| Hotline: 0983.970.780

Mường La bố trí nơi ăn, ở cho các hộ dân sau mưa lũ, sạt lở

Thứ Sáu 11/08/2023 , 08:26 (GMT+7)

Sơn La Huyện Mường La triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhanh chóng khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra, ổn định tinh thần, đời sống cho người dân.

Từ ngày 5-6/8, trên địa bàn huyện Mường La (Sơn La) xảy ra mưa rất to. Lượng mưa lớn đã gây ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất, làm thiệt hại lớn về người, tài sản của nhà nước và người dân. Cụ thể, có 1 người chết tại xã Chiềng Lao do lũ cuốn trôi, 3 người bị thương tại xã Hua Trai và Nặm Păm, 211 nhà bị ảnh hưởng (bị sập đổ hoàn toàn 12 nhà; bị sạt lở taluy, đá lăn vào 92 nhà; có nguy cơ sạt lở cao 49 nhà; phải di dời khẩn cấp 58 nhà). Diện tích lúa bị vùi lấp cuốn trôi hơn 34ha; 0,4ha hoa màu, 3ha ngô, 10ha sắn. Khoảng 1.900m kênh mương bị hư hỏng, vùi lấp. Ảnh: Trung Quân.

Từ ngày 5-6/8, trên địa bàn huyện Mường La (Sơn La) xảy ra mưa rất to. Lượng mưa lớn đã gây ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất, làm thiệt hại lớn về người, tài sản của nhà nước và người dân. Cụ thể, có 1 người chết tại xã Chiềng Lao do lũ cuốn trôi, 3 người bị thương tại xã Hua Trai và Nặm Păm, 211 nhà bị ảnh hưởng (bị sập đổ hoàn toàn 12 nhà; bị sạt lở taluy, đá lăn vào 92 nhà; có nguy cơ sạt lở cao 49 nhà; phải di dời khẩn cấp 58 nhà). Diện tích lúa bị vùi lấp cuốn trôi hơn 34ha; 0,4ha hoa màu, 3ha ngô, 10ha sắn. Khoảng 1.900m kênh mương bị hư hỏng, vùi lấp. Ảnh: Trung Quân.

Về giao thông, sạt, tắc đường quốc lộ 279D tại 4 điểm. Một số tuyến đường liên tỉnh, liên xã bị sạt lở 33 điểm, chiều dài khoảng 406m. Khối lượng đất đá taluy dương 798m3, sạt lở taluy âm 60m, 1 ngầm tràn bị hư hỏng, 3 cầu treo bị ảnh hưởng. Ngoài ra, 1 công trình nước sinh hoạt bị ảnh hưởng, gãy đổ 3 cột điện, lũ cuốn trôi 70m kè đất đá, 1 nhà văn hóa. Ước tính thiệt hại hơn 6 tỷ đồng. Ảnh: Trung Quân.

Về giao thông, sạt, tắc đường quốc lộ 279D tại 4 điểm. Một số tuyến đường liên tỉnh, liên xã bị sạt lở 33 điểm, chiều dài khoảng 406m. Khối lượng đất đá taluy dương 798m3, sạt lở taluy âm 60m, 1 ngầm tràn bị hư hỏng, 3 cầu treo bị ảnh hưởng. Ngoài ra, 1 công trình nước sinh hoạt bị ảnh hưởng, gãy đổ 3 cột điện, lũ cuốn trôi 70m kè đất đá, 1 nhà văn hóa. Ước tính thiệt hại hơn 6 tỷ đồng. Ảnh: Trung Quân.

Ngay khi mưa lũ xảy ra, UBND huyện đã thành lập các tổ công tác đi kiểm tra, nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại trên địa bàn huyện. Thành lập Sở Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện để chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai. Huy động các lực lượng với phương châm '4 tại chỗ' hỗ trợ các hộ có nguy cơ sạt lở cao di chuyển người và tài sản đến nơi ở an toàn. Huy động 7 máy xúc phối hợp với Sở Giao thông vận tải tỉnh triển khai thông tuyến bước 1 tuyến đường 109, quốc lộ 279D từ thị trấn Ít Ong đi xã Chiềng Lao, tuyến đường từ xã Tạ Bú đi xã Chiềng Hoa, tuyến đường từ xã Chiềng San đi xã Chiềng Muôn. Tiếp tục chỉ đạo huy động máy móc, thiết bị hiện có để thông các tuyến đến trung tâm các xã. Ảnh: Trung Quân.

Ngay khi mưa lũ xảy ra, UBND huyện đã thành lập các tổ công tác đi kiểm tra, nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại trên địa bàn huyện. Thành lập Sở Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện để chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai. Huy động các lực lượng với phương châm “4 tại chỗ” hỗ trợ các hộ có nguy cơ sạt lở cao di chuyển người và tài sản đến nơi ở an toàn. Huy động 7 máy xúc phối hợp với Sở Giao thông vận tải tỉnh triển khai thông tuyến bước 1 tuyến đường 109, quốc lộ 279D từ thị trấn Ít Ong đi xã Chiềng Lao, tuyến đường từ xã Tạ Bú đi xã Chiềng Hoa, tuyến đường từ xã Chiềng San đi xã Chiềng Muôn. Tiếp tục chỉ đạo huy động máy móc, thiết bị hiện có để thông các tuyến đến trung tâm các xã. Ảnh: Trung Quân.

Ngày 9/8, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh đã dẫn đầu đoàn công tác của UBND tỉnh trực tiếp xuống huyện Mường La kiểm tra tình hình sạt lở, thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra, ổn định đời sống, tinh thần cho người dân trên địa bàn các xã của huyện. Sau khi kiểm tra tình hình thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La giao UBND huyện Mường La trước mắt nhanh chóng ổn định tinh thần, bố trí nơi ăn, ở an toàn cho các hộ trong diện phải di dời, đảm bảo cung cấp đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông vận tải khai thông các tuyến giao thông trọng điểm, nhất là quốc lộ 279D đoạn qua địa phận bản Tằng Khẻ, xã Chiềng Lao và khu vực qua Thủy điện Huội Quảng. Đồng thời, khẩn xây dựng phương án bố trí, sắp xếp dân cư đến nơi ở mới, sớm ổn định cuộc sống. Sở NN-PTNT khẩn trương lên phương án sản xuất, bố trí nhân lực, vật lực hỗ trợ người dân ổn định sản xuất sau khi về nơi ở mới. Ảnh: Quang Dũng.

Ngày 9/8, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh đã dẫn đầu đoàn công tác của UBND tỉnh trực tiếp xuống huyện Mường La kiểm tra tình hình sạt lở, thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra, ổn định đời sống, tinh thần cho người dân trên địa bàn các xã của huyện. Sau khi kiểm tra tình hình thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La giao UBND huyện Mường La trước mắt nhanh chóng ổn định tinh thần, bố trí nơi ăn, ở an toàn cho các hộ trong diện phải di dời, đảm bảo cung cấp đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông vận tải khai thông các tuyến giao thông trọng điểm, nhất là quốc lộ 279D đoạn qua địa phận bản Tằng Khẻ, xã Chiềng Lao và khu vực qua Thủy điện Huội Quảng. Đồng thời, khẩn xây dựng phương án bố trí, sắp xếp dân cư đến nơi ở mới, sớm ổn định cuộc sống. Sở NN-PTNT khẩn trương lên phương án sản xuất, bố trí nhân lực, vật lực hỗ trợ người dân ổn định sản xuất sau khi về nơi ở mới. Ảnh: Quang Dũng.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến xã, công tác khắc phục hậu quả đã được triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả. Đến ngày 10/8, xã Mường Chùm khắc phục xong 1 nhà bị sạt lở. Xã Chiềng Công thông tuyến đường lên trung tâm xã, khắc phục xong 3 nhà bị sạt lở đất đá vào nhà. Xã Chiềng Muôn khắc phục 2 nhà, còn 5 nhà chưa khắc phục được do vẫn có mưa. Xã Chiềng Hoa các tuyến đường đã cơ bản khắc phục xong, hỗ trợ 1 hộ bị sập đổ 1 triệu đồng, khắc phục xong 300m kênh mương. Xã Nặm Păm thông tuyến đường 109 qua trung tâm xã. Xã Hua Trai đã thông 1 tuyến đường từ bản Ỏ đến bản Lè, khắc phục được 1 nhà. Xã Chiềng Lao khắc phục xong 1 nhà, thông được 7 điểm sạt lở, tiếp nhận 230kg gạo, gần 17 triệu đồng. Ảnh: Quang Dũng.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến xã, công tác khắc phục hậu quả đã được triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả. Đến ngày 10/8, xã Mường Chùm khắc phục xong 1 nhà bị sạt lở. Xã Chiềng Công thông tuyến đường lên trung tâm xã, khắc phục xong 3 nhà bị sạt lở đất đá vào nhà. Xã Chiềng Muôn khắc phục 2 nhà, còn 5 nhà chưa khắc phục được do vẫn có mưa. Xã Chiềng Hoa các tuyến đường đã cơ bản khắc phục xong, hỗ trợ 1 hộ bị sập đổ 1 triệu đồng, khắc phục xong 300m kênh mương. Xã Nặm Păm thông tuyến đường 109 qua trung tâm xã. Xã Hua Trai đã thông 1 tuyến đường từ bản Ỏ đến bản Lè, khắc phục được 1 nhà. Xã Chiềng Lao khắc phục xong 1 nhà, thông được 7 điểm sạt lở, tiếp nhận 230kg gạo, gần 17 triệu đồng. Ảnh: Quang Dũng.

Ông Nguyễn Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường La, Phó Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Mường La cho biết, trên cơ sở nhận định tình hình mưa, lũ, sạt lở đất trên địa bàn vẫn có những diễn biến hết sức khó lường, UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị tiếp tục theo dõi nắm chắc tình hình mưa, lũ trên địa bàn, rà soát những địa điểm có nguy cơ rạn nứt, sạt lở, kịp thời phòng tránh. Nghiêm túc thực hiện trực 24/24 để kịp thời chỉ đạo, giải quyết những tình huống xảy ra. Tập trung nhân lực tiếp tục di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn đối với các hộ có nguy cơ sạt lở cao. Đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, tiếp nhận và phân phối hàng cứu trợ của các tổ chức, cá nhân đúng quy định, đúng đối tượng đảm bảo công khai minh bạch… Ảnh: Quang Dũng.

Ông Nguyễn Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường La, Phó Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Mường La cho biết, trên cơ sở nhận định tình hình mưa, lũ, sạt lở đất trên địa bàn vẫn có những diễn biến hết sức khó lường, UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị tiếp tục theo dõi nắm chắc tình hình mưa, lũ trên địa bàn, rà soát những địa điểm có nguy cơ rạn nứt, sạt lở, kịp thời phòng tránh. Nghiêm túc thực hiện trực 24/24 để kịp thời chỉ đạo, giải quyết những tình huống xảy ra. Tập trung nhân lực tiếp tục di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn đối với các hộ có nguy cơ sạt lở cao. Đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, tiếp nhận và phân phối hàng cứu trợ của các tổ chức, cá nhân đúng quy định, đúng đối tượng đảm bảo công khai minh bạch… Ảnh: Quang Dũng.

Riêng về nơi ở mới cho các hộ trong diện phải di dời, huyện đã xây dựng Dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Tằng Khẻ (xã Chiềng Lao) theo phương án di chuyển các hộ dân đến mặt bằng công trường thủy điện Huổi Quảng với diện tích khoảng 4ha (đã được bàn giao cho UBND huyện quản lý), cách vị trí ở hiện tại khoảng 3km. Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Két (xã Tạ Bú) di chuyển đến mặt bằng khu đất tập thể của bản, cách vị trí ở hiện tại khoảng 1km. Sau khi UBND tỉnh cho phép triển khai dự án, UBND huyện sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện phương châm vừa thi công vừa hoàn thiện các thủ tục để hỗ trợ người dân đến nơi ở mới, nhanh chóng ổn định đời sống. Ảnh: Quang Dũng.

Riêng về nơi ở mới cho các hộ trong diện phải di dời, huyện đã xây dựng Dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Tằng Khẻ (xã Chiềng Lao) theo phương án di chuyển các hộ dân đến mặt bằng công trường thủy điện Huổi Quảng với diện tích khoảng 4ha (đã được bàn giao cho UBND huyện quản lý), cách vị trí ở hiện tại khoảng 3km. Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Két (xã Tạ Bú) di chuyển đến mặt bằng khu đất tập thể của bản, cách vị trí ở hiện tại khoảng 1km. Sau khi UBND tỉnh cho phép triển khai dự án, UBND huyện sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện phương châm vừa thi công vừa hoàn thiện các thủ tục để hỗ trợ người dân đến nơi ở mới, nhanh chóng ổn định đời sống. Ảnh: Quang Dũng.

Xem thêm
Thường vụ Quốc hội đồng ý khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý đề nghị về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái.

ĐBSCL thiếu nước hay không biết giữ nước?

CẦN THƠ 'Sông có nước, trên trời có nước, vậy tại sao ĐBSCL lại thiếu nước?', vấn đề được các chuyên gia đặt ra để đi tìm giải pháp cho câu chuyện giữ nước của vùng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Gần 1 triệu lượt khách tới Khánh Hòa dịp lễ 30/4 - 1/5

Dịp lễ 30/4 và 1/5, tỉnh Khánh Hòa thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng, tổng doanh thu từ khách du lịch đạt hơn 1.300 tỷ đồng.