| Hotline: 0983.970.780

Lên phương án để nối lại tìm kiếm công nhân mất tích ở Rào Trăng 3

Thứ Tư 17/03/2021 , 12:39 (GMT+7)

Tỉnh Thừa Thiên - Huế và lực lượng chức năng đã kiểm tra, lên phương án để nối lại công tác tìm kiếm 11 công nhân còn mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3.

Ngày 16/3, ông Nguyễn Văn Phương, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra hiện trường để thống nhất phương án, kế hoạch tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế và lực lượng chức năng đi kiểm tra, lên phương án để nối lại công tác tìm kiếm 11 công nhân còn mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: T.T.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế và lực lượng chức năng đi kiểm tra, lên phương án để nối lại công tác tìm kiếm 11 công nhân còn mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: T.T.

Hiện Công ty CP. Thủy điện Rào Trăng 3 đang phối hợp với Viện Kỹ thuật công trình, Đại học Thủy Lợi tổ chức thực hiện khảo sát, đánh giá về mức độ an toàn hạng mục đập chính, nhà máy của dự án Thủy điện Rào Trăng 3.

Khi có kết luận chính thức, công ty sẽ chủ trì, hoàn thiện việc xây dựng đập thủy điện đúng thời gian, tiến độ mà kế hoạch đề ra, bảo đảm phục vụ cho công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích còn lại.

Sau khi khảo sát hiện trường vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương giao Công ty CP Thủy điện Rào Trăng 3 xúc tiến nhanh các thủ tục để triển khai xây dựng đập thủy điện đúng thời gian, tiến độ. Công ty tiếp tục triển khai ngay việc tìm kiếm các nạn nhân mất tích ở khu vực trên bờ.

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế chia sẽ nỗi đau cùng với thân nhân của công nhânđang bị mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: T.T.

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế chia sẽ nỗi đau cùng với thân nhân của công nhânđang bị mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: T.T.

Đồng thời, ông Phương cho biết, sẽ tiến hành nắn sông Rào Trăng để khu vực xung quanh bãi bồi cạn nước. Sau khi nắn sông, các lực lượng sẽ dùng máy bơm nước san gạt phần đất cát phía trên rồi dùng máy múc xuống. Riêng bãi bồi nằm giữa lòng sông sẽ tiến hành quan trắc bên dưới vì bãi bồi này khá sâu, máy móc không thể tiếp cận được.

Công tác tìm kiếm sẽ diễn ra dọc theo bờ sông Rào Trăng với lực lượng quân đội, công an, y tế và người của Công ty CP Thủy điện Rào Trăng 3. Viện Kỹ thuật công trình Hà Nội cũng đang thực hiện các bước đánh giá công trình Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, như khoan lấy mẫu bê tông để đưa đi kiểm định, khoan địa chất ở một số vị trí.

Vào rạng sáng 12/10/2020 một vụ sạt lở đất kinh hoàng đã vùi lấp toàn bộ khu nhà điều hành dự án Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên- Huế) làm 17 công nhân mất tích. Trải qua 3 giai đoạn tìm kiếm, với sự tham gia của hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ cứu hộ cứu nạn, đến nay lực lượng chức năng mới tìm thấy 6 thi thể nạn nhân.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Người dân ĐBSCL sáng tạo, thích ứng tốt với xâm nhập mặn

ĐBSCL Trải qua các đợt ảnh hưởng xâm nhập mặn, người dân ĐBSCL tích lũy nhiều kinh nghiệm, chủ động, sáng tạo các giải pháp ứng phó trong mùa khô 2023 - 2024.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm