| Hotline: 0983.970.780

Lùi lễ kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An vì Covid-19

Thứ Hai 30/03/2020 , 05:40 (GMT+7)

Lễ kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An dự kiến tổ chức vào tối 11/4 tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tuy nhiên, chương trình đã bị hủy bỏ vào phút chót.

Sự kiện 990 danh xưng là sự kiện văn hóa chính trị xã hội đặc biệt quan trọng của tỉnh Nghệ An.

Sự kiện 990 danh xưng là sự kiện văn hóa chính trị xã hội đặc biệt quan trọng của tỉnh Nghệ An.

Năm 2020, dự kiến tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm chào mừng “cột mốc” 990 năm danh xưng. Đây được xem là một sự kiện văn hóa chính trị xã hội đặc biệt quan trọng của tỉnh, là dịp tôn vinh những giá trị lịch sử và những người có công đối với mảnh đất và con người xứ Nghệ.

Liên quan đến nội dung này, sau khi xem xét công văn số 9272/UBND-KGVX ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh Nghệ An về việc xin ý kiến chỉ đạo tổ chức, Thường trực Tỉnh ủy có kiến như sau:

“Thống nhất chủ trương kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An (1030 - 2020) vào tháng 4/2020. Chương trình cần đảm bảo trang trọng, thể hiện bản sắc văn hóa Nghệ An, tái hiện dòng chảy thời gian từ quá khứ đến hiện tại. Công tác tổ chức phải đảm bảo chu đáo, an toàn. Chuẩn bị có chất lượng bài diễn văn tại buổi lễ”.

Theo dòng sự kiện, tại buổi giao ban báo chí vào tháng 3/2020, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kha Văn Tám đề nghị các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền sâu đậm về ý nghĩa giá trị lịch sử, về mảnh đất và con người xứ Nghệ; về truyền thống, đóng góp của tỉnh Nghệ An trong tiến trình lịch sử…

Theo kế hoạch ban đầu, chương trình sẽ được tổ chức vào tối 11/4 tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Việt Khánh.

Theo kế hoạch ban đầu, chương trình sẽ được tổ chức vào tối 11/4 tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Việt Khánh.

Kế hoạch ban đầu, Lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An dự kiến sẽ được tổ chức vào tối 11/4 tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Nội dung chương trình bao gồm lễ kỷ niệm 30 phút và chương trình nghệ thuật thời lượng 60 phút.

Buổi lễ sẽ là cơ hội giới thiệu, tái hiện và tôn vinh các giá trị truyền thống tốt đẹp của các thế hệ cha ông đã có công dựng nước và giữ nước; sẽ khơi dậy lòng tự hào của người dân Nghệ An đối với truyền thống, lịch sử và cách mạng của quê hương, qua đó tạo đà quyết tâm xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển lớn mạnh hơn nữa.

Thông qua công tác chuẩn bị có thể thấy tỉnh Nghệ An đặc biệt coi trọng sự kiện này, dù vậy trước tình hình dịch Covid-19 đang chuyển biến cực kỳ phức tạp, mọi kế hoạch đã… đổ bể vào phút chót.

Trao đổi với PV NNVN, bà Quách Thị Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao xác nhận: “Trước tình hình dịch bệnh bùng phát, Sở đã có báo cáo với UBND tỉnh, sau đó Thường trực Tỉnh ủy cũng đã đồng ý lùi sự kiện này lại”.

Bà Cường khẳng định, Lễ kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An sẽ được Ban Tổ chức kết hợp với sự kiện 90 năm Xô viết Nghệ Tĩnh vào tháng 9/2020.

Danh xưng Nghệ An có từ năm 1030 thời nhà Lý, lúc đó gọi là Nghệ An châu trại, sau đổi thành trại Nghệ An rồi Nghệ An phủ, Nghệ An thừa tuyên. Năm 1490, vua Lê Thánh Tông tiếp tục đổi thành xứ Nghệ An (gọi tắt là xứ Nghệ) đồng thời với các đơn vị hành chính khác lúc bấy giờ, như xứ Kinh Bắc, xứ Sơn Nam, xứ Đông, xứ Đoài, xứ Thanh Hóa, xứ Lạng Sơn...

Năm 1831, thời vua Minh Mệnh xứ Nghệ tách thành hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Năm 1976 hai tỉnh lại hợp nhất thành tỉnh lớn Nghệ Tĩnh, năm 1991 tách thành Nghệ An và Hà Tĩnh như hôm nay.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm