| Hotline: 0983.970.780

Muối công nghiệp: Chưa tìm được “tiếng nói chung”

Thứ Năm 09/02/2012 , 09:54 (GMT+7)

Lượng muối công nghiệp trong nước thừa cho nhu cầu, tại sao các DN tiêu thụ vẫn đề nghị NK?

Sản xuất muối công nghiệp ở Nghệ An
Sản lượng muối công nghiệp sản xuất trong nước năm nay ước khoảng 280 nghìn tấn, còn nhu cầu của các DN hóa chất, y tế khoảng 222 nghìn tấn. Như vậy, lượng muối công nghiệp trong nước thừa cho nhu cầu, tại sao các DN tiêu thụ vẫn đề nghị NK?

Có thể “ế” gần 70 nghìn tấn muối

Theo Cục Chế biến, thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối (Bộ NN-PTNT), năm 2011, diện tích muối cả nước đạt hơn 14,6 nghìn ha, trong đó diện tích muối công nghiệp gần 3 nghìn ha. Do thời tiết không thuận lợi nên sản lượng muối năm qua đạt thấp, khoảng 817 nghìn tấn, bằng 69% cùng kỳ năm 2010. Tuy nhiên, do lượng muối tồn từ năm 2010 lớn, khoảng 377 nghìn tấn, nên vẫn cơ bản đáp ứng được nhu cầu muối trong nước.

Sản xuất muối là ngành phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết. Năm 2012, dự kiến thời tiết diễn biến bình thường nên sản lượng có thể đạt 1 triệu tấn, trong đó muối công nghiệp đạt khoảng 280-300 nghìn tấn. Theo tính toán của Cục chế biến thì kể cả lượng muối tồn năm 2011 là 170 nghìn tấn, cộng với sản lượng trong nước, dự trữ gối vụ và NK, nguồn cung muối cả nước sẽ đạt khoảng 1,52 triệu tấn. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ muối năm nay được dự báo là 1,45 triệu tấn. Như vậy, có thể sẽ “ế” khoảng 70 nghìn tấn muối.

Riêng đối với muối công nghiệp, báo cáo của các đơn vị sản xuất cho biết, sản lượng năm nay sẽ đạt khoảng 280 nghìn tấn, nhưng nhu cầu của các DN tiêu thụ chỉ khoảng 222 nghìn tấn. Vì thế, lượng muối công nghiệp sản xuất trong nước sẽ đủ hoặc thừa đảm bảo nguồn cung.

 Ông An Văn Khanh, Phó Cục trưởng Cục Chế biến, TM NLS và nghề muối, cho rằng, trong năm qua, các đơn vị sản xuất muối đã tăng cường đầu tư chiều sâu để nâng cao năng suất, chất lượng muối và giảm thiểu sự ảnh hưởng của thời tiết như sử dụng bạt che mưa để thực hiện muối kết tinh dài ngày, đầu tư dây chuyền rửa muối cho công nghiệp… Do đó, việc thiếu muối cho sản xuất công nghiệp không đáng lo ngại.

Nghịch lý “thừa và thiếu”

Tuy nhiên, trái với lập luận của ông Khanh, bà Phan Thị Diệu Hà, Phó Vụ trưởng Vụ XNK (Bộ Công thương), cho rằng, tại sao sản lượng muối trong nước đảm bảo nhu cầu, mà các DN hóa chất, y tế… lại vẫn xin hạn ngạch nhập muối? Thậm chí, nếu không cấp hạn ngạch, DN có thể nhập ngoài hạn ngạch, thuế suất lên đến 60%, cao gấp đôi so với thuế trong hạn ngạch. Điều này chứng tỏ nhu cầu muối công nghiệp NK là có thật.

Đồng quan điểm trên, ông Đào Quang Tuyến, GĐ Cty Hóa chất Việt Trì, bức xúc: “Năm qua, chúng tôi đã rất nhiều lần chào thầu trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc mời các nhà sản xuất trong nước cung ứng muối công nghiệp cho chúng tôi, nhưng không có hồi âm. Do vậy, tôi cho rằng, trong nước chưa có cơ sở sản xuất nào đủ sức cung ứng số lượng lớn muối công nghiệp”.

Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần cho rằng, trước mắt, cần định hướng lại cơ cấu phát triển ngành muối công nghiệp. Theo đó, miền Trung có thể làm trung tâm sản xuất sản phẩm này, còn miền Bắc và các tỉnh phía Nam thì sản xuất muối ăn. Ngoài ra, Cục chế biến cần sớm soạn thảo quy chuẩn, tiêu chuẩn muối công nghiệp để chuyển Bộ KH- CN ban hành. Đồng thời, các DN sản xuất cần đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng muối công nghiệp, đáp ứng yêu cầu của DN tiêu thụ.

Một lý do nữa ông Tuyến đưa ra, đó là chất lượng muối sản xuất trong nước không đủ tiêu chuẩn, do vậy, để tạo hiệu quả kinh tế, muối công nghiệp NK vẫn là lựa chọn hàng đầu cho DN hóa chất.

Cũng theo bà Hà, trong 5 năm đến 10 năm tới, nhu cầu muối công nghiệp trong nước là rất lớn. Thời gian tới đây, khi nhà máy sản xuất sô-đa ở Quảng Ngãi đi vào hoạt động, lượng muối công nghiệp tiêu thụ còn lớn hơn nhiều lần hiện tại. Do vậy, nếu không cấp hạn ngạch NK muối, sẽ rất khó cho DN sử dụng muối công nghiệp duy trì sản xuất.

Trong cuộc họp bàn về sản xuất, NK và tiêu thụ muối công nghiệp do Bộ NN-PTNT tổ chức hôm qua (8/2) tại Hà Nội, trong khi hầu hết các DN tiêu thụ đều tham dự đầy đủ, thì các DN sản xuất muối công nghiệp trong nước đều vắng bóng. Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Diệp Kỉnh Tần cho rằng, việc các DN sản xuất lúc nào cũng kêu khó khăn, trong khi bàn biện pháp tháo gỡ thì lại vắng mặt, chứng tỏ có sự bất bình thường trong khâu quản lý.

“Chúng ta chưa tìm được tiếng nói chung giữa cung và cầu về muối công nghiệp. Tôi luôn đề nghị các DN tiêu thụ ưu tiên sử dụng muối sản xuất trong nước, nhưng với bối cảnh hiện tại, hoàn toàn dễ lý giải tại sao trong nước đang tồn tại nghịch lý thừa và thiếu muối công nghiệp”, ông Tần nói.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên

Chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên 2024 sẽ được tổ chức tại TP Nha Trang từ ngày 23 – 24/5.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm