| Hotline: 0983.970.780

Kiên Giang: Phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền về biên giới, biển đảo

Thứ Bảy 19/12/2020 , 15:46 (GMT+7)

Nhiều chương trình tuyên truyền thiết thực giúp nhân dân khu vực biên giới, biển đảo phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết chương trình phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền về biên giới, biển đảo.

Ông Lê Văn Chuyển, Phó Giám đốc Sở TT-TT tỉnh Kiên Giang cho biết, sau gần 10 năm (2011-2020) thực hiện chương trình phối hợp trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, biển đảo hai đơn vị đã tập trung tuyên truyền những thành tựu phát triển kinh tế biển đảo của tỉnh, kêu gọi đầu tư, hợp tác của nước ngoài.

Cụ thể tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các cá nhân, mô hình mới trong phát triển kinh tế, an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị vá chủ quyền biên giới, các vùng biển, đảo. Tập trung thông tin, tuyên truyền sâu rộng về vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo cả nước nói chung và của tỉnh nói riêng. Phổ biến kiến thức pháp luật về Luật Biên giới quốc gia, Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982, các qui định, quy tắc ứng xử quốc tế trên biển.

Trong đó, tuyên truyền cho người dân nắm rõ chủ quyền vùng biển của Việt Nam, đặc biệt là chủ quyền đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, vùng biển Tây Nam của Tổ quốc và công tác phân giới, cắm mốc biên giới Việt Nam – Campuchia. Tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU)...

Sở TT-TT đã trao tặng 4 bộ máy vi tính cho các Đồn Biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Trung Chánh.

Sở TT-TT đã trao tặng 4 bộ máy vi tính cho các Đồn Biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Trung Chánh.

Đại tá Huỳnh Văn Đông, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kiên Giang cho biết: Trong năm đã phối hợp triển khai nhiều mô hình, chương trình thiết thực giúp nhân dân khu vực biên giới phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Cụ thể như mô hình “Dân vận khéo” bảo vệ biên giới, “Thắp sáng đường biên”, “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng”, “Tết quân – Dân”…

Nhân dịp này, Sở TT-TT đã trao tặng 4 bộ máy vi tính cho các Đồn Biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kiên Giang để phục vụ công tác. Hội nghị cũng đã trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, biển, đảo giai đoạn 2011-2020.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm