| Hotline: 0983.970.780

Mỹ mua đồ nội thất bằng gỗ nhiều nhất từ Việt Nam

Thứ Ba 02/11/2021 , 08:07 (GMT+7)

Đồ nội thất bằng gỗ nhập khẩu vào Mỹ tăng mạnh trong 8 tháng đầu năm nay. Trong đó, đồ nội thất bằng gỗ Việt Nam chiếm thị phần lớn nhất.

Đồ nội thất bằng gỗ Việt Nam chiếm 40,6% tổng giá trị nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Mỹ. Ảnh: Sơn Trang.

Đồ nội thất bằng gỗ Việt Nam chiếm 40,6% tổng giá trị nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Mỹ. Ảnh: Sơn Trang.

Theo Ủy ban Thương mại quốc tế Mỹ (USITC), tháng 8/2021, Mỹ nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ đạt 2,25 tỷ USD, tăng 26,6% so với tháng 8/2020.

Trong 8 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Mỹ đạt 16,85 tỷ USD, tăng 54,3% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, Mỹ nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ nhiều nhất từ thị trường Việt Nam, đạt 6,8 tỷ USD, tăng 73,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Đồ nội thất bằng gỗ nhập khẩu từ Việt Nam chiếm 40,6% tổng trị giá nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Mỹ, tăng 4,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2020. Như vậy, thị phần của đồ nội thất bằng gỗ Việt Nam cao gấp 2 lần so với nước đứng sau là Trung Quốc (chiếm 20,3%) trong tổng trị giá nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Mỹ

Ngoài ra, trong 8 tháng đầu năm 2021, Mỹ cũng nhập khẩu nhiều đồ nội thất bằng gỗ từ các thị trường như: Trung Quốc, Mexico, Malaysia, Canada …

Hầu hết các mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ Mỹ nhập khẩu trong 8 tháng đầu năm 2021 đều có trị giá tăng mạnh.

Dẫn đầu là mặt hàng ghế khung gỗ đạt 6,2 tỷ USD, tăng 70,8% so với cùng kỳ năm 2020. Việt Nam và Trung Quốc là 2 thị trường cung cấp chính mặt hàng này cho Mỹ, với trị giá chiếm 73,8% tổng trị giá nhập khẩu ghế khung gỗ của Mỹ.

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.