| Hotline: 0983.970.780

Kiên Giang: Khánh thành cầu Kênh Zero nối với Quốc lộ 80

Thứ Hai 25/03/2024 , 14:35 (GMT+7)

Sáng 25/3, UBND huyện Tân Hiệp tổ chức lễ khánh thành cầu Kênh Zero nối tuyến đường huyện với mạng lưới giao thông quốc gia.

Các đại biểu cắt băng khánh thành cầu Kênh Zero kết nối tuyến đường huyện với mạng lưới giao thông quốc gia. Ảnh: Trung Chánh.

Các đại biểu cắt băng khánh thành cầu Kênh Zero kết nối tuyến đường huyện với mạng lưới giao thông quốc gia. Ảnh: Trung Chánh.

Cầu Kênh Zero được đầu tư xây mới gồm cầu và đường dẫn thay thế cầu sắt Tân Hiệp được đầu tư đã lâu, có tải trọng thấp, khổ cầu hẹp, đang xuống cấp trầm trọng, không đảm bảo an toàn giao thông.

Cầu Kênh Zero được thiết kế có tổng chiều dài gần 239,5m, chiều rộng 8,3m, trong đó phần xe chạy rộng 7,5m, quy mô thiết kế bán vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và dàn thép mạ kẽm, tải trọng xe trên cầu HL93 (tương đương tải trọng trục xe là 11,5 tấn).

Đường dẫn vào cầu cấp kỹ thuật đường cấp IV đồng bằng, mặt đường cấp cao A1 bằng bê tông xi măng. Ngoài ra, cầu còn có hạng mục hệ thống điện chiếu sáng, đường dân sinh, hệ thống an toàn giao thông, đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định hiện hành.

Cầu Kênh Zero được thiết kế có tổng chiều dài gần 239,5m, chiều rộng 8,3m, kết nối liên vùng kinh tế trung tâm huyện Tân Hiệp với trung tâm xã Tân Thành, Tân Hội, góp phần quan trọng trong việc tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương. Ảnh: Trung Chánh.

Cầu Kênh Zero được thiết kế có tổng chiều dài gần 239,5m, chiều rộng 8,3m, kết nối liên vùng kinh tế trung tâm huyện Tân Hiệp với trung tâm xã Tân Thành, Tân Hội, góp phần quan trọng trong việc tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương. Ảnh: Trung Chánh.

Cầu Kênh Zero có tổng mức vốn đầu tư 76,6 tỷ đồng, thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh đầu tư cho huyện Tân Hiệp giai đoạn 2021 - 2025. Đơn vị trúng thầu thi công là Liên danh Công ty TNHH Phạm Bảo và Công ty CP Kiên Thành Phú Quốc.

Cầu Kênh Zero nối giữa tuyến đường huyện với mạng lưới đường giao thông quốc gia (Quốc lộ 80), kết nối liên vùng kinh tế trung tâm huyện Tân Hiệp với trung tâm xã Tân Thành, Tân Hội, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao lưu, giao thương hàng hóa của nhân dân trong khu vực, góp phần quan trọng trong việc tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương.

Trước đó, ngày 4/2, cầu Kênh Zero đã được thông xe kỹ thuật phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Năm 2024, Bình Điền đặt mục tiêu sản xuất, tiêu thụ 568.000 tấn phân bón

TP. HCM Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đặt ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ, trong đó sản lượng và tiêu thụ đạt trên 568.000 tấn phân bón các loại.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm