| Hotline: 0983.970.780

“Lào quá yếu, quan trọng là đội tuyển Việt Nam tránh được chấn thương”

Thứ Sáu 09/11/2018 , 07:34 (GMT+7)

Cựu HLV Đoàn Minh Xương cho rằng, do Lào quá yếu, nên cũng chưa thể đánh giá ngay về đội tuyển Việt Nam. Điều quan trọng nhất vẫn là chúng ta có chiến thắng, cũng như tránh được chấn thương và những án treo giò từ trận này.

Ông đánh giá thế nào về đội tuyển Việt Nam trong trận này?

Đầu tiên tôi phải nói rằng đội Lào yếu quá, nên chưa thể có đánh giá đầy đủ về đội tuyển Việt Nam. Dù sao, ngay ở trận đầu tiên mà chúng ta có chiến thắng, giành được 3 điểm và bảo toàn được lực lượng cho cuộc chiến đường dài là điều hết sức quan trọng.

Còn nhìn tổng thể, đội kiểm soát được trận đấu, chủ động trong lối chơi, đấy là mặt được tiếp theo, phần nào thể hiện được tâm thế của một đội bóng lớn ở tầm Đông Nam Á.

Cựu HLV Đoàn Minh Xương (ảnh: K.Đ)
 
Vì sao đội tuyển Việt Nam không dùng tiền vệ phòng ngự thực thụ trong trận đấu vừa rồi, thưa ông?

Như tôi đã đề cập, Lào yếu quá nên chúng ta cũng không nhất thiết phải đá thiên về phòng ngự và dùng tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa. Vả lại, trong bối cảnh mà Huy Hùng vừa dính chấn thương, còn Hùng Dũng chỉ mới vừa trở lại sau chấn thương, việc sử dụng bộ đôi tiền vệ trung tâm là Quang Hải và Xuân Trường cũng là phù hợp.

Thực tế trên sân cho thấy Lào hầu như không tấn công được trước đội tuyển Việt Nam, nên trận vừa rồi có sử dụng tiền vệ phòng ngự hay không hầu như chẳng có gì khác biệt. Tuyến dưới của đội tuyển Việt Nam làm việc rất ít.

Đội tuyển Việt Nam thực hiện được điều quan trọng là giành 3 điểm và bảo toàn lực lượng sau trận đấu với Lào (ảnh: Huyền Trang)
 
Về mặt lối chơi, lối chơi của đội hiện nay có khác so với đội tuyển Olympic Việt Nam tại Asiad 2018?

Không có nhiều khác biệt, chỉ là hiện tại chúng ta chủ động tấn công nhiều hơn, chủ động kiểm soát bóng nhiều hơn, vì như đã nói, đây là giải đấu mà chúng ta đá với tư thế một đội mạnh.

Chỉ đến khi kết quả đã an toàn, kết cục trận đấu gần như an bài trước Lào, HLV Park Hang Seo mới rút một số trụ cột ra nghỉ, đồng thời tìm cách đánh giá, tìm cách chuẩn bị cho những gương mặt có thể xuất hiện ở các trận tới như Hùng Dũng, Phan Văn Đức và Tiến Linh.

Công Phượng có trận đấu đạt yêu cầu khi ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam (ảnh: Anh Hải)
 
Ở trận tới gặp Malaysia, đội tuyển Việt Nam có khả năng còn bố trí đội hình và còn đá như trận gặp Lào không, thưa ông?

Chắc chắn sẽ có thay đổi trong trận đấu với Malaysia, đặc biệt là ở vị trí tiền vệ trung tâm. Khi đó, chúng ta cần tiền vệ phòng ngự thực thụ. Đồng thời cũng có thể đội tuyển Việt Nam không chơi với đông tiền đạo như trận đá với Lào. Đơn giản vì Malaysia mạnh hơn Lào, khoảng cách về trình độ giữa họ và ta không có khác biệt đáng kể.

Đội tuyển Việt Nam khi đó cần những tình huống gây đột biến tốt hơn. Tôi hơi tiếc là trận vừa rồi chưa thể đánh giá được hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam, vì Lào chưa tạo được sức ép đủ lớn, nên tôi chưa thể nói rằng Quế Ngọc Hải khi thay trung vệ Bùi Tiến Dũng đã hoàn thành nhiệm vụ ở mức nào.

Xin cảm ơn ông!

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả ‘Tiến về Sài Gòn’

Chuyện tình khó quên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tác giả ca khúc ‘Tiến về Sài Gòn’ được hé lộ trong chương trình Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 27/4.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm