| Hotline: 0983.970.780

Nam thanh niên phá két sắt trộm hơn nửa tỷ đồng của hàng xóm

Thứ Sáu 19/02/2021 , 16:57 (GMT+7)

Nam thanh niên đã trộm chìa khóa, đột nhập vào nhà lấy đi hàng trăm triệu đồng tiền mặt và vàng sau đó tạo hiện trường giả để đánh lạc hướng điều tra.

Số tiền, vàng mà Hải lấy trộm của nhà hàng xóm. Ảnh: CA.

Số tiền, vàng mà Hải lấy trộm của nhà hàng xóm. Ảnh: CA.

Ngày 19/2, Công an huyện Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp, lấy đi số tiền hàng trăm triệu đồng của một người dân trên địa bàn huyện đã ra đầu thú.

Trước đó, ngày 17/2, Công an huyện Lý Sơn nhận được trình báo của bà Phan Thị D. (sinh năm 1970, trú tại thôn Tây An Vĩnh, huyện Lý Sơn) việc nhà em gái mình là bà Phan Thị L. (sinh năm 1979, trú cùng thôn) bị kẻ gian đập phá cửa sau vào nhà lấy cắp tài sản.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành công tác điều tra. Tại hiện trường, cơ quan công an xác định, nhiều đồ đạc trong nhà bà L. bị xáo trộn, cửa sau bị đập phá. Theo trình báo của bị hại, toàn bộ số tiền hơn 510 triệu đồng, 20 chỉ vàng cất trong két sắt bị kẻ gian lấy mất.

Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng Công an nhận định, việc cửa sau bị đập phá chỉ là hiện trường giả. Kẻ trộm có thể đã vào bằng cửa chính để thực hiện hành vi trộm cắp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định được Phan Tấn Hải (SN 2002, trú thôn Tây An Vĩnh) là đối tượng tình nghi nên mời làm việc. Biết không thể thoát tội, Hải đã nhờ người nhà đưa đến Công an huyện Lý Sơn khai nhận hành vi phạm tội.

Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận nợ bạn bè số tiền 10 triệu đồng nên lên kế hoạch trộm tài sản trả nợ. Biết nhà bà L. đã về quê chồng để đón Tết và gửi nhà cho chị gái trông coi nên Hải tìm cách trộm chìa khóa mở cửa chính vào nhà đập phá két sắt lấy tiền, vàng.

Trước khi rời đi, Hải đã đập phá cửa sau nhà bà L. để tạo hiện trường giả.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Xem thêm
Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.