| Hotline: 0983.970.780

Mai, quất xuất vườn sớm

Thứ Hai 15/12/2014 , 11:09 (GMT+7)

Mặc dù còn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, song thời điểm này, người trồng mai, quất ở xã Bình Kiến và phường 9 (TP Tuy Hòa, Phú Yên) đã xuất vườn bán cho các thương lái...

Anh Kiều Văn Sung, thôn Liên Trì 2, xã Bình Kiến (TP Tuy Hòa), một người trồng mai cho biết, thị trường bán mai lá năm nay ở Phú Yên diễn ra sôi động và sớm hơn mọi năm.

Tuy mới tháng 9 (AL), nhưng các thương lái ở khắp nơi đã về đây chọn mai và đặt đọc tiền trước cho các nhà vườn và thống nhất ngày chở.

Nhờ thời tiết năm nay thuận lợi, không xảy ra mưa lũ nên mai lá năm nay sinh trưởng và phát triển tốt, cây không bị sâu bệnh, lá xanh, dáng đẹp nên thương lái xem rất ưng ý. Gía bán mai cũng tăng lên từ 15-20% so với năm ngoái nên nhiều nhà vườn thời điểm này đã có doanh thu hàng trăm triệu đồng.

Anh Sung còn cho biết, như vườn mai lá gia đình anh năm nay có 200 chậu, hiện đã bán sạch cho thương lái TP HCM với giá từ 700.000-5 triệu đồng/chậu, trong đó có 20 chậu có giá từ 5 triệu đồng; tổng doanh thu hơn 300 triệu đồng. Hiện gia đình anh đã nhận tiền đặt cọc một nửa, số tiền còn lại sẽ được nhận nốt khi đến rằm tháng 11 (AL) thương lái đưa xe tải ra tận nơi chở mai đi.

Tương tự, hộ gần bên là gia đình anh Kiều Văn Tùng, người cùng thôn cũng có doanh thu hàng trăm triệu đồng nhờ bán mai lá. Gặp chúng tôi, anh Tùng cho biết: “Năm nay gia đình tôi bán 15 chậu mái lá (15 năm tuổi), với giá bán 15 triệu đồng/chậu và 20 chậu mai 6-7 năm tuổi bán với giá 4-5 triệu đồng/chậu. Nhờ bán mai sớm nên gia đình tôi có ít tiền trang trải chi phí đầu tư và có tiền sắm tết, nên rất phấn khởi”.

Không chỉ mai lá bội thu sớm mà thị trường cây quất năm nay tại Phú Yên cũng được thương lái “săn” mua sớm.

Ông Nguyễn Qúy, thôn Liên Trì 2, một người chuyên trồng quất cho biết, năm ngoái cây quất ở Phú Yên được thương lái thu mua bán có lãi nên năm nay họ ra đây đặt cọc mua sớm là chuyện bình thường. Nhờ bán sớm người trồng cũng đỡ khổ hơn là đợi ngày chở đi bán chợ.

Lâu nay người dân Phú Yên thường hay bán mai lá sớm cho các lái buôn, bởi bán kiểu này vừa được nhiều, vừa khỏi mất nhiều thời đầu tư chăm sóc giai đoạn cuối. Còn về thương lái mua mai thời điểm này sẽ có lợi, chi phí thấp, vận chuyển dễ dàng so với thời điểm gần tết. Hơn nữa mua mai sớm để cây thích nghi với thời tiết địa phương mình để dễ điều khiển hoa nở đúng dịp tết.

Gía quất năm nay tăng từ 20-30% so với năm ngoái nên người trồng cũng có lãi khá. “Hai tuần trước gia đình tôi đã bán sớm 300 chậu quất, cao hơn 1m, có quả sai trĩu với giá trung bình từ 250-400 ngàn đồng/chậu (tùy loại). Nhưng nếu tôi đợi vài ngày sau nữa thì có khi lại bán giá cao hơn, vì rất nhiều thương lái ra đây hỏi mua quất mà không còn”, vợ ông Qúy khoe.

Trao đổi NNVN, ông Nguyễn Chí Phương, Chủ tịch UBND xã Bình Kiến cho biết: Toàn xã có 35 ha trồng mai và quất phục vụ cho dịp tết. Tính đến thời điểm này bà con đã bán mai lá, quất mang lại doanh thu trên 5 tỷ đồng. Từ nay cho đến tết làng mai, quất ở Liên Trì sẽ tiếp tục cung ứng cho trị trường khoảng chục ngàn chậu hoa nữa.

Còn tại phường 9, nơi cũng chuyên trồng hoa cây cảnh, trong đó có trồng mai và quất thời điểm nay nhiều người cũng đã có doanh thu bán hoa.

Ông Nguyễn Công Thành, một người trồng hoa nơi đây cho biết, gia đình ông cũng vừa bán 600 chậu quất với giá từ 400-600 ngàn đồng/chậu, tăng từ 50-100 ngàn đồng/chậu so với năm ngoái. Hiện vườn quất nhà ông còn hơn 1.000 chậu nữa, ngày nào cũng có thương lái hỏi mua nhưng ông chưa bán vì đợi giá bán cao hơn.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm