| Hotline: 0983.970.780

Mặn dấn sâu, đe dọa cây ăn trái

Thứ Ba 15/02/2022 , 16:05 (GMT+7)

SÓC TRĂNG Tại Sóc Trăng, ước mặn xâm nhập vào các cửa sông, theo kinh, rạch dấn sâu vào nội đồng. Một số địa phương khẩn cấp đóng cống ngăn mặn, bảo vệ cây trồng.

Đóng cống, trữ ngọt

Những ngày qua tại Sóc Trăng, gay gắt nhất là các khu vực dọc theo vùng ven biển Vĩnh Châu và các cửa sông Hậu, sông Mỹ Thanh, độ mặn tăng cao. Gió đông mạnh kết hợp cùng triều cường rằm tháng Giêng khiến nước mặn vào các cửa sông, xâm nhập sâu vào vùng thủy nội địa.

Tỉnh Sóc Trăng triển khai thi công nhiều công trình thủy lợi, nạo vét kênh. Ảnh: TX.

Tỉnh Sóc Trăng triển khai thi công nhiều công trình thủy lợi, nạo vét kênh. Ảnh: TX.

Ông Phạm Tấn Đạo, Chi cục Trưởng Chi cục Thuỷ lợi, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sóc Trăng cho biết: Từ trước Tết Nguyên Đán đến nay bắt đầu cao điểm mùa khô, mặn có xu hướng tăng nhanh. Do đó, các địa phương có hệ thống kinh, rạch tiếp giáp vùng cửa sông, ven sông lớn và điểm cống đập xung yếu đều đã đóng kín.

Hiện nay mặn xâm nhập theo hướng sông Hậu vượt qua Đại Ngãi vào tới Thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách (Sóc Trăng) với độ mặn lên 4 - 5‰. Ông Vũ Bá Quan, Trưởng Phòng NN-PTNT huyện Kế Sách thông tin: Nước mặn đã tới xã An Lạc Tây. Tại Vàm Rạch Vọp, độ mặn đô được từ 3 - 3,2‰ và có khả năng tăng lên 4‰. Hiện thời khu vực địa phương thuộc 5 xã có vườn cây ăn trái vẫn an toàn. Nhưng nếu độ mặn tăng cao, cây trồng vùng ngọt sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy, cán bộ nông nghiệp địa phương thông tin cập nhật độ mặn và khuyến cáo nông dân đóng cống, trữ ngọt tưới cho vườn cây.    

Tỉnh Sóc Trăng được xem là địa bàn xung yếu, nơi “đầu sóng” tiếp giáp bờ biển dài 70 km. Theo kinh nghiệm qua mùa khô khốc liệt các năm 2015 - 2016 và 2019 - 2020 mặn tăng cao đỉnh điểm đã gây nhiều thiệt hại đến hoạt động sản xuất nông nghiệp. Tỉnh đã thực hiện chuyển cơ cấu sản xuất, chuyển đổi lịch thời vụ cây trồng. Đặc biệt chú trọng các giải pháp thủy lợi ngăn mặn, trữ ngọt bảo vệ cây trồng mùa khô.

Nhanh tay thu hoạch lúa đông xuân

Theo Chi cục Thuỷ lợi Sóc Trăng, nhờ chuyển đổi lịch gieo trồng sớm nên đến nay phần lớn diện tích trong số hơn 40.000 ha lúa đông xuân 2021 - 2022 quanh khu vực hệ thống thủy lợi Long Phú - Tiếp Nhựt đã thu hoạch xong, an toàn. Hiện lượng nước ngọt trữ trong hệ thống kinh, rạch còn đảm bảo cho ghe chở lúa, chở máy gặt đập lưu thông khả năng tưới tiêu hơn nửa tháng tới.

Nông dân các tỉnh ĐBSCL nói chung, Sóc Trăng nói riêng đang tích cực, chủ động trữ ngọt nhằm ứng phó với nguy cơ hạn, mặn thời gian tới. Ảnh: NNVN.

Nông dân các tỉnh ĐBSCL nói chung, Sóc Trăng nói riêng đang tích cực, chủ động trữ ngọt nhằm ứng phó với nguy cơ hạn, mặn thời gian tới. Ảnh: NNVN.

Hiện nay, hệ thống thủy lợi tỉnh Sóc Trăng được phân thành 7 vùng dự án gồm: Vùng dự án Kế Sách, vùng Cù lao Sông Hậu, vùng dự án Long Phú - Tiếp Nhựt, vùng dự án Ba Rinh - Tà Liêm, vùng dự án Quản lộ Phụng Hiệp và vùng dự án Thạnh Mỹ.

Trong năm qua, nhiều công trình phòng chống hạn mặn của tỉnh như vùng dự án Long Phú  Tiếp Nhựt, vùng dự án Ba Rinh - Tà Liêm đã kịp thời thi công hoàn chỉnh và đưa vào vận hành, đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Riêng trạm bơm nước ngọt cống Bà Xẩm đang thi công, khoảng một tháng nữa sẽ hoàn thành, đảm bảo thêm nguồn cung nước ngọt đáp ứng nhu cầu sản xuất trong mùa khô. Trong khi đó, hệ thống cống 10 cống do Bộ NN-PTNT đầu tư và đang thi công, dự kiến đến năm 2025 hoàn thành sẽ bảo vệ khu vực vườn cây ăn trái 40.000 ha tại huyện Kế Sách.

Vừa qua, tỉnh Sóc Trăng đã đề xuất thêm dự án Âu thuyền Đại Ngại, nếu được thi công sẽ đảm bảo 80% nước ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Còn lại 20% thuộc một số khu vực như An Thanh Nam thuộc huyện Cù Lao Dung và vùng ven biển Vĩnh Châu đang thực hiện chuyển đổi sang vùng nuôi thủy sản.

Từ đầu tháng 2/2022, theo dự báo của Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam, mặn có thể xâm nhập 50 - 65 km vào nội đồng và có thể ảnh hưởng đến sản xuất cả mặn và ngọt. Do đó, đơn vị quản lý vận hành các cống tại ĐBSCL cần thường xuyên theo dõi diễn biến độ mặn tại các trạm trong khu vực để có phương án vận hành công trình phù hợp.

    Tags:
Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm