| Hotline: 0983.970.780

Vùng nguyên liệu khoai tây Atlantic kiểu mẫu ở Quảng Ninh

Thứ Năm 13/03/2025 , 08:43 (GMT+7)

Mô hình trồng khoai tây Atlantic với sự liên kết '4 nhà' đã mang đến hiệu quả kinh tế cao, trở thành một trong những cây trồng chủ lực vào vụ đông tại Quảng Ninh.

Mở rộng vùng nguyên liệu khoai tây

Cách đây 13 năm, Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina (Hàn Quốc) phối hợp với TP Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh triển khai dự án trồng khoai tây Atlantic với mục đích xây dựng vùng nguyên liệu cho doanh nghiệp. Khi đó, phường Bình Dương giao cho HTX Nông nghiệp Bình Dương trực tiếp đảm nhận.

Ông Trịnh Xuân Dương (Phó Giám đốc HTX Nông nghiệp Bình Dương) thông tin: “Để người dân an tâm sản xuất, chúng tôi thực hiện liên kết “4 nhà”. Về phía doanh nghiệp đã phối hợp với Viện Sinh học nông nghiệp để đảm bảo cung cấp giống, thuốc vi sinh chống mốc, hỗ trợ kỹ thuật… và đảm bảo thu mua toàn bộ. Còn về phía HTX có vai trò đại diện, thay người dân đứng ra cam kết, ký hợp đồng với doanh nghiệp; nhận và cung cấp giống, chuyển giao khoa học kỹ thuật, giám sát quy trình, cung cấp dịch vụ tưới tiêu, làm đất…”.

Với cơ chế hợp tác chặt chẽ, nhiều hộ dân đã đăng ký tham gia, nâng tổng diện tích gieo trồng lên tới 138 ha. “Đến thời điểm hiện tại, đã có trên 1.500 hộ dân đăng ký tham gia trồng khoai tây Atlantic. Theo ước tính, mỗi sào khoai tây mang về lợi nhuận từ 2,5 - 3,5 triệu đồng, cao hơn rất nhiều so với một số loại cây, hoa màu khác được trồng trong vụ đông”, ông Trịnh Xuân Dương cho biết.

Ông Vi Quốc Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên trò chuyện, thăm hỏi các hộ dân trồng khoai tây Atlantic tại xã Yên Than. Ảnh: Thanh Phương.

Ông Vi Quốc Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên trò chuyện, thăm hỏi các hộ dân trồng khoai tây Atlantic tại xã Yên Than. Ảnh: Thanh Phương.

Từ sau khi tham gia trồng khoai tây Atlantic, nhiều hộ dân đã có thêm nguồn thu nhập, ổn định cuộc sống. Ông Nguyễn Quang Thành (khu Bình Sơn Đông) hào hứng chia sẻ: “Vụ đông năm nay gia đình tôi trồng 3 ha khoai, mỗi sào cho thu hoạch khoảng 6 tạ. Mọi năm mức giá thu mua là 8.000 đồng/kg nhưng năm nay đã tăng lên 8.300 đồng/kg, bà con ai nấy đều rất vui mừng, phấn khởi”.

Ước tính, trong vụ đông 2024-2025, tại địa bàn phường Bình Dương, năng suất khoai tây Atlantic từ 16-17 tấn/ha, tổng sản lượng đạt 1.500 tấn. Doanh thu đạt khoảng 13-14 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí giống thì còn khoảng 10 tỷ đồng.

Hiệu quả kinh tế cao

Hiện nay, mô hình trồng khoai tây Atlantic không chỉ được nhân rộng trên địa bàn phường Bình Dương mà còn xuất hiện tại nhiều địa phương trong toàn tỉnh. Chia sẻ về vấn đề này, ông Trịnh Xuân Dương cho biết: “Chúng tôi đã giới thiệu, chuyển giao kỹ thuật để mở rộng mô hình trồng khoai tây đến một số địa phương khác như Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà… Đến nay một số địa phương đã thu hoạch được 2 vụ, các diện tích gieo trồng đều phát triển tốt và đang có kế hoạch mở rộng quy mô”.

Đơn cử tại huyện Tiên Yên, mô hình trồng khoai tây Atlantic đã thực hiện được 3 năm với tổng diện tích trên 30 ha, tập trung tại các xã Đông Hải, Đông Ngũ, Hải Lạng và Yên Than. Trong đó, xã Đông Hải là địa phương trồng nhiều nhất, gần như nhà nào cũng trồng xen canh trong lúc nông nhàn.

Khoai tây sau khi thu hoạch được xếp gọn vào bao, chờ xe đến vận chuyển. Ảnh: Thanh Phương.

Khoai tây sau khi thu hoạch được xếp gọn vào bao, chờ xe đến vận chuyển. Ảnh: Thanh Phương.

Bà Nguyễn Ái Việt (thôn Làng Nhội, xã Đông Hải) cho biết: Từ khi trồng khoai tây, người dân địa phương đã có thêm nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống. Nhờ cán bộ Phòng NN-PTNT huyện Tiên Yên hướng dẫn nên diện tích khoai đều cho năng suất cao, mỗi ha thu hoạch từ 15-18 tấn.

Theo tính toán, tổng sản lượng khoai tây ước tính trên địa bàn huyện Tiên Yên vụ đông 2024-2025 đạt khoảng 500 tấn. Với hiệu quả kinh tế cao, địa phương dự định sẽ nhân rộng ra một số khu vực khác, từ đó tạo thêm công ăn việc làm cho bà con nông dân.

Cùng với huyện Tiên Yên, huyện Hải Hà cũng lên kế hoạch để mở rộng quy mô sản xuất giống khoai tây Atlantic. Ông Nhữ Văn Hạnh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quảng Thành (huyện Hải Hà) chia sẻ: “Đây là năm thứ hai xã Quảng Thành tập trung liên kết sản xuất trồng cây khoai tây để cung cấp cho Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina (Hàn Quốc), cho hiệu quả kinh tế cao hơn so với cây trồng khác. Trong năm tới, Hội sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân mở rộng diện tích, trở thành cây trồng vụ đông xuân chủ lực”.

Xem thêm
Những người rong ruổi khắp Tây Bắc gom 'vàng lỏng'

SƠN LA Đó là cuộc sống của người gắn bó với những đôi cánh vàng, rong ruổi qua bao miền hoa, gom từng giọt mật từ thiên nhiên, dâng cho đời thứ 'vàng lỏng' tinh túy.

Phòng bệnh đàn vật nuôi từ xa

QUẢNG BÌNH Để tăng hiệu quả, nâng cao thu nhập, người chăn nuôi ở Quảng Bình đã chủ động hơn trong việc phòng, chống các loại dịch bệnh.

200 gốc táo Đại Mật cho thu nhập gần 300 triệu đồng

HÀ NỘI Nhà vườn có 200 gốc táo từng bị úng ngập 7 ngày do bão Yagi năm 2024, nhờ áp dụng kỹ thuật phục hồi cây ăn trái đã thu được ngót 300 triệu đồng.

Nông nghiệp Kiên Giang thắng lợi toàn diện, sản lượng lúa đạt cao chưa từng có

Kiên Giang Ngành nông nghiệp Kiên Giang đạt thắng lợi khá toàn diện về diện tích, năng suất và chất lượng. Riêng sản lượng lúa đạt hơn 4,7 triệu tấn, cao nhất từ trước đến nay.

Góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW

HÀ NỘI Dự thảo Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với tinh thần '5 rõ': Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả'.

Tôm giống được lượng, lo chất: [Bài 5] Không có quy định phải kiểm dịch tôm giống nhập tỉnh: Bất cập!

Bến Tre Các đại lý, người nuôi tôm đã chủ động xét nghiệm tôm giống đầu vào để hạn chế thấp nhất rủi ro trong quá trình nuôi.

Quảng Trị xây dựng 6 mô hình vườn ươm giống keo lai mô cải tiến

Việc đưa vào trồng rừng từ nguồn cây giống nuôi cấy mô thay cho cây giống giâm hom sẽ giúp năng suất rừng trồng cao hơn 20%.