| Hotline: 0983.970.780

Lạc đà dạo phố Hà Nội khiến người dân tò mò

Thứ Năm 15/11/2018 , 15:28 (GMT+7)

Những chú lạc đà mới được nhập từ nước ngoài về Rạp Xiếc Trung ương (Hà Nội) được các diễn viên dắt đi dạo trên đường phố khiến nhiều người đi đường tò mò, thích thú.

Lạc đà dạo phố Hà Nội khiến người dân tò mò
  Hai chú lạc đà được các diễn viên xiếc của Rạp Xiếc Trung ương dắt đi dạo quanh khu vực hồ Thiền Quang, Hà Nội. Đây là những con vật mới được nhập từ nước ngoài về rạp xiếc để phục vụ biểu diễn.
Hai chú lạc đà được các diễn viên xiếc của Rạp Xiếc Trung ương dắt đi dạo quanh khu vực hồ Thiền Quang, Hà Nội. Đây là những con vật mới được nhập từ nước ngoài về rạp xiếc để phục vụ biểu diễn.
  Lạc đà là tên gọi để chỉ một trong hai loài động vật guốc chẵn lớn trong chi Camelus, là lạc đà một bướu và lạc đà hai bướu. Cả hai loài này có nguồn gốc từ các vùng sa mạc của châu Á và Bắc Phi. Đây là loài động vật lớn nhất sống được trên sa mạc và các vùng khô cằn thiếu nước uống.
Lạc đà là tên gọi để chỉ một trong hai loài động vật guốc chẵn lớn trong chi Camelus, là lạc đà một bướu và lạc đà hai bướu. Cả hai loài này có nguồn gốc từ các vùng sa mạc của châu Á và Bắc Phi. Đây là loài động vật lớn nhất sống được trên sa mạc và các vùng khô cằn thiếu nước uống.
  Những chú lạc đà đang bắt đầu làm quen với thời tiết, môi trường sống ở Hà Nội.
Những chú lạc đà đang bắt đầu làm quen với thời tiết, môi trường sống ở Hà Nội.
  Cảnh tượng lạc đà đi dạo trên phố khiến nhiều người ngạc nhiên, pha chút cảm giác thú vị.
Cảnh tượng lạc đà đi dạo trên phố khiến nhiều người ngạc nhiên, pha chút cảm giác thú vị.
  Lạc đà có tuổi thọ trung bình từ 45 đến 50 năm. Lạc đà có thể chạy 65 km/h ở vùng có cây bụi ngắn và duy trì tốc độ lên đến 65 km/h, cân nặng từ 300 kg đến 1000 kg tuỳ giống.
Lạc đà có tuổi thọ trung bình từ 45 đến 50 năm. Lạc đà có thể chạy 65 km/h ở vùng có cây bụi ngắn và duy trì tốc độ lên đến 65 km/h, cân nặng từ 300 kg đến 1000 kg tuỳ giống.
 
 
Một người dân nhanh tay chụp lại bức ảnh hình ảnh chú lạc đà, hình ảnh hiếm có này.
Một người dân nhanh tay chụp lại hình ảnh hiếm có về chú lạc đà
  Lạc đà được dắt đi dạo nhằm mục đích làm quen với thời tiết, khí hậu ở Hà Nội.
Lạc đà được dắt đi dạo nhằm mục đích làm quen với thời tiết, khí hậu ở Hà Nội.
Sau khi đi dạo một vòng hồ Thiền Quang, hai chú lạc đà "ngoại quốc" cùng chú trâu Việt Nam trở về Rạp Xiếc Trung ương - nơi chúng sẽ được chăm sóc và huấn luyện để biểu diễn phục vụ khán giả.

(Dân trí)

Xem thêm
Dừa Bến Tre có thể thu về 30 triệu USD từ bán tín chỉ carbon

Dừa Bến Tre có thể thu về 30 triệu USD từ bán tín chỉ carbon. Nghệ An có trên 170.000 ha rừng trồng. Bừng sáng cùng Kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Nghề làm bột gạo Sa Đéc được công nhận là Di sản văn hóa Quốc gia.

ĐBSCL cần giải pháp chủ động sống chung lâu dài với hạn mặn

Giữa tâm điểm hạn mặn đang diễn ra ở ĐBSCl, nhiều giải pháp được triển khai để đảm bảo ổn định cuộc sống người dân và giữ an toàn cho sản xuất nông nghiệp.

Canh lửa rừng giữa cao điểm nắng hạn

Đồng Nai Đang cao điểm mùa khô, vùng Đông Nam bộ có những ngày nắng nóng tới 39 - 40 độ C, khiến cho những cánh rừng càng thêm khô khát. Hiện các đơn vị quản lý rừng đang tăng cường lực lượng tuần tra, canh lửa suốt ngày đêm tại tất cả các khu vực trọng điểm nhằm giữ màu xanh cho rừng.

Hơn 550 người chữa cháy 400 ha rừng tràm

KIÊN GIANG Khoảng 400 ha rừng tràm sản xuất thuộc Sư đoàn 330, Quân khu 9 quản lý tại huyện Giang Thành đang cháy lớn, hơn 550 chiến sĩ được huy động dập lửa, tuy nhiên đến 16h ngày 29/4, cháy rừng vẫn chưa được khống chế.

Bình luận mới nhất