| Hotline: 0983.970.780

Lào Cai: Nhộn nhịp nông sản đi Trung Quốc

Thứ Hai 21/11/2011 , 10:12 (GMT+7)

Mùa XK nông sản qua cửa khẩu Lào Cai nhộn nhịp nhất từ tháng 10 năm trước đến hết tháng 3 năm sau...

Không tất bật như mùa XK vải quả tươi vào những ngày hè nóng ran như đổ lửa chỉ kéo dài trong vòng một tháng. Mùa XK nông sản qua cửa khẩu Lào Cai nhộn nhịp nhất từ tháng 10 năm trước đến hết tháng 3 năm sau. Cửa khẩu Lào Cai đầy ắp nông sản, đây là mùa XK chính với đủ loại nông sản của Việt Nam.

Từ đầu tháng 10 đến nay ngày nào cũng vậy, cửa khẩu Lào Cai nhộn nhịp hàng nông sản XK. Bắt đầu từ 6 giờ sáng, những chiếc xe tải loại lớn trọng tải 30-40 tấn nối đuôi nhau từ các ngả đường đổ lên cửa khẩu Lào Cai làm thủ tục XK đủ loại hàng hoá sang Trung Quốc. Đang là mùa XK nông sản, nhiều nhất vẫn là sắn củ tươi, sắn lát khô, chuối xanh và ván bóc gỗ rừng trồng.

Sắn củ tươi và sắn lát khô chờ XK

Anh Nguyễn Văn Đông chở thuê cho bà Nguyễn Thị Liên, một cơ sở XK nông sản có trụ sở tại Phố Mới (TP.Lào Cai) vừa làm xong thủ tục XK lô sắn tươi gần 100 tấn, đoàn của anh có 3 xe đã xếp hàng từ lúc tờ mờ sáng, anh cầm cuốn sổ thông hành nhầu nhĩ mồ hôi bước vội ra xe, rồi bảo tôi: Chúng tôi chạy suốt đêm qua từ Yên Bái lên, chầu chực từ sáu sáng tới giờ mới làm xong thủ tục. Cũng nhanh thôi, nhưng đứng ở đây sốt ruột lắm, xe nọ thúc vào đuôi xe kia, mà chưa nhích lên được.

"Sang bên kia lại phải chờ đợi làm thủ tục nhập cảnh, rồi chạy cho nhanh vào nơi giao hàng để còn về, không giao kịp hàng trong ngày là mất phí bến bãi qua đêm cả chục nhân dân tệ chứ ít đâu", anh Đông vừa thở vừa nói…Tiếng của anh chìm lấp trong tiếng còi xe phía sau, tiếng quát tháo ầm ĩ.

Vừa bỏ chiếc điện thoại vào trong túi xách tay bà Nguyễn Thị Liên lại vội móc ra bởi có cuộc gọi đến, bà quay lưng về phía tôi nói chuyện với ai đó một thôi dài. Tôi nghe câu được câu chăng, một lát sau bà quay về phía tôi: Đang chính vụ thu hoạch sắn mà giá cứ lên ầm ầm thế này chịu sao nổi.

Bà Liên là đầu mối XK đủ loại nông sản, từ sắn củ tươi, sắn lát khô, chuối xanh đến củ ruột gà…Bà nhập về cũng đủ loại, từ: hạt bí đỏ, bí xanh, hạt hướng dương, táo quả tươi. Bà Liên cho hay: Từ giữa tháng 10 đến nay, bà đã xuất được gần 3.000 tấn sắn củ tươi, hơn 100 tấn lát khô. Sắn củ tươi đang thu mua dọc QL 70 từ Yên Bái lên. Không mua được trực tiếp của dân, đều phải mua qua các điểm thu gom, giá trung bình từ 1.350 - 1.500đ/kg. Thuê xe chở lên tới cửa khẩu tính ra đã 1.750-1.900 đ/kg, nếu không xuất ngay nắng hanh như thế này hao hụt không nhỏ. Giá xuất đầu vụ khoảng 2.300- 2.500đ/kg, giờ đang chính vụ giá có xuống chút ít. Bà bảo: Mà anh hỏi giá cả làm gì, ngày nào giá ấy, vô cùng lắm chả biết thế nào đâu, hết vụ mới tính được lờ lãi…

Theo báo cáo của Chi cục Kiểm dịch Thực vật vùng VIII, mùa XK sắn củ tươi, sắn lát khô bắt đầu từ cuối quí III, sắn củ tươi gần 20.000 tấn, sắn lát khô trên 7.400 tấn. Sang tháng 10 lượng sắn XK ngày càng nhiều, mỗi ngày vài trăm tấn, có ngày cả ngàn tấn. Chỉ tính từ ngày 11/10- 10/11/2011 sắn lát khô XK 1.417 tấn, sắn củ tươi 19.420 tấn.

Thống kê chưa đầy đủ từ đầu vụ thu hoạch sắn đến ngày 17/11/2011 lượng XK sắn củ tươi sang TQ được 86.820 tấn, sắn lát khô 34.676 tấn. Phía TQ mấy năm nay NK sắn nhiều từ Việt Nam không chỉ chế biến thức ăn gia súc, làm tinh bột mà còn SX xăng sinh học. Đầu năm 2011 dòng sông Hồng bị ô nhiễm nặng do chất thải từ các nhà máy chế biến sắn từ đầu nguồn đổ xuống là điều dễ hiểu.

Hàng XK qua cửa khẩu Lào Cai không chỉ có sắn củ tươi, sắn lát khô, sản phẩm gỗ mà còn rất nhiều mặt hàng khác, như: Chanh quả tươi gần 1.000 tấn, chuối xanh quả tươi trên 700 tấn, sơ dừa, cà phê nhân 745 tấn…Mùa XK hàng hoá nông sản qua cửa khẩu Lào Cai đang vào kỳ nhộn nhịp.

Sản phẩn gỗ rừng trồng năm nay XK tăng đột biến, cách đây vài năm TQ nhập gỗ khúc, gồm: Bồ đề, keo, bạch đàn…năm nay họ chủ yếu nhập gỗ ván bóc. Quí III/2011 Chi cục Kiểm dịch Thực vật vùng VIII làm thủ tục cho phép XK 689 lô, trọng lượng 25.975 tấn. Càng về cuối năm TQ càng nhập mạnh, mùa mưa đã kết thúc, nắng hanh các cơ sở chế biến tận dụng sự thuận lợi của thời tiết bóc và phơi gỗ. Tính từ 11/10-10/11/2011 số gỗ ván bóc XK 304 lô trọng lượng 10.489 tấn. Lượng gỗ bóc này chủ yếu từ các tỉnh: Yên Bái, Lào Cai, Phú thọ và Hoà Bình.

Anh Trần Minh Nam người tham gia XK gỗ ván bóc sang TQ chẳng cần giấu giếm: Tôi mới nhận với đối tác phía Hà Khẩu (Trung Quốc) xuất mặt hàng này vài ba tháng nay. Thị trường họ khá dễ tính, kích thước ván bóc từ 0,8-1m không cần lựa chọn, họ nhập khá xô bồ, chủ yếu là keo và bồ đề. Giá tại cửa khẩu chúng tôi đang mua của các đầu mối từ 2,2 - 2,3 triệu/m3, còn đi mua từ các cơ sở bóc ván ở Yên Bái giá 1,85-1,9 triệu/m3. Tất nhiên rồi, khi chở lên đây giá cũng khoảng 2,2-2,3 triệu/m3. Khi XK cũng phải được giá 2,5 triệu/m3 trở lên. Họ cũng cò kè từng hào, nhưng dạo này mặt hàng này bên họ ăn mạnh nên cũng chạy lắm…

Xem thêm
Hơn 15 tỷ USD sản phẩm nông nghiệp đã được xuất khẩu

Lũy kế tới 15/4, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nghiệp của Việt Nam đã đạt hơn 15 tỷ USD. Trong đó, có 6 mặt hàng đạt giá trị tỷ USD.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên

Chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên 2024 sẽ được tổ chức tại TP Nha Trang từ ngày 23 – 24/5.

Bình luận mới nhất