tại Pleiku.
Kiatisuk từng là hợp đồng bom tấn của bóng đá Việt hồi đầu thập niên 2000. Sự có mặt của ông giúp tên tuổi của HAGL được đánh bóng, đồng thời mở ra kỷ nguyên huy hoàng cho đội bóng của bầu Đức với hai chức vô địch V-League liên tiếp vào năm 2003 và 2004. HAGL cũng là CLB đầu tiên vô địch V-League ngay sau khi lên hạng.
Là huyền thoại của HAGL ngày là cầu thủ, nhưng ông không thành công khi chuyển sang công tác huấn luyện. Trước khi đến Việt Nam lần này, ông hai lần nắm quyền tại đội bóng phố Núi, vào năm 2006 và 2010. Nếu như lần kết hợp đầu tiên vào năm 2006, có thể xem là vội vàng, thì thất bại toàn diện của huyền thoại xứ Chùa vàng 4 năm sau đó là điều đáng tiếc với ông. HAGL cán đích ở vị trí thứ 7 và thua chung kết Cup Quốc gia trước SLNA.
Không thành công trong sự nghiệp huấn luyện ở Việt Nam, nhưng Kiatisuk lại thành công rực rỡ khi nắm các đội tuyển Thái Lan. Ông có công lớn hồi sinh bóng đá quê nhà bằng 2 chức vô địch AFF Cup và một tấm HCV SEA Games. Ở lần trở lại thứ ba, kinh nghiệm của Kiatisuk được cho là phong phú và dày dạn hơn nhiều so với 10 năm trước.
Kể từ tấm HCĐ V-League năm 2013, và không còn theo đuổi chính sách ngôi sao, thành tích của HAGL rơi tự do. Nhiều thời điểm, bầu Đức còn nói rằng đội của ông "đá cho vui", "đá đẹp" và "vì khán giả" là chính, thay vì thành tích. Thứ hạng của đội trong 5 mùa gần nhất, lần lượt là 13, 12, 10, 10 và 8. Điều đáng nói, ngoại trừ mùa giải năm nay, 4 mùa trước đó HAGL đều phải chật vật đua trụ hạng.
Siam Sport gọi sự tái hợp với Kiatisuk là để "đánh thức giấc ngủ vùi của HAGL". Dù vậy, khả năng thực sự của nhà cầm quân từng sang Anh chơi bóng khi là cầu thủ cũng bị đặt dấu hỏi, bởi suốt 3 năm qua, ông ở cảnh thất nghiệp.
Bất chấp những thông tin trái chiều, Kiatisuk vẫn là một thương hiệu lớn tại Việt Nam. Sự có mặt của ông trên băng ghế huấn luyện có thể giúp HAGL kích nổ những bom tấn chuyển nhượng cho mùa 2021, đặc biệt là vấn đề ngoại binh. Truyền thông Thái Lan đồn đoán, một số tuyển thủ Thái Lan hiện tại có thể theo chân huyền thoại này sang chơi cho đội bóng phố Núi.