| Hotline: 0983.970.780

Ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số trong Bộ NN-PTNT

Thứ Hai 19/06/2023 , 16:53 (GMT+7)

Chiều 19/6, Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp (Bộ NN-PTNT) đã phối hợp cùng Viện Chiến lược chuyển đổi số tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược.

Tại lễ ký kết, hai bên thống nhất cùng nhau hợp tác, thông qua các mối quan hệ đối tác, bằng nguồn lực và năng lực tri thức của mỗi bên xây dựng, phát triển các hoạt động đào tạo, tư vấn, xây dựng và hướng dẫn thực thi chiến lược chuyển đổi số ngành NN-PTNT.

Hai đơn vị ký biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện về chuyển đổi số. Ảnh: Trung Quân.

Hai đơn vị ký biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện về chuyển đổi số. Ảnh: Trung Quân.

Việc hợp tác được tập trung vào các hoạt động thế mạnh, nhiệm vụ trọng tâm của mỗi bên. Đồng thời, phối hợp triển khai các công việc do hai bên cùng xây dựng hoặc do một trong hai bên đề xuất.

Bên cạnh đó, hai đơn vị thống nhất hợp tác chiến lược trong việc phát triển các dự án và công việc nhằm tạo lợi ích và đem lại các giá trị thiết thực cho ngành nông nghiệp nói chung, Bộ NN-PTNT nói riêng. Từ đó, góp phần thiết thực vào tiến trình chuyển đổi số của đất nước theo chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Trên cơ sở đó, hai đơn vị sẽ hợp tác xoay quanh 9 vấn đề trọng tâm: Xây dựng, triển khai chương trình đào tạo về chuyển đổi số cho các nhóm đối tượng là lãnh đạo Bộ, lãnh đạo cấp cục, vụ của Bộ NN-PTNT, lãnh đạo các Sở NN-PTNT trên toàn quốc; xây dựng kiến trúc tổng thể cơ sở dữ liệu ngành NN-PTNT; xây dựng bộ tiêu chí và khung đo lường xếp hạng thực hiện chiến lược chuyển đổi số cho các đơn vị thuộc Bộ và các Sở NN-PTNT trên toàn quốc; biên soạn, xuất bản sách trắng về chuyển đổi số ngành NN-PTNT;

Xây dựng các chương trình tư vấn đào tạo, hội nghị, hội thảo nhằm thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số ngành NN-PTNT; tham gia xây dựng diễn đàn, báo cáo thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia trong lĩnh vực NN-PTNT; xây dựng, triển khai chiến lược thúc đẩy kinh tế số nông thôn cho 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, rút kinh nghiệm, xây dựng chiến lược kinh tế nông thôn cho toàn quốc; xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định số 300/QĐ-TTg ngày 28/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững ở Việt Nam đến năm 2030; xây dựng, phát triển một số hệ thống nền tảng, phần mềm chuyên dụng phục vụ công tác chuyển đổi số trong ngành NN-PTNT.

Theo ông Nguyễn Quốc Toản, Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp luôn mong muốn và sẵn sàng hợp tác với các đơn vị có kinh nghiệm, năng lực trong công tác chuyển đổi số: Ảnh: Trung Quân.

Theo ông Nguyễn Quốc Toản, Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp luôn mong muốn và sẵn sàng hợp tác với các đơn vị có kinh nghiệm, năng lực trong công tác chuyển đổi số: Ảnh: Trung Quân.

Ông Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp chia sẻ, đây là biên bản ký kết hợp tác đầu tiên của trung tâm với một đơn vị bên ngoài Bộ NN-PTNT từ khi được thành lập theo Quyết định số 1988/QĐ-BNN-TCCB ngày 19/5/2023 của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Tin học và Thống kê với mong muốn hai bên sẽ phát huy hết lợi thế của mình để đóng góp một phần nhỏ vào công tác chuyển đổi số của Bộ NN-PTNT.

Theo ông Toản, để công tác chuyển đổi số của ngành nông nghiệp thành công thì một đơn vị không thể làm được. Vì vậy, với tinh thần cầu thị, không ngại khó, vì sự phát triển của sự nghiệp chung, trung tâm luôn mong muốn và sẵn sàng mở rộng mối quan hệ hợp tác với các đơn vị có kinh nghiệm, năng lực trong công tác chuyển đổi số.

Ông Toản cũng mong muốn các chuyên gia của Viện Chiến lược chuyển đổi phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia của trung tâm sớm xây dựng được quy hoạch chuyển đổi số và giúp cán bộ ngành nông nghiệp, nhất là người đứng đầu các đơn vị hiểu rõ, hiểu thấu đáo về chuyển đổi số. Từ đó, phối hợp triển khai các hoạt động được xuyên suốt, hiệu quả.

Ông Lê Nguyễn Trường Giang, Viện trưởng Viện Chiến lược chuyển đổi số cho biết, trước đây chúng ta đều nghĩ chuyển đổi số chỉ tập trung vào mảng công nghệ nên hai mảng rất quan trọng là quy hoạch kiến trúc, thể chế và đào tạo chưa được quan tâm đúng mức.

Ông Lê Nguyễn Trường Giang, Viện trưởng Viện Chiến lược chuyển đổi số kỳ vọng hai đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ để sớm xây dựng được quy hoạch chuyển đổi số cho Bộ NN-PTNT. Ảnh: Trung Quân.

Ông Lê Nguyễn Trường Giang, Viện trưởng Viện Chiến lược chuyển đổi số kỳ vọng hai đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ để sớm xây dựng được quy hoạch chuyển đổi số cho Bộ NN-PTNT. Ảnh: Trung Quân.

Theo ông Giang, Bộ NN-PTNT được đánh giá là bộ có mức độ khó triển khai chuyển đổi số đứng thứ 3 sau Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Do đó, nếu không có quy hoạch, định hướng chuẩn chỉnh, tổng thể và đội ngũ cán bộ hiểu rõ, nắm vững về CĐS thì sẽ rất khó triển khai.

Trên cơ sở đó, ông Giang đề nghị, hai đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ trong từng nội dung hợp tác để có thể sớm đưa ra được quy hoạch chuyển đổi số cho ngành NN-PTNT. Trong đó, trước mắt hai bên sẽ tập trung xây dựng được kiến trúc tổng thể cơ sở dữ liệu ngành NN-PTNT và xây dựng bộ tiêu chí và khung đo lường xếp hạng thực hiện chiến lược chuyển đổi số cho các đơn vị thuộc Bộ và các Sở NN-PTNT trên toàn quốc.

Xem thêm
'Ngượng với địa phương vì hướng dẫn chống khai thác IUU nhiều mà chưa hiệu quả'

Phó Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về IUU cho biết, giờ là lúc Việt Nam phải thể hiện được sự tích cực tại những điểm nóng trong công tác chống khai thác IUU.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

5 quận Thủ đô thí điểm chia rác thành 4 loại từ đầu nguồn

23 phường thuộc 5 quận ở Hà Nội sẽ thí điểm thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt từ đầu nguồn, sau đó sẽ triển khai toàn thành phố trong năm 2026.