| Hotline: 0983.970.780

Lúa lai Xuyên hương ưu 506, Thụy hương 308

Thứ Sáu 10/05/2013 , 10:48 (GMT+7)

Sau hơn 4 tháng bám đất, đến nay hơn 5 ha lúa lai 3 dòng thế hệ mới là Xuyên hương ưu 506 và Thụy hương 308 đang vào độ chín rộ.

Sau hơn 4 tháng bám đất, đến nay hơn 5 ha lúa lai 3 dòng thế hệ mới là Xuyên hương ưu 506 và Thụy hương 308 đang vào độ chín rộ. Từng bông lúa nặng trĩu hạt rũ xuống chân ruộng đang mang lại niềm vui cho bà con nông dân xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa).

Được sự giúp đỡ của Cty CP Giống cây trồng Trung ương, UBND huyện Vĩnh Lộc, vụ chiêm xuân 2013, UBND xã Vĩnh Long triển khai thực hiện mô hình SX thử 2 giống lúa lai chất lượng cao do Trung Quốc chọn tạo là Xuyên hương ưu 506 và Thụy hương 308. Cả 2 giống lúa trên đều thể hiện tính thích nghi cao với đồng đất nơi đây, dự kiến cho năng suất cao hơn đối chứng (lúa lai Nhị ưu 63) từ 10 - 20%.

Ông Doãn Quốc Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Long cho biết: Giống lúa Xuyên hương ưu 506 lần đầu tiên được SX thử ở thôn Đông Môn, xã Vĩnh Long với diện tích 2 ha. Ngay từ những ngày đầu gieo cấy đã thể hiện tính thích nghi với thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng trên địa bàn.

Cây lúa đẻ nhánh khỏe, thân cứng, bông to, chống chịu tốt với sâu cuốn lá, rầy nâu, năng suất bình quân dự kiến đạt 85 tạ/ha, cao hơn đối chứng 15 tạ/ha; đặc biệt đây là giống lúa ngắn ngày hơn tất cả các giống lúa lai khác từ 3 - 5 ngày (khoảng 122 ngày) nên phù hợp cơ cấu cho vụ xuân muộn, mùa sớm của xã.

Còn giống Thụy hương 308 là năm thứ 3 xã đưa giống lúa này vào SX. Vụ chiêm xuân 2013 gieo cấy ở thôn Cẩm Bào diện tích 3 ha cho thấy, giống có TGST tương đương đối chứng (127 ngày); cây lúa gọn, thân khỏe, phù hợp với ruộng cao, chất lượng gạo trắng, ngon hơn Nhị ưu 63 và năng suất vượt giống đối chứng gần 20 tạ/ha.


Phó giám đốc Sở NN&PTNT Thanh Hóa Mai Bá Luyến (thứ nhất bên trái) đánh giá cao các giống lúa lai do Cty CP giống cây trồng Trung ương SX thử trên địa bàn

Ông Vũ Nguyên Biển ở xóm 2, thôn Đông Môn nói: “Vụ SX vừa rồi tôi làm 1,5 sào giống lúa Xuyên hương ưu 506. Hiện lúa đang vào độ chín rộ, dự kiến ít ngày nữa sẽ cho thu hoạch. Bình quân năng suất đạt khoảng 4,2 - 4,5 tạ/sào, cao hơn Nhị ưu 63 từ 80 - 100 kg/sào. Với giá lúa hiện nay 6.000 đ/kg, sau khi trừ mọi chi phí ít nhất mỗi sào cũng thu lãi trên 1,4 triệu đ, trong khi giống đối chứng chỉ đạt trên dưới 1 triệu”.

Cũng theo ông Biển, mặc dù giá giống hơi cao nhưng vụ mùa tới đây gia đình ông sẽ SX toàn bộ diện tích 6 sào giống lúa Xuyên hương ưu 506 nhằm tăng năng suất, hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích.

Với giống Thụy hương 308, điểm vượt trội lớn nhất là chất lượng gạo trong, cơm trắng, mềm, thơm, có vị đậm. Anh Hưng, nông dân ở thôn Cẩm Bào khẳng định: “Vẫn biết chất lượng gạo lai không thể bằng gạo thuần, nhưng đến thời điểm này tôi thấy Thụy hương 308 là loại gạo lai ngon nhất trong số các loại gạo lai tôi đã từng ăn”.

Đánh giá về các giống lúa lai tham gia hội thảo đầu bờ ngày 7 - 8/5 trên địa bàn tỉnh, ông Mai Bá Luyến, PGĐ Sở NN-PTNT Thanh Hóa cho rằng: Mặc dù cả 3 giống lúa lai Cty CP Giống cây trồng Trung ương đưa vào SX thử nghiệm nhưng lại triển khai trên diện rộng nên kết quả thu hoạch sẽ khẳng định 3 giống lúa này có phù hợp với đồng đất xứ Thanh hay không.

“Nhìn chung Xuyên hương ưu 506, Thụy hương 308 hay CNR 6026 đều thể hiện tính thích nghi với điều kiện đất đai, thổ nhưỡng của tỉnh. TGST ngắn, năng suất cao hơn giống đối chứng, chất lượng gạo khá. Vì vậy, thời gian tới chúng tôi sẽ đưa cả 3 giống lúa này vào cơ cấu bộ giống vụ SX chiêm xuân 2014.

Chúng tôi cũng đề nghị Cty CP Giống cây trồng Trung ương tiếp tục SX thử ở vụ mùa 2013, đồng thời sớm hoàn tất các thủ tục để công nhận giống chính thức. Riêng giống CNR 6026, nếu vụ mùa năm nay khả năng chống chịu sâu bệnh đạt cao hơn nữa, chúng tôi sẽ khuyến khích các địa phương mở rộng diện tích SX ở cả 2 vụ”, ông Luyến nhấn mạnh.

Việc chọn tạo, đưa các giống lúa lai 3 dòng năng suất, chất lượng cao về trên đất ruộng xứ Thanh sẽ góp phần đắc lực giúp bà con nông dân thoát nghèo, đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn, cùng chung tay góp sức XD NTM.

Bà con có nhu cầu gieo cấy các giống lúa lai trên, có thể liên hệ đặt mua của Cty CP Giống cây trồng Trung ương theo số điện thoại: 04.38523294 và 0913580247.

Ngày 8/5, Cty CP Giống cây trồng Trung ương cũng đã phối hợp UBND huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) tổ chức hội thảo đầu bờ giống lúa lai 3 dòng CNR 6026 tại xã Xuân Thịnh. Mô hình trình diễn giống CNR 6026 được triển khai gieo cấy 2 ha, giống đối chứng là Nhị ưu 838 làm.

Bà Lê Thị Vui ở thôn 4, xã Xuân Thịnh nói: “Đã có nhiều giống lúa lai đưa về SX nhưng tôi chưa thấy giống lúa nào vừa cho năng suất cao vừa chống chịu tốt với bệnh đạo ôn, sâu cuốn lá như CNR 6026. Theo tính toán 1 sào lúa CNR 6026 đầu tư hết khoảng 1 triệu đ; năng suất 4,5 tạ (cao hơn đối chứng 100 kg/sào), bán 6.000 đ/kg, trừ chi phí còn lãi ròng hơn 1,7 triệu đ".

Xem thêm
Vì đâu cơ sở giết mổ lớn phải 'đắp chiếu', hoạt động cầm hơi?

Cũng phần lớn là giết mổ nhỏ lẻ nhưng nay ở Trung Quốc giết mổ không đăng ký là phạm pháp. TS Nguyễn Xuân Dương - Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam thông tin.

Phát hiện ổ dịch lở mồm long móng tại Thanh Hóa

Cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy 30 con lợn, tổng khối lượng hơn 600kg để ngăn chặn tình trạng lây lan dịch từ lợn bệnh sang lợn khỏe.

Rau màu ùn ứ, giá rẻ như cho

NGHỆ AN Nông dân vùng rau xã Quỳnh Liên (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) buồn bã khi giá rau ràu tụt dốc không phanh.

Làm nông nghiệp kiểu Quảng Tây: 'Nói chuyện' với cây trồng

QUẢNG NINH Với công nghệ thông minh, nông dân tại Quảng Tây (Trung Quốc) hoàn toàn có thể 'nói chuyện' với cây trồng để bắt bệnh.

Bình luận mới nhất