| Hotline: 0983.970.780

Long An sẽ xử lý vi phạm phân lô bán nền đất tại các khu công nghiệp

Thứ Năm 23/05/2019 , 20:31 (GMT+7)

Xẻ phân lô bán nền đất là hiện tượng diễn ra tại nhiều khu công nghiệp (KCN) của tỉnh Long An trong thời gian “sốt đất” vừa qua.

Ông Mai Văn Nhiều, chủ trì trả lời báo chí về vấn đề đầu tư, xây dựng, kinh doanh BĐS, KDC tại các KCN trên địa bàn tỉnh Long An.

Chiều 23/5, ông Mai Văn Nhiều, đã thay mặt lãnh đạo tỉnh Long An cho biết, tỉnh sẽ xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm việc sử dụng đất tại các KCN trên địa bàn trong thời gian qua.

Giải trình cụ thể tại cuộc họp, ông Nguyễn Minh Hùng, Quyền Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Long An cho biết, từ năm 2017, tỉnh Long An đã có kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xin giảm diện tích nhiều KCN trên địa bàn tỉnh với mục đích “xây nhà phục vụ đời sống của công nhân, người lao động và các chuyên gia làm việc trong các KCN được tốt hơn”. 

Vừa qua, Thủ tướng đã chấp thuận giảm diện tích 5 KCN để chuyển thành đất nhà ở là KCN Đức Hòa I-Hạnh Phúc (giảm 16,62 ha); KCN Đức Hòa III-Anh Hồng (giảm 10,37 ha); KCN Đức Hoà III-Hồng Đạt (giảm 70ha); KCN Cầu Tràm (giảm 16,7 ha) và KCN Đức Hoà III-Việt Hoá (giảm  38,7 ha).

Ông Nguyễn Minh Hùng báo cáo tình hình sử dụng đất giảm diện tích tại các KCN Long An.

Ông Mai Văn Nhiều cho biết, trong 5 khu đất được chấp thuận để xây khu dân cư trong khu công nghiệp thì tới nay mới chỉ có duy nhất khu đất ở KCN Đức Hoà III-Hồng Đạt được cấp phép làm khu dân cư. 4 khu đất giảm còn lại đều chưa được cấp phép xây dựng nhà ở cũng như giấy phép xây dựng các hạng mục hạ tầng khác.

Tuy nhiên thực tế thì các doanh nghiệp nhận đất đã xây đường sá, hạ tầng cây xanh và chuyển nhượng cho các nhà đầu tư từ đó quảng cáo thành các dự án KDC cao cấp, biệt thự rầm rộ trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức đưa đón các đoàn khách tới tìm hiểu, mua bán.

Nổi bật là hoạt động ở KCN Cầu Tràm, nơi giáp ranh với huyện Bình Chánh (TP. HCM). Doanh nghiệp Trung Thành, đơn vị được giao đất đã bán công khai 800 lô đất với giá từ 1-1,5 tỷ đồng/lô cho các doanh nghiệp, chủ đầu tư khác với cam kết “giấy tờ, sổ hồng, thủ tục pháp lý đầy đủ”!.

Dự án Cầu Tràm được quảng cáo là KDC cao cấp.

Ông Nguyễn Minh Hùng, quyền Giám đốc sở Xây dựng Long An cho biết, qua ghi nhận đã xác định được một số sai phạm của doanh nghiệp khi sử dụng các khu đất ở KCN được giao. Như ở KCN Cầu Tràm, doanh nghiệp đã xây đường nội bộ, đã chia lô và việc này đã bị sở Xây dựng xử phạt theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, việc người dân và báo chí phản ánh doanh nghiệp này bán lại cho các nhà đầu tư, cũng như cho các cá nhân thì rất khó xử lý. Lý do doanh nghiệp mới chỉ có hợp đồng “đặt chỗ” chứ chưa có hợp đồng mua bán nào được thực hiện. Vì thế cơ quan chức năng không thể xử phạt doanh nghiệp về vi phạm mua bán đất nền.

Cũng theo ông Nhiều, việc xây dựng khu dân cư là xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng thực tế. Chủ trương xin giảm đất tại các KCN để lấy mặt bằng xây khu dân cư phục vụ người lao động, chuyên gia tại các KCN là cần thiết để phục vụ hàng ngàn lao động tại đây.

Khi phát hiện những dấu hiệu sử dụng không đúng chủ trương, chưa theo trình tự của pháp luật của các doanh nghiệp nhận đất trong KCN, tỉnh Long An đã thành lập 2 đoàn thanh tra độc lập để kiểm tra lại toàn bộ quá trình giao đất, sử dụng đất tại các phần đất khu dân cư tại các KCN.

Ông Nhiều khẳng định: “Trong chỉ thị 09, tỉnh Long An đã quy định rõ, ít nhất 20% diện tích đất KDC thuộc khu đất Thủ tướng cho giảm phải được dành cho công nhân, người lao động”.

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm