| Hotline: 0983.970.780

Mỹ sẽ buộc Trung Quốc ngừng hỗ trợ Nga sản xuất vũ khí

Chủ Nhật 21/04/2024 , 09:10 (GMT+7)

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken dự định sẽ gây sức ép buộc Trung Quốc ngừng hỗ trợ Nga sản xuất vũ khí trong chuyến công du đến Bắc Kinh vào ngày 24/4.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại cuộc họp báo hồi tháng 10/2023. Ảnh: CNN.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại cuộc họp báo hồi tháng 10/2023. Ảnh: CNN.

Trong tuần tới, Ngoại trưởng Blinken sẽ có chuyến công du dài 3 ngày tới Trung Quốc và họp với Người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông Blinken sẽ "bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự hỗ trợ của Trung Quốc đối với các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga".

Mỹ cho rằng Trung Quốc đã xuất khẩu cho Nga các loại máy móc sản xuất, thiết bị vi điện tử và quang học có thể được sử dụng để sản xuất vũ khí trong bối cảnh xung đột ở Ukraine. Chuyến công du của ông Blinken diễn ra sau cảnh báo tương tự của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen khi bà đến thăm Trung Quốc hồi đầu tháng này.

"Điều đáng lo ngại là nhờ có sự hỗ trợ của Trung Quốc, Nga đã tái thiết phần lớn cơ sở công nghiệp quốc phòng của mình, điều này có tác động không chỉ trên chiến trường ở Ukraine, mà còn đặt ra mối đe dọa lớn hơn đối với an ninh toàn châu Âu. Chúng tôi sẽ bày tỏ những lo ngại đó với Trung Quốc và kêu gọi Bắc Kinh cắt giảm những hỗ trợ đó", Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo sẽ thực hiện "các biện pháp cần thiết" nhằm ngăn chặn Trung Quốc hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng của Nga. "Chúng tôi cam kết thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia của chúng tôi và chúng tôi sẵn sàng thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn các công ty đang đi ngược lại lợi ích của chúng tôi và đe dọa an ninh ở cả Ukraine và châu Âu", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói.

Ông Blinken đã nêu vấn đề trên trong cuộc họp với các nhà lãnh đạo G7 hồi đầu tuần này tại Italy. Theo tờ Financial Times, ông Blinken sẽ không công bố chi tiết về khả năng áp các lệnh trừng phạt trong chuyến công du tại Bắc Kinh, song các biện pháp trừng phạt mới có thể nhắm vào các tổ chức tài chính của Trung Quốc.

Thứ trưởng Ngoại giao Kurt Campbell cho rằng Mỹ đang "rất thẳng thắn" về những lo ngại của mình và sẽ "buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm" về việc cung cấp các công nghệ cho Nga trong khi cố gắng tăng cường quan hệ với châu Âu. 

Trung Quốc khẳng định duy trì chính sách trung lập về cuộc xung đột Ukraine và liên tục phủ nhận việc bán vũ khí cho Nga. Bắc Kinh tỏ ra tức giận trước những cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt của phương Tây nhắm vào Moscow.

"Trung Quốc quy định việc xuất khẩu các mặt hàng quân sự và phi quân sự theo các quy chế và luật. Các quốc gia liên quan không nên bôi nhọ hoặc phá hoại mối quan hệ bình thường giữa Trung Quốc và Nga, cũng như không nên làm tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của Trung Quốc và các công ty Trung Quốc", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói với các phóng viên hồi đầu tuần này. 

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm