| Hotline: 0983.970.780

Kiên Giang: Có phòng kiểm nghiệm giống cây trồng đạt chuẩn quốc gia

Thứ Ba 23/06/2009 , 10:41 (GMT+7)

Đây là đơn vị có chức năng kiểm nghiệm giống cây trồng nông nghiệp thứ 2 (sau Cty CP BVTV An Giang) ở ĐBSCL.

Cục trưởng Cục Trồng trọt vừa có Quyết định chỉ định Phòng Kiểm nghiệm giống cây trồng nông nghiệp thuộc Trung tâm giống Nông lâm ngư nghiệp Kiên Giang là Phòng Kiểm nghiệm giống cây trồng nông nghiệp, mã số PKN-GCT 09-19. Phòng được chỉ định kiểm nghiệm hạt giống lúa (thử độ sạch, hạt cỏ dại, tỷ lệ nảy mầm, độ ẩm, hạt khác giống…) bằng phép thử 10 TCN 322-2003.

Đây là đơn vị có chức năng kiểm nghiệm giống cây trồng nông nghiệp thứ 2 (sau Cty CP BVTV An Giang) ở ĐBSCL. Ông Ngô Đình Thức – Phó GĐ Trung tâm Giống nông lâm ngư nghiệp Kiên Giang cho biết, mỗi năm Trung tâm sản xuất và cung ứng ra thị trường trên 2.000 tấn lúa giống các loại (chưa kể lượng lúa thu mua từ mạng lưới nhân giống), trong đó có khoảng 1.000 tấn lúa giống cấp nguyên chủng. Ngoài ra, hiện nay Kiên Giang còn có 2.000ha chuyên sản xuất lúa giống của các HTX, tổ chức, cá nhân, cung cấp khoảng trên 20.000 tấn lúa giống/năm.

Trước đây, Trung tâm phải đưa lúa giống lên Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng và phân bón Nam Bộ (Tp. Hồ Chí Minh) để kiểm nghiệm. Việc đưa vào hoạt động Phòng Kiểm nghiệm giống cây trồng nông nghiệp (đạt tiêu chuẩn TCVN 1776-2004) không chỉ giúp cho hoạt động chuyên môn của Trung tâm được hiệu quả hơn mà còn tạo điều kiện cho các HTX, cá nhân trong và ngoài tỉnh kiểm nghiệm lúa giống nhanh, chính xác và ít tốn kém hơn.

Xem thêm
'Vua dê' Bắc Giang

Nhiều bà con tại xã Toàn Thắng, huyện Hiệp Hòa vẫn nói vui ông Ngô Văn Biên là 'vua dê Bắc Giang' bởi quy mô cũng như sự thành công của ông.

Olmix Asialand Việt Nam và PetHealth ký kết hợp tác chiến lược lĩnh vực thú cưng

HÀ NỘI Olmix Asialand Việt Nam và Bệnh viện Thú y PetHealth ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe thú cưng tại Việt Nam.

Nông dân An Giang nhận thưởng hơn 90 triệu đồng từ lúa giảm phát thải

Mô hình BNS triển khai tại An Giang ngoài giúp nông dân giảm chi phí, tăng năng suất còn là động lực giúp bà con trồng lúa giảm phát thải hiệu quả hơn.

Cơ giới hóa là 'đòn bẩy' cho tổ chức sản xuất nông nghiệp

Ông Hoàng Văn Hồng, Phó Giám đốc TTKNQG cho rằng ứng dụng cơ giới hóa là 'đòn bẩy' để giảm công, nâng cao năng suất lao động trong sản xuất nông nghiệp.

Bình luận mới nhất