| Hotline: 0983.970.780

Kỳ lạ bé gái 5 tuổi mọc lông đầy mình như người sói

Thứ Tư 28/06/2017 , 11:01 (GMT+7)

Bé gái 5 tuổi ở Cà Mau mọc lông ngày càng nhiều trên cơ thể khiến gia đình rất lo lắng.

Những ngày qua, một số cán bộ tỉnh Cà Mau đã về xã Định Bình, TP Cà Mau thăm bé PNNB (5 tuổi, xã Định Bình) do cô bé mắc một căn bệnh kỳ lạ: Cơ thể ngày càng mọc nhiều lông đen, dài như … người sói.

Chị NTHT (mẹ bé B), kể từ khi mới sinh ra, bé B đã có một vết bớt đen nhỏ bằng đầu đũa trên má trái. Nghĩ đó là chuyện bình thường nên gia đình cũng không quá chú ý. Tuy nhiên, một thời gian sau, lưng bé B cũng dần xuất hiện thêm những đốm đen tương tự vết bớt trên má và ngày càng lan rộng, bề mặt mọc rất nhiều lông. “Không chỉ có vậy, lưng bé còn thường xuyên bị nổi những mụn nước to, vỡ ra rồi chảy máu khiến bé đau, khóc rất nhiều”, chị Thơm ngậm ngùi.

Phần lưng bé B ngày càng mọc nhiều lông dày và dài. Ảnh: TRẦN VŨ.

Lo lắng, thương con, vợ chồng chị T. đã bồng con đi nhiều bệnh viện lớn ở TP.HCM để khám. Nhưng khi nghe bác sĩ nói để xử lý nhóm lông ở má trái (giờ đã bằng đầu ngón tay người lớn), gia đình cần phải chuẩn bị 80 triệu đồng. Không  có cách nào để có đủ ngần ấy tiền chữa bệnh cho con, anh chị đành bồng con về, cắn răng chứng kiến đám lông trên cơ thể con ngày càng mọc nhiều hơn, lan rộng hơn.

Anh PTG (cha bé B), chia sẻ: “Gần đây con tôi rất hay thắc mắc tại sao mà con có nhiều lông quá trong khi người khác thì không có. Mọc lông vậy có bệnh gì không? Phải làm sao cho lông rụng hết để giống mọi người? Nghe con hỏi đứt từng khúc ruột mà không biết  phải trả lời sao”.

Lông cũng đã mọc lan ra phía hai cánh tay và bắt đầu xuất hiển ở hai chân. Ảnh: TRẦN VŨ

Vợ chồng chị T ở cùng với mẹ già, hằng ngày anh đi làm bảo vệ, chị làm công nhân thủy sản, lương cả hai vợ chồng tầm 6 triệu đồng/tháng, chỉ đủ trang trải gia đình, không có tích lũy. Điều trăn trở nhất của anh chị là không tìm ra được cách gì để giúp con gái có tiền đi khám và điều trị bệnh mọc lông đang ngày càng nghiêm trọng. Hiện giờ lưng bé B đã mọc đầy lông đen, dài. Vùng ngực, tay và chân cũng bắt đầu tiếp tục có dấu hiệu mọc lông ngày càng nhiều hơn.

“Vừa rồi mấy chú cán bộ trên tỉnh biết hoàn cảnh gia đình, xuống thăm cho 10 triệu đồng. Vợ chồng gom thêm tiền đưa con tới các phòng khám ở TP Cà Mau nhưng chưa bác sĩ nào kết luận chính xác con tôi mắc bệnh gì”, chị T bày tỏ.

Y văn thế giới từng ghi nhận nhiều trường hợp bị rậm lông khắp người và gọi đó là hội chứng người sói. Trường hợp đầu tiên mắc hội chứng người sói trên thế giới được phát hiện năm 1648 ở quần đảo Canary.

Cho đến nay đã có khoảng hơn 50 bệnh nhân mắc hội chứng này ở Thái Lan, Myanmar, Nga, Mỹ, Ấn Độ. Ở Việt Nam cũng đã có vài trường hợp mọc lông như bé B tại Quảng Bình, Quảng Nam và Huế.

 

(plo.vn)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm