| Hotline: 0983.970.780

Kiên Giang kết nối tiêu thụ khoảng 1,54 triệu tấn nông, thủy sản

Thứ Sáu 07/01/2022 , 17:28 (GMT+7)

Kiên Giang Tổng sản lượng hàng hóa đã kết nối tiêu thụ khoảng 1,54 triệu tấn, trong đó lúa 1,42 triệu tấn, thủy sản các loại khoảng 100.000 tấn, còn lại là rau, củ, quả…

Đó là thông tin được ông Lê Hữu Toàn, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Kiên Giang cho biết tại Hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022, tổ chức chiều 7/1. Hội nghị được tổ chức trực tuyến với các đầu cầu ở các huyện, thành phó trong toàn tỉnh.

Trong đợt giãn cách xã hội, ngành nông nghiệp Kiên Giang đã kết nối tiêu thụ khoảng 1,54 triệu tấn nông, thủy sản, trong đó lúa 1,42 triệu tấn, thủy sản các loại khoảng 100.000 tấn, còn lại  là rau, củ, quả… Ảnh: Trung Chánh.

Trong đợt giãn cách xã hội, ngành nông nghiệp Kiên Giang đã kết nối tiêu thụ khoảng 1,54 triệu tấn nông, thủy sản, trong đó lúa 1,42 triệu tấn, thủy sản các loại khoảng 100.000 tấn, còn lại  là rau, củ, quả… Ảnh: Trung Chánh.

Theo ông Toàn, năm qua ngành nông nghiệp đã triển khai nhiều giải pháp, vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, nhằm đảm bảo phát triển sản xuất và duy trì tăng trưởng. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu được giao đều đạt và vượt kế hoạch đề ra và lĩnh vực nông nghiệp đã làm trụ đỡ cho tăng trưởng của tỉnh.

Ngành nông nghiệp đã hỗ trợ tiêu thụ nông sản đợt giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19, lập các kênh thông tin giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm, được biệt là kết nối với Tổ công tác 970 của Bộ NN-PTNT… Theo đó, từ 19/7-15/10, tổng sản lượng hàng hóa kết nối tiêu thụ khoảng 1,54 triệu tấn, trong đó lúa 1,42 triệu tấn, thủy sản các loại khoảng 100.000 tấn, còn lại  là rau, củ, quả… Việc kết nối tiêu thụ tốt đã giúp giảm thiệt hại cho nông dân, duy trì được phát triển sản xuất. 

Tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản (GRDP) năm 2021 ước đạt 42.712 tỷ đồng, chiếm 41,92% cơ cấu của tỉnh. Nổi bật là sản xuất lúa đạt hơn 4,5 triệu tấn, sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản đạt 845.330 tấn, riêng tôm nuôi đạt gần 104,7 ngàn tấn.

Năm 2021, diện tích sản xuất lúa của Kiên Giang đạt 715.7000 ha, trong đó lúa chất lượng cao chiếm gần 94% so với diện tích gieo trồng, tổng sản lượng đạt hơn 4,5 triệu tấn. Ảnh: Trung Chánh.

Năm 2021, diện tích sản xuất lúa của Kiên Giang đạt 715.7000 ha, trong đó lúa chất lượng cao chiếm gần 94% so với diện tích gieo trồng, tổng sản lượng đạt hơn 4,5 triệu tấn. Ảnh: Trung Chánh.

Diện tích sản xuất lúa đạt 715.7000 ha, trong đó lúa chất lượng cao chiếm gần 94% so với diện tích gieo trồng. Năm 2021, toàn tỉnh đã xây dựng được 783 cánh đồng lớn, với diện tích 74.968 ha. Có 651 cánh đồng lớn gắn với liên kết tiêu thụ, diện tích 53.478 ha.

Xây dựng nông thôn mới có thêm 11 xã và 3 huyện/thành phố đạt chuẩn/hoàn thành hiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Lũy kế đến nay toàn tỉnh có 90/116 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 12 tiêu chí trở lên, bình quân đạt 18,2 tiêu chí/xã. Có 4 huyện Tân Hiệp, Gò Quao, Giồng Riềng, Vĩnh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới và TP Hà Tiên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), trong năm 2021, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đã đánh giá 89/70 sản phẩm đạt hạng 3 sao trở lên. Trong đó, có 6 sản phẩm đạt hạng 5 sao và các sản phẩm này sẽ tham gia dự thi sản phẩm OCOP cấp quốc gia.

Năm 2022, ngành nông nghiệp Kiên Giang phấn đấu giữ vững sản lượng lúa 4,4 triệu tấn, khai thác và nuôi trồng thủy sản 854.000 tấn. Xây dựng 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 3 xã nâng cao và 1 xã kiểu mẫu, thêm 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

    Tags:
Xem thêm
Phú Thọ dự kiến giảm 48 đơn vị hành chính cấp xã

Trong giai đoạn 2023-2025 tỉnh Phú Thọ dự kiến sắp xếp 80 đơn vị hành chính cấp xã để thành lập 32 đơn vị hành chính, sau sắp xếp giảm 48 đơn vị.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Quảng Trị, miền đất thiêng nở đóa hoa hòa bình

Chiến tranh đã lùi xa, non sông thu về một mối nhưng còn biết bao người con đất Việt đã nằm xuống. Tất cả đã hóa thân thành bản anh hùng ca bất tử.

Người vùng cát trắng…

Vùng cát trắng trên miền đất lửa Quảng Trị hôm nay đã phần nào bớt đi những ám ảnh, thay vào đó là khát vọng lớn lao để vươn lên trên chính quê hương mình.

Bình luận mới nhất