| Hotline: 0983.970.780

Lớp học nổi bật trong kỳ thi THPT quốc gia 2019

Thứ Ba 23/07/2019 , 08:50 (GMT+7)

Đó là lớp chuyên 12 Hóa 1 ở Trường THPT Quốc học, TP Huế (Thừa Thiên - Huế) khi lớp có 25 em thì có đến 2 em được tuyển thẳng vào đại học, 18 em có kết quả điểm xét đại học trên 25 điểm.

10-56-54_tp_the_lop_chuyen_12_ho_1_truong_thpt_chuyen_quoc_hoc_hue
Tập thể lớp chuyên 12 Hóa 1 ở Trường THPT Quốc học, TP Huế (Thừa Thiên - Huế).

Đặc biệt, có 5 em đạt trên 28 điểm. Thủ khoa khối B và có điểm thi cao nhất tỉnh Thừa Thiên - Huế trong kỳ thi THPT quốc gia 2019.

“Tốc độ quan trọng nhưng cũng phải thật cẩn thận trong khi làm đề, tránh chủ quan mất điểm đáng tiếc ở những câu dễ" - đó là bí quyết chung của lớp 12 Hóa 1 Trường THPT chuyên Quốc học.

Cô giáo Huỳnh Thị Thùy Trang, giáo viên chủ nhiệm, chia sẻ: Các em đều đặt mục tiêu rất cao cho mình khi ngay từ lớp 10 nên đã nỗ lực phấn đấu. Tôi rất ấn tượng với sự cạnh tranh và nỗ lực giúp nhau cùng tiến bộ trong học tập của các bạn trong lớp 12 Hóa 1.

Cái tên Hoàng Huy Tú được nhắc nhiều trong thời gian qua khi em là một trong những học sinh xuất sắc đoạt giải nhất quốc gia môn Hóa học và tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2019. Tú được miễn thi THPT Quốc gia 2019 và được tuyển thẳng vào đại học.

Sau đó, là Huỳnh Bách Thành Trung, học sinh đoạt giải Nhất kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn hóa và giải Ba kì thi học sinh giỏi quốc gia môn hóa cũng được tuyển thẳng vào đại học. Trung tham gia kỳ thi THPT chỉ để đủ điều kiện xét tuyển vào đại học.

Thêm cái “nhất” lớp 12 Hóa 1 làm được, đó là có đến 18 em có kết quả điểm xét đại học đạt từ 25 điểm trở lên trong đó, có 5 em đạt trên 28 điểm. Em Nguyễn Minh Quân đạt 28,4 điểm, thủ khoa khối B của Thừa Thiên - Huế. Phan Thị Thanh Nhàn (28,2 điểm), Hoàng Trọng Vinh (28,2 điểm), Đào Thanh Tiến (28,15 điểm) và Nguyễn Nhật Thanh Châu (28,15 điểm). Ngoài ra, điểm 10 môn Hóa duy nhất của tỉnh thuộc về em Nguyễn Tấn Đạt (27,5 điểm).

Bí quyết chung của cả lớp là cái gì chưa hiểu thì hỏi bạn bè hoặc thầy cô ngay, phải hiểu sâu thì mới có khả năng làm được bài. Các em thường xuyên tranh luận để bổ sung kiến thức cho nhau. Qua đó, có thể học hỏi kinh nghiệm của nhau như kinh nghiệm về cách học lý thuyết, cách trình bày bài sao cho khoa học. Học nhóm còn cùng nhau để tìm cách giải bài tập khó được nhanh nhất, phát huy sở trường của mỗi người và bổ sung kiến thức cho nhau.

Ngoài phần bài tập, phần lý thuyết rất quan trọng và chiếm tỉ lệ cao trong cấu trúc đề thi nên các em thường chú ý, dành thời gian để ôn tập, hệ thống lại các kiến thức lý thuyết cơ bản trong sách giao khoa, phân phối thời gian một cách hợp lý và sau mỗi đề làm được xem lại có dạng bài nào mới, bài khó chưa làm được thì hỏi thầy cô và bạn bè xung quanh.

Không chỉ đầu tư cho những môn xét tuyển đại học, các bạn trong lớp học giỏi đều các môn. Năm học lớp 12, cả lớp có đến 21/25 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Đây thực sự cũng là áp lực đối với giáo viên khi thầy cô phải không ngừng bổ sung kiến thức và kỹ năng trong quá trình giảng dạy.

Thầy giáo Nguyễn Phú Thọ, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Quốc học cho biết: “Nhà trường đánh giá cao và tuyên dương thành tích của học sinh lớp 12 Hóa 1. Đây là thành quả xứng đáng cho sự nỗ lực, chăm chỉ trong quá trình học tập của các em. Nhà trường tự hào khi có một tập thể xuất sắc và đoàn kết trong học tập như thế”.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất