| Hotline: 0983.970.780

Năm 2020, thiên tai ‘cướp’ của Nghệ An 1.327 tỷ đồng

Thứ Tư 31/03/2021 , 13:06 (GMT+7)

Thiên tai năm 2020 diễn biến phức tạp khiến Nghệ An chịu thiệt hại nặng về kinh tế, để hạn chế tối đa rủi ro trong năm 2021 cần phải chủ động…

Nghệ An phải gánh chịu thiệt hại nặng nề do mưa bão, thiên tai năm 2020.

Nghệ An phải gánh chịu thiệt hại nặng nề do mưa bão, thiên tai năm 2020.

Ngày 31/3, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Ông Trần Xuân Học, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT cho biết, 2020 là một năm thiên tai diễn biến rất phức tạp trên địa bàn Nghệ An. Từ đầu năm đã xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan (rét đậm, rét hại, giông, lốc, sét, mưa đá…).

Cá biệt có thời điểm trên 70 ngày không mưa, kết hợp với lượng mưa không đáng kể giai đoạn tiết tiểu mãn đã làm cho mực nước trên các hệ thống sông suối, hồ đập tụt thấp xuống mức báo động, qua đó gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp.

Qua công tác thống kê, thiên tai năm 2020 làm chết 17 người, khiến hơn 3.300 nhà dân bị hư hỏng, trên 1.500 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất, gần 20.000 nhà bị ngập… ước tổng thiệt hại về kinh tế trên 1.327 tỷ đồng.

Hàng loạt nhà dân bị ảnh hưởng.

Hàng loạt nhà dân bị ảnh hưởng.

Trước tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, thiên tai ngày càng phức tạp, khó lường, tỉnh Nghệ An xác định các ngành, địa phương phải khẩn trương triển khai sớm phương án chuẩn bị cho công tác PCTT năm 2021.

Ngành nông nghiệp cũng trải qua những phen khốn đốn.

Ngành nông nghiệp cũng trải qua những phen khốn đốn.

Cần xây dựng, cập nhật, bổ sung phê duyệt kế hoạch, cách thức ứng phó với các cấp độ rủi ro của từng ngành, từng địa phương, từng công trình. Phải chú ý đến các công trình trọng điểm, vùng miền núi dễ có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Nội dung này phải hoàn thành trong tháng 4/2021…

Dựa trên tình hình thực tế, Ban chỉ đạo PCTT-TKCN kiến nghị UBND tỉnh Nghệ An hỗ trợ khoản ngân sách 35 tỷ đồng để các địa phương, đơn vị liên quan tiến hành tu sửa các công trình ách yếu và mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn năm 2021.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo cũng đề nghị Chính phủ đầu tư kinh phí để thực hiện dự án nâng cấp đê biển đảm bảo chống bão cấp 12. Về phía Bộ NN-PTNT, Ban chỉ đạo đề nghị phân cấp các tuyến đê trên địa bàn để tạo thuận lợi cho việc quản lý.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ông Hoàng Nghĩa Hiếu (áo trắng) nhấn mạnh công tác PCTT là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Ảnh: Việt Khánh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ông Hoàng Nghĩa Hiếu (áo trắng) nhấn mạnh công tác PCTT là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Ảnh: Việt Khánh.

Phát biểu kết luận, ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu phải xác định công tác PCTT là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, ngay từ lúc này các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị phải tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. Cùng với đó sẽ tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các cấp, xác định rõ trách nhiệm từng thành viên trong Ban chỉ đạo.

Dịp này, UBND tỉnh Nghệ An đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác PCTT-TKCN năm 2020.

Xem thêm
Thủ tướng: Kiểm tra, giám sát từ đầu, tránh tích tụ vi phạm

Họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thủ tướng lưu ý tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ lúc bắt đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ lại thành sai phạm lớn.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Nghề cói Kim Sơn được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 1150/QĐ-BVHTTDL đưa nghề thủ công truyền thống nghề cói Kim Sơn vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.