| Hotline: 0983.970.780

Vào công ty “bịt mắt” camera, trộm hơn 3 tỷ đồng

Thứ Sáu 14/08/2020 , 18:53 (GMT+7)

Bị cáo đột nhập vào công ty, dùng sơn màu đen bôi lên camera để tránh bị phát hiện, sau đó cạy két sắt, khoắng toàn bộ số tiền bên trong.

Ngày 14/8, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Viết Thiện (SN 1987, quê Đắk Nông) 14 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, Thiện xin vào làm tài xế tại Công ty cổ phần Quốc Huy Anh (đường Lê Quý Đôn, Quận 3, TP.HCM) từ tháng 7/2017. Trong thời gian làm việc tại đây, Thiện thường xuyên gặp khó khăn về tài chính, phải cầm cố xe máy, điện thoại, dây chuyền, mà không có tiền chuộc nên nảy sinh ý định trộm tiền. Trước đó, Thiện thường vào phòng tài chính ứng tiền nên biết vị trí công ty cất tiền.

Thiện lên kế hoạch theo dõi hệ thống camera. Sau đó, mua các vât dụng cần thiết cho việc đột nhập phòng kế toán, trong đó có một hộp sơn màu đen.

Bị cáo Lê Viết Thiện tại toà. Ảnh: Trần Phương.

Bị cáo Lê Viết Thiện tại toà. Ảnh: Trần Phương.

Đêm 5/10/2019, Thiện ngụy trang với áo khoác, đeo khẩu trang, đội nón bảo hiểm, mang găng tay, đến công ty, trèo qua cổng.

Do biết vị trí camera nên Thiện lách qua góc khuất, trèo lên hàng rào, áp lưng vào tường di chuyển lên các lầu. Sau đó lên phòng tài chính, dùng xà beng cạy cửa.

Để tránh bị camera ghi hình, Thiện dùng ghế ngồi che chắn, tiếp cận camera. Khi đã chọn được góc “mắt thần” không thể ghi hình, Thiện dùng sơn đen mang theo quét phủ đều lên "mắt thần" camera. Sau đó, Thiện cạy két sắt, lấy toàn bộ số tiền trong két cho vào balô rồi về. Do số tiền quá nhiều nên Thiện không có thời gian đếm, chỉ gói gọn rồi cất vào trong tủ ở nhà trọ và đi ngủ.

Hôm sau, Thiện đến công ty nộp đơn xin nghỉ ốm. Sau đó về bỏ một lượng lớn tiền vào vali, đưa đến phòng trọ của bạn gái cất giấu. Số còn lại Thiện dùng trả nợ cho người thân, chuộc xe, dây chuyền vàng đã cầm và mua sắm nhiều món đồ giá trị lớn.

Khi phát hiện mất trộm, công ty trình báo công an. Vài ngày sau Thiện bị bắt.

Tại cơ quan công an, Thiện khai không biết chính xác số tiền trộm bao nhiêu. Sau khi tiêu xài cá nhân, cho người thân và mua sắm. Công an còn thu hồi được hơn 2,9 tỉ đồng giao trả cho bị hại.

HĐXX nhận định nhân thân bị cáo đã hai lần trộm cắp, lần trộm này chiếm đoạt hơn 3,2 tỉ đồng nên cần xử mức án nghiêm.

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất