| Hotline: 0983.970.780

Cho người nhà nạn nhân vào khu vực tìm kiếm ở Thủy điện Rào Trăng 3

Thứ Năm 29/10/2020 , 16:10 (GMT+7)

Việc tìm kiếm 12 công nhân còn mất tích ở Thủy điện Rào Trăng 3 đã được nối lại sau bão số 9, người nhà nạn nhân được phép vào hiện trường.

Ngày 29/10, ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, hiện nay các lực lượng cứu hộ đang tiếp tục vào Thủy điện Rào Trăng 3 để tham gia tìm kiếm 12 công nhân còn bị mất tích.

Việc tìm kiếm các công nhân bị mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3 được tiếp tục sau ảnh hưởng bão số 9.

Việc tìm kiếm các công nhân bị mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3 được tiếp tục sau ảnh hưởng bão số 9.

Do ảnh hưởng của bão số 9, nên một số điểm trên đường 71 tiếp tục bị sạt lở, cây cối gãy đổ xuống đường gây khó khăn việc đưa xe cơ giới.

Sáng nay, lực lượng cứu hộ đã sử dụng các phương tiện để cắt những cây đổ gãy, dọn dẹp những vật cản mở đường vào Thủy điện Rào Trăng 3 tìm kiếm người mất tích.

Theo ông Định cho biết, cơ quan chức năng đã thông báo cho thân nhân các gia đình gặp nạn, nếu thân nhân các nạn nhân muốn vào hiện trường cùng tham gia, giám sát hay theo dõi việc tìm kiếm thì sẽ được đưa cùng vào hiện trường.

Trước đó, ngày 27/10, do ảnh hưởng của bão số 9, khu vực Rào Trăng mưa lớn nên lực lượng chức năng đã phải tạm ngừng tìm kiếm, rút nhân lực ra ngoài để đảm bảo an toàn.

Đến nay, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy 5/17 công nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.