| Hotline: 0983.970.780

Lập bệnh viện dã chiến thứ 3 tại Hải Dương

Thứ Bảy 30/01/2021 , 16:54 (GMT+7)

Bệnh viện dã chiến thứ 3 tại Hải Dương được đặt tại Trường Đào tạo nghề Việt Nam - Canada (phường Cộng Hòa, TP Chí Linh). Dự kiến ngày 6/2 hoàn thành lắp đặt.

Ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế thảo luận cùng Lãnh đạo tỉnh Hải Dương về phương án thiết lập Bệnh viện dã chiến thứ 3. Ảnh: BYT.

Ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế thảo luận cùng Lãnh đạo tỉnh Hải Dương về phương án thiết lập Bệnh viện dã chiến thứ 3. Ảnh: BYT.

Hôm nay, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã chấp thuận lắp dựng khu điều trị và giường bệnh cho bệnh viện dã chiến thứ 3 đặt tại Trường Đào tạo nghề Việt Nam - Cadana (Hải Dương).

Theo đó, trước ngày 2/2 sẽ khởi công lắp dựng khu điều trị, trước ngày 6/2 lắp đặt giường bệnh và phấn đấu hoàn thành công trình vào ngày 6/2. Trong đó, Tập đoàn Sun Group tài trợ lắp dựng khu điều trị và giường bệnh cho bệnh viện dã chiến; một công ty về môi trường sẽ hỗ trợ cung cấp, lắp đặt hệ thống trạm xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1, với công suất 75 m3/ngày đêm.

Ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế đồng tình với việc lựa chọn địa điểm xây dựng Bệnh viện dã chiến thứ 3 của tỉnh Hải Dương, địa điểm xây dựng bệnh viện thông thoáng phù hợp cho công tác điều trị.

Ngoài ra, ông Nguyễn Trọng Khoa cũng đề nghị đơn vị xây dựng lưu ý vấn đề phân luồng, cách ly đảm bảo đúng tiêu chuẩn chống dịch của ngành y tế.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hải Dương Dương Đức Sáng đã yêu cầu các đơn vị của tỉnh Hải Dương phối hợp chặt chẽ với nhà tài trợ để sớm hoàn thành xây dựng bệnh viện đúng yêu cầu, chất lượng, quy định chống dịch của ngành y tế.

Hải Dương quyết định thành lập Ban chỉ huy công trình do Phó giám đốc Sở Xây dựng làm Trưởng ban, theo tinh thần chỉ đạo tại chỗ.

Trước đó, ngày 29/1, các bệnh viện dã chiến do Bộ Y tế hỗ trợ thiết lập thần tốc tại Trung tâm Y tế Thành phố Chí Linh và Bệnh viện Trường Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương đã tiếp nhận bệnh nhân Covid-19.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hàng trăm tấn rong trôi dạt vào biển Đồ Sơn, Cát Bà là rong mơ

HẢI PHÒNG Những ngày vừa qua, tại khu vực biển thuộc quần đảo Cát Bà và Đồ Sơn xuất hiện hàng trăm tấn rong trôi dạt vào bờ, rồi tràn lên các bãi tắm.