| Hotline: 0983.970.780

Mưa xối xả nhiều giờ liền, Hà Tĩnh đối mặt lũ lớn lần 2

Thứ Sáu 30/10/2020 , 10:09 (GMT+7)

Nhiều tuyến đường, khu dân cư ở TP Hà Tĩnh, huyện Can Lộc đã ngập sâu đến gần 1m, người dân lại nháo nhác dọn đồ chạy lũ lần 2.

Gia đình chị Kim Anh lại nháo nhào di dời đồ đạc chạy lũ lần 2. Ảnh: Gia Hưng.

Gia đình chị Kim Anh lại nháo nhào di dời đồ đạc chạy lũ lần 2. Ảnh: Gia Hưng.

Đêm 29/10 đến 9h sáng 30/10, trên địa bàn TP Hà Tĩnh mưa xối xả liên tục không dứt khiến cho các tuyến đường như Nguyễn Du, Nguyễn Xí, Nguyễn Biểu, Phan Đình Phùng, Hải Thượng Lãn Ông… ngập băng nước, nhiều đoạn ngập sâu gần 1m. Xe cứu hộ phải hoạt động liên tục.

Chị Trần Thị Kim Anh, tổ 3, phường Hà Huy Tập lại một lần nữa nháo nhào thu dọn quần áo, đem xe máy, đồ điện tử sang gửi nhà hàng xóm. Chị Anh bảo, chỉ còn khoảng 10cm nữa nước vào nhà. Hai vợ chồng chị sáng nay đều phải xin nghỉ làm ở nhà trực… lũ.

Người dân Hà Tĩnh đối mặt lũ lịch sử lần 2. Ảnh: Gia Hưng.

Người dân Hà Tĩnh đối mặt lũ lịch sử lần 2. Ảnh: Gia Hưng.

“Tôi đi đón con học ở trường THCS Hà Huy Tập, cách nhà chưa đến 1km mà mọi ngả đường lớn nhỏ đều ngập sâu, xe máy không thể di chuyển được. Đành lội bộ để đón con về”, chị Kim Anh nói.

Đồng thời chán nản cho biết, trận “đại hồng thủy” từ ngày 18 – 21/10 đang ám ảnh gia đình chị, tường nhà còn in hằn vết mốc của đợt lũ trước thì nay nguy cơ lặp lại lũ lịch sử hiển hiện.

Xe cứu hộ tại TP Hà Tĩnh hoạt động hết công suất. Ảnh: Gia Hưng.

Xe cứu hộ tại TP Hà Tĩnh hoạt động hết công suất. Ảnh: Gia Hưng.

Theo ghi nhận của NNVN, hiện tại rất nhiều xe ô tô gầm thấp đang mắc kẹt tại các tuyến đường trong TP Hà Tĩnh. Nhiều gia đình đi làm không thể về nhà, cha mẹ không thể đến trường đón con. Không khí lo lắng lặp lại lũ lịch sử in hằn trên khuôn mặt những người dân khắc khổ.

Tại huyện Can Lộc, theo ông Bùi Huy Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện, đợt mưa lần này dự báo lũ sẽ lớn hơn đợt từ 18 – 21/10. Nguyên nhân là do hồ Cửa Thờ - Trại Tiểu và Vực Trống xả tràn.

Lũ tại huyện Can Lộc đang lên nhanh. Ảnh: Gia Hưng.

Lũ tại huyện Can Lộc đang lên nhanh. Ảnh: Gia Hưng.

“Mực nước tại 2 hồ nói trên cao gần gấp đôi đợt mưa trước. Bây giờ nhiều tuyến đường trong khu dân cư đã bị ngập cục bộ; tỉnh lộ 12, 548 bị ngập. Nước lũ cũng bắt đầu ngập vào nhà dân ở các xã Khánh Vĩnh Yên, Trung Lộc, Thuần Thiện, Tùng Lộc, Thiên Lộc, Quang Lộc, Thị trấn Nghèn…”, ông Cường nói và đề nghị người dân nhanh chóng di dời đồ đạc lên vị trí cao.

Khu vực chợ Đình, xã Trung Lộc ngập sâu trong nước lũ. Ảnh: Gia Hưng.

Khu vực chợ Đình, xã Trung Lộc ngập sâu trong nước lũ. Ảnh: Gia Hưng.

Anh Lý, người dân xóm Chợ Đình, xã Trung Lộc hốt hoảng cho hay, nước lũ lên nhanh, trời đang mưa rất to, nhiều nhà dân trong xóm lũ đã vào ngập quá giường ngủ. Hiện tại các tuyến đường liên xóm, liên xã đều đã bị lũ cô lập, lực lượng công an, bộ đội đang đưa thuyền vào các thôn để giúp dân chạy lũ.

Hồ Ngàn Trươi đang xả với lưu lượng 345m3/s. Ảnh: Gia Hưng.

Hồ Ngàn Trươi đang xả với lưu lượng 345m3/s. Ảnh: Gia Hưng.

Hiện tại hồ Kẻ Gỗ đang xả qua tràn với lưu lượng 10m3/s; hồ chứa nước Ngàn Trươi (huyện Vũ Quang) xả qua tràn và qua TN1 lưu lượng 345m3/s. Mực nước lũ trên sông Ngàn Sâu tại trạm Chu lễ xuống chậm, tại trạm Hòa Duyệt đang lên; sông Ngàn Phố ở xu thế xuống chậm; sông La đang lên.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chỉ ra sai phạm tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra đối với dự án mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Lao và Bệnh phổi của tỉnh.