| Hotline: 0983.970.780

Làng phát lộc

Thứ Sáu 28/12/2012 , 10:19 (GMT+7)

Minh Tân, huyện Đông Hưng nổi tiếng đất Thái Bình với nghề trồng hoa và cây cảnh. Hơn 20 năm phát triển, từ mảnh đất ngập mặn hoang hóa giờ đây người ta biết đến Minh Tân như thủ phủ trồng hoa và cây cảnh.

Minh Tân, huyện Đông Hưng nổi tiếng đất Thái Bình với nghề trồng hoa và cây cảnh. Hơn 20 năm phát triển, từ mảnh đất ngập mặn hoang hóa giờ đây người ta biết đến Minh Tân như thủ phủ trồng hoa và cây cảnh. Không khí tết đã tràn về trên đất Minh Tân, vụ hoa năm nay lại hứa hẹn cái tết no đủ.

Sở hữu một vị trí đắc địa có quốc lộ 39A chạy qua, người dân xã Minh Tân đã lựa chọn cho mình một hướng làm giàu mới. Với vùng đất nhiễm phèn quanh năm chỉ canh tác được một vụ lúa, có những năm mất trắng nhưng nay đã trở thành một vùng hoa mênh mông đem lại thu nhập ổn định cho người dân. Cả xã có 5 thôn thì có tới 3 thôn trồng hoa. Có tới 80% diện tích đất canh tác được chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng hoa. Đình Phùng được coi là thôn đầu tiên mạnh dạn đưa hoa vào làm kinh tế.


Những chậu phát lộc được người dân ưa chuộng

Về Minh Tân mùa này nhộn nhịp hơn bởi người mua hoa từ khắp nơi đổ về. Những cánh đồng trồng đào đã bắt đầu nảy nụ, quất đã ngả sắc vàng. Hai năm trở lại đây, người trồng hoa Minh Tân biết nắm bắt thị hiếu của người mua để trồng các loại cây cảnh phù hợp. Ngoài những loại hoa đại trà thì cây phát lộc được chú trọng hơn cả.

Ông Nguyễn Đình Mậu, thôn Đình Phùng, cho biết: “Những năm trước đây khi cây cảnh còn sốt, các gia đình tập trung vào trồng các loại cây cảnh như sanh, si, đa, lộc vừng… nhưng khi thị trường cây cảnh đóng băng thì nhiều gia đình quay lại trồng các loại hoa phục vụ ngày lễ tết. Ngoài đào, quất đắt khách trong dịp tết thì phát lộc được trồng phổ biến. Phát lộc tuy giá bán không cao nhưng bù lại chi phí đầu tư thấp, thị trường đáp ứng quanh năm”.

Riêng thôn Đình Phùng có hơn 100 hộ dân thì tất cả buôn bán cây phát lộc. Ngoài việc trồng và bán cành, người dân trong thôn còn làm chậu hoa, tháp cây phát lộc. Theo đó nhiều ruộng trồng lúa, hoa màu kém hiệu quả nay đã được biến thành bãi trồng phát lộc. Các thôn khác trong xã cũng mang giống cây này về trồng, kinh tế hẳn. Với đặc tính dễ trồng, dễ chăm sóc, chi phí đầu tư ít lại phù hợp với chân ruộng nhiễm phèn nên những năm gần đây phát lộc đã trở thành cây hoa đại trà trên cánh đồng Minh Tân.

Dịp gần tết, thị trường hoa, cây cảnh sôi động. Lượng cây phát lộc trong xã không đủ để sản xuất, người trồng hoa phải đặt hàng ở các huyện lân cận như Vũ Thư, Quỳnh Phụ, Hưng Hà để kịp sản xuất cho các chuyến đặt hàng. Anh Nguyễn Văn Hải, thôn Đình Phùng cho biết: “Giá bán dịp tết của mỗi chậu hoa dao động từ 250.000 đến 300.000 đồng, tùy vào kích cỡ và khách đặt. Mỗi chậu hoa có lãi không lớn nhưng mình làm quanh năm nên cũng có của ăn của để”.

Biết kết hợp đan xen với thế mạnh của các loại hoa khác nên mỗi năm trung bình mỗi gia đình trồng hoa trong xã tiêu thụ hơn 300 chậu phát lộc thu lãi về từ 50 đến 80 triệu đồng. Cây phát lộc đã và đang mở ra hướng đi mới cho các hộ nông dân trong xã vươn nên thoát nghèo và làm giàu bền vững từ nghề trồng hoa và cây cảnh.

Một mùa xuân lại về, người trồng hoa hứa hẹn một cái tết no đủ khi cây phát lộc của làng hoa Minh Tân đang ngày ngày tỏa đi muôn nẻo, mang tết vui đến mọi nhà.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm