| Hotline: 0983.970.780

Netstlé Việt Nam tiếp nhận hồ sơ tham gia giải thưởng "Tạo giá trị chung" 2016

Thứ Năm 08/01/2015 , 13:58 (GMT+7)

Được triển khai từ năm 2010, Giải thưởng toàn cầu “Tạo Giá Trị Chung” của tập đoàn Nestlé đã khuyến khích và hỗ trợ nhiều sáng kiến nổi bật trong các lĩnh vực dinh dưỡng, nguồn nước và phát triển nông thôn tại các nước đang phát triển.

Cứ hai năm một lần, 3 dự án sáng tạo thuộc các lĩnh vực này được đưa vào danh sách đề cử nhận giải thưởng. Với giải thưởng trị giá gần 500.000 USD, chương trình hỗ trợ nguồn ngân sách cho các sáng kiến có tính khả thi về mặt thương mại, giúp các dự án mở rộng hoạt động và đạt được sự bền vững về tài chính.

Giải thưởng dành cho tất cả các đối tượng là các doanh nghiệp tư nhân, các doanh nghiệp xã hội, các tổ chức  phi chính phủ. Giải thưởng năm 2016 bắt đầu tiếp nhận hồ sơ tham gia. Hạn cuối để đăng ký tham gia là ngày 28 tháng 2 năm 2015.

Để biết thêm thông tin chi tiết và đăng ký tham gia chương trình, truy cập website http://www.nestle.com/nestlecsvprize

Xây dựng dựa trên nguyên tắc phát triển bền vững và tuân thủ các quy định của luật pháp, quy ước quốc tế và nguyên tắc kinh doanh, Giải thưởng “Tạo ra giá trị chung” là hướng tiếp cận kinh doanh của  tập đoàn Nestlé nhằm tạo ra giá trị đồng thời cho cổ đông và cho cộng đồng ở những nơi công ty hoạt động kinh doanh.

Giải thưởng năm 2014 vừa qua  đã nhận được hơn 757 hồ sơ từ 93 quốc gia. Ban Cố vấn chương trình đã lựa chọn ra một giải Nhất và hai giải Nhì với các dự án cộng đồng tại Châu Phi.

Giải Nhất  được trao cho Công ty Honey Care Africa tại Sudan với sáng kiến mang lại cơ hội tăng thêm thu nhập đáng kể cho các hộ gia đình nhỏ từ công việc sản xuất mật ong.


Sáng kiến đoạt giải nhất Honey Care tăng thu nhập cho các hộ gia đình nhỏ với hoạt động sản xuất mật ong tại Sudan

Giải Nhì thứ nhất được trao cho tổ chức MSABI là một tổ chức phi lợi nhuận, thực hiện các chương trình về nước, hệ thống vệ sinh cho khu vực nông thôn tại Tanzania, bao gồm các điểm cung cấp nước, hệ thống vệ sinh, giáo dục và hệ thống lọc nước đám ứng nhu cầu cụ thể của cộng đồng địa phương.

Giải Nhì thứ hai được trao cho tổ chức Sanergy tại Kenya. Sanergy là một doanh nghiệp sản xuất và cấp quyền kinh doanh những phương tiện vệ sinh chất lượng cao với quy mô nhỏ cho các doanh nghiệp nhỏ tại đia phương, thu mua và loại bỏ rác thải từ cộng đồng và chuyển hóa rác thải thành những sản phẩm giá trị cao như phân bón và năng lượng.

Nestlé Việt Nam khuyến khích các đơn vị là các doanh nghiệp cũng như  tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam tham gia Giải thưởng “Tạo Giá Trị Chung” 2016 của tập đoàn Nestlé. Các đơn vị  có thể đăng ký tham gia giải thưởng trực tiếp trên website của chương trình http://www.nestle.com/nestlecsvprize hoặc liên hệ Nestlé Việt Nam để biết thêm chi tiết.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm