| Hotline: 0983.970.780

Mùa cá trích

Chủ Nhật 07/03/2021 , 09:41 (GMT+7)

Mùa đánh bắt cá trích ở vùng biển Thanh Hóa diễn ra vào đầu tháng Giêng đến tháng 3 hàng năm. Cá trích được tư thương tranh nhau mua ngay khi thuyền cập bến.

Mùa đánh bắt cá trích tại vùng biển Thanh Hóa thường diễn ra vào tháng Giêng đến tháng 3 hàng năm. Ảnh: Võ Dũng.

Mùa đánh bắt cá trích tại vùng biển Thanh Hóa thường diễn ra vào tháng Giêng đến tháng 3 hàng năm. Ảnh: Võ Dũng.

Những ngày đầu tháng 3, ngư dân thuộc các phường Quảng Cư, Quảng Vinh, Quảng Hùng, xã Quảng Đại (TP. Sầm Sơn); Quảng Hải, Quảng Thái (huyện Quảng Xương) và Hoằng Trường (huyện Hoằng Hóa)… đang tích cực ra lộng đánh bắt cá trích.

Năm nay, mùa cá trích đến muộn hơn thường lệ nhưng sản lượng đánh bắt khá, mỗi chuyến ra lộng, các bè mảng, thuyền nhỏ thu về vài ba triệu đồng.

Phương tiện đánh bắt cá trích rất thô sơ, chỉ cần bè mảng, lưới dày nan. Mỗi bè mảng chỉ cần 2-3 lao động, đánh bắt trong vùng lộng.  Sản phẩm của bè mảng thường là cá trích, cá ve, moi, sứa. Ảnh: Võ Dũng.

Phương tiện đánh bắt cá trích rất thô sơ, chỉ cần bè mảng, lưới dày nan. Mỗi bè mảng chỉ cần 2-3 lao động, đánh bắt trong vùng lộng.  Sản phẩm của bè mảng thường là cá trích, cá ve, moi, sứa. Ảnh: Võ Dũng.

Để đánh bắt cá trích, phần đông ngư dân dùng bè mảng, thuyền nhỏ để ra lộng; ngư cụ thường là lưới dày nan. Ngư dân Thanh Hóa thường ra lộng từ khoảng 3-4 giờ sáng, cách bờ khoảng 6-8 hải lý, đến khoảng 8-10 giờ trở vào bờ.

Thường mỗi bè mảng đánh bắt cá trích chỉ cần 2-3 người, lao động chính thường là nam giới. Sản phẩm của bè mảng thường là cá trích, cá ve, cá lẹp, sứa, moi…

Theo bà con ngư dân Quảng Hải (huyện Quảng Xương), tuy mùa cá trích đến muộn so với năm trước khoảng một tháng nhưng nhờ thời tiết thuận lợi nên gần như chuyến ra khơi nào cũng đều đánh được cá. Cá trích được mùa lại được giá, nhiều ngư dân có thể thu tiền triệu mỗi ngày nhờ đánh bắt cá trích bán cho tư thương ngay khi vừa cập bến.

Cá trích có hàm lượng chất dinh dưỡng cao, thịt thơm ngon, 'lành tính', được nhiều thực khách ưa chuộng. Ảnh: Võ Dũng.

Cá trích có hàm lượng chất dinh dưỡng cao, thịt thơm ngon, “lành tính”, được nhiều thực khách ưa chuộng. Ảnh: Võ Dũng.

Ông Nguyễn Bá An, thôn 10, xã Quảng Hải cho biết, cá đầu mùa đang bán được giá, mỗi chuyến ra lộng ngư dân đều rất phấn khởi vì có nguồn thu khá lớn. Đánh cá trích tuy vất vả nhưng “tiền tươi thóc thật”, nếu trúng mẻ cá lớn cũng kiếm được tiền triệu mỗi ngày.

Tuy nhiên, theo ông An, không phải hôm nào ra lộng cũng thu được mẻ cá như mong muốn và cũng không phải bè mảng nào cũng đầy ắp cá khi vào bờ.

“Đánh cá trích cũng tùy vào từng hôm và kinh nghiệm của từng ngư dân. Nếu đúng luồng cá thì trúng đậm, gỡ cá cả ngày không hết. Nhưng cũng có những bè mảng ra lộng cá buổi cũng chỉ được vài ba chục kg cá”.

Năm nay, mùa đánh bắt cá trích muộn hơn nhưng được mùa, được giá, ngư dân Thanh Hóa rất phấn khởi. Ảnh: Võ Dũng.

Năm nay, mùa đánh bắt cá trích muộn hơn nhưng được mùa, được giá, ngư dân Thanh Hóa rất phấn khởi. Ảnh: Võ Dũng.

Cá trích sau khi đưa lên bờ sẽ được các ngư dân huy động người nhà ra gỡ ngay tại bãi biển rồi đem rửa sạch bán cho thương lái. Tầm 7-8 giờ sáng, các thương lái đã có mặt trên các bờ biển để đón bè mảng vào bờ, thu mua cá.

Vài năm lại đây, nhờ thời tiết thuận lợi, cá trích sinh sôi nảy nở, phát triển nhanh. Sau Tết Nguyên Đán ngư dân Thanh Hóa lại ra lộng đánh bắt cá trích. Mỗi bè mảng từ 2-3 lao động cập bờ trung bình được 1-3 tạ cá. Với giá bán cá bình quân từ 15.000 - 20.000 đồng/kg (có ngày lên đến 25.000 đồng/kg), mỗi bè mảng sau một chuyến ra lộng có thể thu về 2-3 triệu đồng.

Cá trích năm nay được mùa, được giá, mỗi chuyến ra lộng, mỗi lao động có thể thu về 1 - 1,5 triệu đồng. Ảnh: Võ Dũng.

Cá trích năm nay được mùa, được giá, mỗi chuyến ra lộng, mỗi lao động có thể thu về 1 - 1,5 triệu đồng. Ảnh: Võ Dũng.

Cá trích được các thương lái mua về bán tươi cho người tiêu dùng, hoặc sấy bán khô, làm nước mắm… Một số thương lái thu mua, ướp lạnh vận chuyển đi tiêu thụ tại các tỉnh lân cận.

Theo ngư dân Thanh Hóa, cá trích có hàm lượng chất dinh dưỡng cao, thịt thơm ngon, “lành tính”. Cá trích tươi được nhiều người ưa thích khi chế biến thành các món ngon, trong đó có món cá trích nướng than.

Cá trích được thương lái thu mua ngay khi vừa mới cập bờ. Ảnh: Võ Dũng.

Cá trích được thương lái thu mua ngay khi vừa mới cập bờ. Ảnh: Võ Dũng.

Đại diện UBND xã Quảng Hải (huyện Quảng Xương) cho biết toàn xã có 130 bè mảng tại 3 thôn thu hút khoảng 365 lao động trực tiếp đánh bắt và khoảng 250 lao động phục vụ hậu cần nghề cá.

Do bờ biển cạn, không có chỗ neo đậu cho tàu thuyền lớn nên phần lớn ngư dân ở đây sống bằng nghề khai thác cá trong lộng, sử dụng bè mảng, thuyền nhỏ để ra khơi.

Thu nhập ngày thường từ nghề đánh bắt cá vì thế thấp nên ngư dân rất mong đến mùa đánh bắt cá trích để có nguồn thu lớn hơn

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm