| Hotline: 0983.970.780

Một huyện chỉ có gần 300 con lợn nhiễm dịch

Thứ Sáu 11/10/2019 , 09:14 (GMT+7)

Đến hết tháng 4/2019, tổng đàn lợn nuôi thường xuyên của huyện Lạc Sơn, Hòa Bình đạt trên 81.000 con, nhưng sau hơn 5 tháng xảy ra bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) trên địa bàn, địa phương này mới chỉ có gần 300 con lợn nhiễm dịch phải tiêu hủy.

08-24-56_dn_lon_cu_ho_ong_bui_vn_cu
Nhiều hộ ở Lạc Sơn vẫn duy trì được đàn lợn.

Theo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Lạc Sơn, từ khi có DTLCP xảy ra trên địa bàn (tháng 5/2019) đến nay, toàn huyện chỉ có 299 con lợn nhiễm dịch phải tiêu hủy (chiếm 0,37% tổng đàn), được coi là một trong những địa phương bị DTLCP thấp nhất miền Bắc.

Đạt được kết quả nói trên là do: Sau khi nắm bắt được thông tin DTLCP phát sinh và gây hại nặng ở một số tỉnh đồng bằng sông Hồng, UBND huyện Lạc Sơn đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, tăng cường kiểm tra giám sát việc giết mổ, chế biến và kinh doanh thịt động vật, các sản phẩm chế biến từ thịt động vật, trọng tâm là thịt lợn và sản phẩm chế biến từ thịt lợn.

Đồng thời phân công thêm cán bộ về cơ sở, hướng dẫn các hộ chăn nuôi gia tăng biện pháp phòng dịch, bao gồm: Vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại hàng ngày; Chỉ mua cám công nghiệp từ các doanh nghiệp sản xuất có uy tín; Không cho lợn ăn thực phẩm thừa từ các nhà hàng dịch vụ ăn uống; Không mua thịt lợn và sản phẩm chế biến từ thịt lợn từ bên ngoài về sử dụng trong gia đình; Không cho người lạ ra vào trại chăn nuôi; Không bán chạy lợn khi có dịch xảy ra; Báo ngay cho cơ quan thú y khi đàn lợn có dấu hiệu mệt mỏi, chán ăn, khó thở, sốt cao, nôn mửa, da bừng đỏ, chảy máu mũi, chảy rãi lẫn máu và kêu đau liên tục...

Ngay khi có dịch xảy ra, huyện đã khoanh vùng dập dịch kịp thời, tổ chức nhanh các chốt kiểm soát dịch tại các nút giao thông xóm, xã và thị trấn, tiêu hủy triệt để số lợn bị nhiễm dịch, động viên bà con nông dân bình tĩnh trước dịch, không bán chạy lợn đang nuôi tại gia đình, để tránh bị tư thương ép giá và lây truyền dịch bệnh sang các địa phương khác.

Hiện DTLCP đã tạm thời lắng dịu, có 9 xã đã công bố hết dịch, giá lợn thịt bắt đầu tăng nhanh, các nhà nông vẫn duy trì được đàn lợn nuôi khoảng 65.000 con. UBND huyện vẫn khuyến cáo, người chăn nuôi chưa nên tái đàn, không được chủ quan với dịch, tiếp tục tăng nhanh số lượng đàn trâu, bò và các loại gia cầm bản địa khác.

“Tỷ lệ lây nhiễm DTLCP ở đây thấp còn do, địa bàn huyện thuộc khu vực miền núi sâu, mật dân cư thưa, qui mô chăn nuôi nhỏ, ít lạm dụng thức ăn công nghiệp, chủ yếu tận dụng thức ăn có sẵn tại chỗ như cám ngô, cám gạo và rau xanh các loại. Có thể coi lợn Lạc Sơn là thực phẩm sạch”, ông Bùi Thế Chiêu – Phó Phòng NN-PTNT huyện Lạc Sơn cho biết.

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm