| Hotline: 0983.970.780

Nóng: TP.HCM họp khẩn vì phát hiện ca Covid-19 từ Hải Dương

Thứ Bảy 30/01/2021 , 11:20 (GMT+7)

10h sáng 30/1, TP.HCM họp khẩn trực tuyến ngay sau khi phát hiện nam thanh niên từ Hải Dương vào TP.HCM trên chuyến bay VN213 từ Nội Bài đến TP.HCM dương tính với virus SARS-CoV-2.

Nhà nghỉ trên đường Đặng Minh Khiêm, P.4, Q.11 mà nam thanh niên từng lưu trú đã đóng cửa. Ảnh: H.L.

Nhà nghỉ trên đường Đặng Minh Khiêm, P.4, Q.11 mà nam thanh niên từng lưu trú đã đóng cửa. Ảnh: H.L.

Theo ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, Thành phố đã áp dụng mọi biện pháp và đưa nam thanh niên này đi cách ly ngay trong đêm 28/1 với các triệu chứng ho, sốt.

Trước đó tối 29/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) phát thông báo khẩn tìm người đi chuyến bay VN213 từ Nội Bài đến TP.HCM vào lúc 15h ngày 28/1, do có người nghi nhiễm Covid-19 đi trên chuyến bay. HCDC đề nghị tất cả hành khách đi trên chuyến bay trên liên hệ khai báo với cơ quan y tế địa phương.

Được biết, nam thanh niên, quê huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, có tiếp xúc gần với bệnh nhân 1612 trong một đám cưới tại Hải Dương ngày 18/1 (không đeo khẩu trang).

Trưa ngày 28/1, người này từ Nội Bài đến Tân Sơn Nhất TP.HCM trên chuyến bay VN 213, ghế 31A. Sau đó đi taxi từ sân bay về khách sạn Như Quỳnh (số 9 Đặng Minh Khiêm, Phường 4, Quận 11, TP.HCM), khi đến khách sạn người này có tiếp xúc gần với chủ khách sạn khi làm thủ tục nhận phòng; sau đó nam thanh niên có đến quán cơm ở 46A đường Thuận Kiều.

Ngay 22h đêm 28/1 bệnh nhân được người nhà thông báo chị họ là bệnh nhân 1612, nên đã khai báo y tế qua hotline của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM; đến 23h ngày 28/1 bệnh nhân được đưa đến cách ly tại Bệnh viện quận 11 với chẩn đoán là ca nghi ngờ. Chiều 29/1, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Dã chiến Củ Chi để cách ly điều trị

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh cũng cho biết, kết quả điều tra cộng đồng xác minh, tiếp cận cách ly y tế 4 người tiếp xúc gần (trong khách sạn, quán cơm và tài xế taxi) và 12 trường hợp có liên quan do ở cùng khách sạn. Đến nay, kết quả xét nghiệm 11 người có tiếp xúc gần tại nhà nghỉ có kết quả âm tính lần 1 virus SARS-CoV-2, còn một trường hợp đang chờ kết quả.

Theo thông tin do VietNamairline cung cấp cho ngành y tế TP.HCM, số người tiếp xúc gần (trong vòng 5 hàng ghế) là 27 người trong đó, có hai người không liên lạc được, 9 người chuyển tỉnh, còn 16 người tại TP.HCM đã xác minh, cách ly và lấy mẫu.

Ngoài ra, 260 người tiếp xúc khác gồm 4 người tại Bạc Liêu, 5 người tại TP.HCM đã xác minh, cách ly lấy mẫu, 251 trường hợp còn lại đang chờ thông tin khai báo (hiện đang xác minh và lọc trùng). Mặt khác, thành viên tổ bay tại TP.HCM có 3 người đã xác minh, cách ly lấy mẫu, 4 người đã chuyển Hà Nội.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm