| Hotline: 0983.970.780

Mùa lũ 2021 ở ĐBSCL: Lũ không lớn nhưng triều cường sẽ cao

Thứ Năm 01/07/2021 , 15:33 (GMT+7)

ĐBSCL chuẩn bị bước vào mùa lũ 2021. Dự báo của Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam cho thấy lũ năm nay không lớn nhưng triều cường cao hơn trung bình nhiều năm.

Lũ năm nay ở ĐBSCL dự báo sẽ không lớn. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Lũ năm nay ở ĐBSCL dự báo sẽ không lớn. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Theo Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam, từ tháng 7 đến tháng 11/2021 là thời kỳ mùa lũ trên sông Mê Công và các sông Nam Bộ. Cuối tháng 7, mực nước lớn nhất đầu nguồn sông Cửu Long dự báo đạt 2,3 m tại Tân Châu. Vào thời điểm đó, mực nước lũ đầu vụ vùng Thượng ĐBSCL ở mức không cao, từ 2,0–3,0 m tại các huyện đầu nguồn như: huyện An Phú, Thị xã Tân Châu và huyện Phú Tân của tỉnh An Giang; huyện Hồng Ngự, thị xã Hồng Ngự và huyện Tân Hồng của tỉnh Đồng Tháp. Các khu vực ven sông Tiền, sông Hậu và khu vực ven Biển Đông dưới tác động của lũ sông Mê Công và triều cường, mực nước cao nhất khoảng 1–2 m. Các khu vực ven Biển Tây và sâu trong nội đồng mực nước cao nhất dưới 1,0 m.

Đến 20 tháng 8, mực nước lớn nhất đầu nguồn sông Cửu Long dự báo đạt 2,80 m tại Tân Châu. Mực nước nội đồng từ 2,3–3,5 m, chỉ tập trung ở các huyện đầu nguồn như: An Phú, Thị xã Tân Châu và huyện Phú Tân của tỉnh An Giang; huyện Hồng Ngự, Thị xã Hồng Ngự và huyện Tân Hồng của tỉnh Đồng Tháp. Các khu vực ven sông Tiền, sông Hậu và khu vực ven Biển Đông dưới tác động của lũ sông Mê Công và triều cường, mực nước cao nhất khoảng 1,0 – 2,3 m. Các khu vực ven Biển Tây và sâu trong nội đồng mực nước cao nhất dưới 1,0 m.

Đỉnh lũ chính vụ dự báo đạt 3,80 m tại Tân Châu. Khi ấy, mực nước nội đồng vùng Thượng ĐBSCL ở mức từ 3,4–4,3 m, tập trung ở các huyện đầu nguồn như: huyện An Phú, Thị xã Tân Châu và huyện Phú Tân của tỉnh An Giang; huyện Hồng Ngự, Thị xã Hồng Ngự và huyện Tân Hồng của tỉnh Đồng Tháp. Các khu vực ven sông Tiền, sông Hậu và khu vực ven Biển Đông dưới tác động của lũ sông Mê Công và triều cường, mực nước cao nhất khoảng 1,5–3,4 m. Các khu vực ven Biển Tây và sâu trong nội đồng mực nước cao nhất dưới 1,5 m.

Như vậy, lũ đầu vụ ít có khả năng đến sớm, mức lũ cao nhất đầu vụ không cao nên ít có nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất vụ Hè Thu và Thu Đông năm 2021, ngoại trừ các diện tích sản xuất ngoài ô bao cần thu hoạch trước thời gian này.

Với dự báo lũ chính vụ ở mức 3,40–3,80 m, xấp xỉ và thấp hơn trung bình nhiều năm, Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam nhận định rằng hầu hết các diện tích sản xuất trong ô bao kiểm soát lũ cả năm đều an toàn. Tuy nhiên, cần đề phòng những ô bao có bờ bao xung yếu, có nguy bị tràn rò rỉ và sụt lún cao.

Triều năm nay dự báo sẽ cao, gây ảnh hưởng tới nhiều địa phương vùng Giữa và Ven biển ĐBSCL. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Triều năm nay dự báo sẽ cao, gây ảnh hưởng tới nhiều địa phương vùng Giữa và Ven biển ĐBSCL. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Về triều năm 2021, dự báo vẫn có xu thế cao hơn trung bình, nên khả năng gây ảnh hưởng đến các địa phương thuộc vùng Giữa và vùng Ven Biển ở ĐBSCL là không tránh khỏi. Vì vậy các địa phương vùng giữa và ven biển cần hết sức lưu ý và gia cố các hệ thống đê bao, bờ bao để ứng phó với triều cường.

Đánh giá mức đảm bảo của hệ thống ô bao, bờ bao thuộc vùng Giữa ĐBSCL ứng với mức lũ chính 3,8 m tại Tân Châu kết hợp đỉnh triều 2021 cho thấy, có khoảng 363 ô bao có nguy bị ảnh hưởng, với tổng diện tích khoảng 65.408 ha.

Trong đó, tỉnh Đồng Tháp có 6 huyện bị ảnh hưởng (60 ô bao, 5.887 ha), tỉnh Hậu Giang có 2 huyện bị ảnh hưởng (117 ô, 28.866 ha), tỉnh Tiền Giang có 2 huyện bị ảnh hưởng (12 ô, 1.447 ha), TP Cần Thơ có 3 quận huyện bị ảnh hưởng (44 ô, 5.431 ha), tỉnh Vĩnh Long có 4 huyện bị ảnh hưởng (126 ô, 29.212 ha), tỉnh Kiên Giang có 1 huyện bị ảnh hưởng (4 ô, 565 ha).

Với những nhận định về lũ và triều năm 2021 ở ĐBSCL, Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam kiến nghị các địa phương cần lưu ý một số điểm sau: Các khu vực ngoài đê bao hay chưa có đê bao cần xuống giống Hè Thu sớm nhằm thu hoạch trước ngày 20/8; rà soát các tuyến bờ bao xung yếu, các tuyến mới đắp và xây dựng các giải pháp ứng phó kịp thời; chỉ xuống giống vụ Thu Đông ở các vùng có ô bao triệt để, không xuống giống ở các khu vực có ô bao không đảm bảo cao trình; thời tiết diễn biến ngày càng bất thường, vì vậy các địa phương cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo khí tượng thủy văn của các tổ chức để có kế hoạch ứng phó kịp thời.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm